Phạm Xuân Tùng

Jose Mourinho giận dữ CLB chậm trễ trong việc kí hợp đồng với Danny Rose của Tottenham

Đăng 6 năm trước

Jose Mourinho đang tỏ ra rất thất vọng vì sự chậm trễ của Manchester United khi thực hiện phi vụ chuyển nhượng trị giá 40 triệu Bảng Anh với hậu vệ người Anh đang chơi cho Tottenham Hotspur - Danny Rose.

Tình hình này càng góp phần làm cho mối quan hệ giữa Mourinho và bộ sậu đội chủ sân Old Trafford ngày càng căng thẳng. Nhưng Mourinho vẫn được cho là đang chờ đợi các động thái từ giới chủ khi kì chuyển nhượng mùa đông này mở cửa.

HLV của Manchester United muốn kí hợp đồng với một hậu vệ trái đẳng cấp thế giới và đã coi Rose, 27 tuổi, như một sự lựa chọn lý tưởng cho vị trí này.

Cầu thủ chạy cánh Ashley Young lại là sự lựa chọn hàng đầu của Mourinho tại vị trí đó thay vì những Luke Shaw, Matteo Darmian và Daley Blind, do những cầu thủ này không đáp ứng được những yêu cầu của HLV.

Nhưng dù vậy với trường hợp của Luke Shaw, có thể tin rằng Shaw với đẳng cấp của mình vẫn có thể thành công dù vật lộn với những chấn thương kể từ năm 2014 khi chuyển đến Manchester United với giá 30 triệu Bảng Anh.

Vậy có thể hiểu rằng Manchester United muốn Shaw tiến xa hơn nữa và đã kí với anh như một bản hợp đồng dành cho tương lai. Tại thời điểm đó, cũng có một số lựa chọn mà Man United đang xem xét bao gồm cầu thủ tuổi teen của Fulham là Ryan Sessegnon.

Với án phạt cấm thi đấu 3 trận của Ashley Young sau khi đá thay vị trí của Antonio Valencia bị chấn thương, Luke Shaw đã đá chính 3 trận gần nhất tại Premier League và sẽ không bị bán ngay trong tháng này.

Nhưng Mourinho đã nói với giới chủ rằng ưu tiên trong tháng 1 này là kí hợp đồng với một hậu vệ trái, một tiền vệ trung tâm để thay thế Michael Carrick và một cầu thủ chạy cánh sau khi đã vuột mất Ivan Perisic của Inter Milan trong mùa hè.

Mourinho muốn những cầu thủ như Rose, mẫu cầu thủ có tác động tức thì và cải thiện chất lượng đội hình.

Theo lí thuyết, khoản tiền 45 triệu Bảng dành cho Perisic vẫn còn và là một phần của ngân sách chuyển nhượng 80 triệu bảng.

Tuy nhiên, United vẫn đang lưỡng lự khi chi tiêu vào tháng Giêng khi đã bị Manchester City bỏ xa trên bảng xếp hạng và muốn đợi đến mùa hè khi họ biết chắc rằng CLB có đủ điều kiện dự Champions League hay không.

Mourinho thừa nhận vào tuần trước rằng ông không mong đợi sẽ có bất kỳ bản hợp đồng mới nào trong tháng Giêng này và được cho là không hài lòng với với phó chủ tịch điều hành Ed Woodward trong quá trình chuyển nhượng của United.

HLV Mourinho đang rất lo lắng đến những tham vọng của United và cảm thấy rằng các cầu thủ của mình sẽ rất hạnh phúc khi kết thúc ở vị trí cao nhất.

Mặt khác, United đang bị ảnh hưởng bởi những phát biểu công khai của HLV đối với việc chuyển nhượng trong những tuần gần đây và có thể sẽ bạo chi trong tương lai gần.

Mourinho thừa nhận vào tuần trước rằng Ban lãnh đạo đã ủng hộ ông với mức 260 triệu Bảng Anh qua kì chuyển nhượng, trong đó 165 triệu Bảng Anh dành cho Paul Pogba và Romelu Lukaku. 

Nhưng ông tin rằng nó vẫn còn chưa đủ khi so với đối thủ truyền kiếp Manchester City khi Pep Guardiola đã ký hợp đồng với 3 hậu vệ mới vào mùa hè năm ngoái. 

Mourinho nói: "Vấn đề không phải là số tiền mà chúng ta đầu tư, vấn đề là tiền mà chúng ta đầu tư những thứ khác".

"Vấn đề là những đội khác có đội hình tốt hơn, với sự ổn định tốt hơn, với nhiều lựa chọn hơn, họ sẽ tiếp tục đầu tư".

Chủ đề chính: #Jose_Mourinho

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn