H2T Một người thích viết, thích chia sẻ... đơn giản thế thôi!

Khám phá 22 bí mật \"nhỏ\" nhưng \"khủng\" về vũ khí hạt nhân

Đăng 8 năm trước

Vũ khí hạt nhân vẫn là loại vũ khí nguy hiểm nhất hiện nay bởi vì kể từ vụ đánh bom khủng khiếp xuống Hiroshima và Nagasaki, vũ khí hạt nhân đã mạnh hơn một trăm lần

Nhà bác học vĩ đại Albert Einstein từng nói: "Tôi không biết những vũ khí gì được sử dụng để tiến hành chiến tranh thế giới III, nhưng con người sẽ sử dụng dùi cui ở chiến tranh thế giới thứ tư". Và thật sự khó khăn để khẳng định rằng: vũ khí hạt nhân vẫn là loại vũ khí nguy hiểm nhất hiện nay bởi vì kể từ vụ đánh bom khủng khiếp xuống Hiroshima và Nagasaki, vũ khí hạt nhân đã mạnh hơn một trăm lần. Bài viết này sẽ khám phá 25 bí mật "nhỏ" nhưng "khủng" về vũ khí nguy hiểm nhất trên thế giới.

1. Các bức xạ ở Hiroshima và Nagasaki

Hiện nay, ở Hiroshima và Nagasaki, mức độ bức xạ là bình thường, bởi vì các quả bom rơi xuống thành phố đã phát nổ khi còn trên mặt đất.

Mô tả hình ảnh

2. Lucky Yamaguchi

Tsutomu Yamaguchi - người Nhật, là người sống sót sau cả hai vụ nổ ở Hiroshima và Nagasaki.

Mô tả hình ảnh

3. Marathon Tanaka

Shigeki Tanaka, một người khác sống sót sau vụ ném bom Hiroshima, đã giành giải Marathon Boston vào năm 1951.

Mô tả hình ảnh

4. Fat Man và Little Boy

Hai quả bom đã được thả xuống Nhật Bản, được gọi bằng hai cái tên thật dễ thương là "Fat Man" và "The Kid".

Mô tả hình ảnh

5. Kokura

Quả bom đã phá hủy Nagasaki lúc đầu được thả xuống thành phố của Kokura (Nhật Bản), nhưng lúc đó những đám mây và sương mù hoàn toàn che phủ Kokura. Do đó, các máy bay ném bom đã chọn mục tiêu tiêu diệt cuối cùng là Nagasaki.

Mô tả hình ảnh

6. Bonsai 1626

Cây Bonsai, được trồng vào năm 1626, sống sót sau vụ nổ ở Hiroshima. Hiện nay, nó được lưu giữ trong một bảo tàng của Mỹ.

Mô tả hình ảnh

7. Sóng thần sau vụ đánh bom

Một tháng sau vụ nổ bom nguyên tử ở Hiroshima, những cơn sóng thần khủng khiếp xuất hiện, cướp đi sinh mạng của hơn 2.000 người.

Mô tả hình ảnh

8. Các nhà máy hạt nhân dân sự

Các nhà máy điện hạt nhân thương mại đầu tiên bắt đầu hoạt động vào thập niên 1950. Hiện nay có trên 430 lò phản ứng năng lượng hạt nhân thương mại đang hoạt động ở 31 nước, với công suất trên 370.000 MWe. Khoảng 70 lò phản ứng đang được xây dựng. Các NMĐHN cung cấp hơn 11% sản lượng điện năng của thế giới một cách liên tục, nguồn phụ tải đáy đáng tin cậy, không gây phát thải khí CO2. 56 nước đang vận hành khoảng 240 lò phản ứng nghiên cứu và hơn 180 lò phản ứng hạt nhân cung cấp năng lượng cho khoảng 150 tàu và tàu ngầm.

Hiện nay, chỉ có 8 nước được biết đến là có khả năng sở hữu các vũ khí hạt nhân. Ngược lại, 56 nước đang vận hành khoảng 240 lò phản ứng nghiên cứu dân sự, trên một phần ba các lò phản ứng này tại các nước đang phát triển. 31 nước đang sở hữu trên 430 lò phản ứng hạt nhân thương mại với tổng công suất lắp đặt trên 370.000 MWe, cung cấp khoảng 11,5% sản lượng điện năng trên thế giới và gấp hơn 3 lần tổng sản lượng điện năng của Pháp và Đức từ tất cả các nguồn cộng lại. Khoảng 70 lò phản ứng hạt nhân đang được xây dựng, tương đương 20% công suất hiện có, hơn 160 lò phản ứng đã lên kế hoạch xây dựng một cách chắc chắn, tương đương một nửa công suất hiện có.

Mô tả hình ảnh

9. Sự bùng nổ trong không gian

Năm 1962, Mỹ đã tiến hành một vụ thử bom hạt nhân ở phía trên Thái Bình Dương, với sức công phá tương đương 1,45 triệu tấn TNT, cao gấp 100 lần so với những gì thả xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản trong Thế chiến II.

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

10.  2 tỷ $ cho chiến tranh

Tính đến năm 1988, chính phủ Mỹ đã đệ trình dự án "Mount Pony"  2 tỷ $ cho cuộc chiến tranh hạt nhân.

11. Sự hấp dẫn ở Las Vegas vào năm 1950, một phần do các cuộc thử vũ khí hạt nhân ở Nevada

Mô tả hình ảnh

12. Các vụ nổ trên Mặt trăng

Hoa Kỳ trong cuộc chiến tranh lạnh đã phát triển các dự án về một vụ nổ bom nguyên tử trên mặt trăng để thể hiện sức mạnh quân sự của mình.

13. Số lượng các quả bom nguyên tử

Nga hiện có 8.400 đầu đạn hạt nhân, Hoa Kỳ - 7650. Tất cả các nước khác có ít hơn mười lần . Ở Pháp họ là 300 ở Anh - 225, và ở Trung Quốc - 240.


13. Vụ mất bom nguyên tử

Trong quá khứ đã xảy ra vụ mất 11 quả bom hạt nhân của Mỹ. Và dù ra sức tìm kiếm nhưng không bao giờ  tìm thấy được.

14. Bom khinh khí

Tiến sĩ Edward Teller, cha đẻ của bom khinh khí, phát triển loại vũ khí khủng khiếp này cho mục đích hòa bình. Đặc biệt, ông cho rằng một loạt các vụ nổ được lên kế hoạch cẩn thận có thể tạo ra một con kênh, như Panama.

Mô tả hình ảnh

15. CT chụp cắt lớp

Khi CT - chụp cắt lớp, quét cơ thể của bệnh nhân được chiếu xạ với một lượng bức xạ là 2,5 km tương đương vụ nổ ở Hiroshima.

Mô tả hình ảnh

16. Bảo tàng bom nguyên tử

Tại New Mexico, có một bảo tàng của quả bom nguyên tử tại nơi thử nghiệm hạt nhân đầu tiên của thế giới.

Mô tả hình ảnh

 18. Neutron Bomb

Neutron bom - bom nguyên tử, được thiết kế đặc biệt không phải để tạo ra một tiếng nổ lớn.Thay vào đó, chúng tạo ra một độ phóng xạ rất lớn. Bom neutron là loại vũ khí hạt nhân hiệu ứng trội được thiết kế để tiêu diệt con người nhưng chỉ gây tổn hại tối thiểu tới các công trình của đối phương.

Mô tả hình ảnh


19. Tsar Bomb

Tsar Bomba (tiếng Nga: Царь-бомба), dịch nghĩa "bom-Sa hoàng", là tên hiệu của quả bom khinh khí AN602  — là vũ khí hạt nhân lớn nhất, mạnh nhất từng được cho nổ, và hiện vẫn là thiết bị nổ mạnh nhất con người từng cho nổ trong lịch sử nhân loại.

Được phát triển tại Liên xô, quả bom ban đầu được thiết kế để có đương lượng nổ khoảng 100 triệu tấn TNT; tuy nhiên, đương lượng nổ đã được giảm đi một nửa để giới hạn khối lượng bị phóng xạ sẽ phát tán. Chỉ một quả bom loại này được chế tạo và thử nghiệm ngày 30 tháng 10 năm 1961, tại quần đảo Novaya Zemlya.


20. Cesium-137 và Strontium-90

Là một cách để kiểm tra xem đó có phải là một vụ thử hạt nhân là phát hiện của cesium-137 và strontium-90.Các đồng vị tồn tại trong tự nhiên trước khi sử dụng đầu tiên trong vũ khí hạt nhân vào năm 1945.

Mô tả hình ảnh

21. Bom nguyên tử không nổ ở miền Bắc Carolina

Năm 1961, một vụ tai nạn máy bay Air Force của Mỹ đã thả hai quả bom nguyên tử trên bầu trời Bắc Carolina. May mắn thay, chúng đã không phát nổ.

22. Vela Incident, khu vực có 2000 vụ thử hạt nhân trong đó có 1 vụ không rõ của quốc gia nào. Đó là một quả bom 3 kiloton nổ ở Ấn Độ Dương năm 1979.

Mô tả hình ảnh

Chủ đề chính: #bom_nguyên_tử

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn