Hùng Phan

Khám phá những địa điểm check-in đẹp nhất ở Huế

Đăng 4 năm trước

Nếu có dịp đến Huế một lần, bạn sẽ được chiêm ngưỡng những điểm đến lý tưởng mà chắc chắn sẽ không làm mình phải thất vọng. Còn chần chừ gì nữa mà không cùng Ohay.tv tìm hiểu về những địa điểm check in đẹp nhất ở Huế nào.

Đại Nội Huế

Nằm ở bên bờ dòng sông Hương, Đại Nội Huế là một trong số các di tích thuộc cụm Quần thể di tích Cố đô Huế được công nhận là Di sản Văn hoá Thế giới và còn lưu giữ nhiều dấu ấn đặc sắc của nét phong kiến triều đình nhà Nguyễn hàng trăm năm trước. Đại Nội Huế là cụm di tích bao gồm Hoàng Thành (nơi vua thiết triều và làm việc) và Tử Cấm Thành (nơi sinh hoạt của vua và hoàng tộc).

Đại Nội Huế, nơi được mệnh danh là kiến trúc vàng son của triều đình nhà Nguyễn (ảnh: internet)

Ðại Nội, bao gồm Hoàng Thành và Tử Cấm Thành, có hơn 100 công trình kiến trúc đẹp ở nhiều khu vực khác nhau với các chức năng khác nhau. Hoàng Thành được xây dựng năm 1804, nhưng để hoàn chỉnh toàn bộ hệ thống cung điện với khoảng hơn 100 công trình thì phải đến thời vua Minh Mạng vào năm 1833, mọi việc mới được hoàn tất.

Đến thăm quan quần thể di tích Đại Nội Huế, địa điểm du lịch Huế bạn sẽ được chiêm ngưỡng những công trình cung điện nguy nga, đền đài và miếu thờ bề thế, đồ sộ mang đậm nét kiến trúc thời nhà Nguyễn. Không chỉ có cơ hội tìm hiểu thêm về lịch sử, bạn còn được tha hồ chụp ảnh trong không gian kiến trúc độc đáo này.Đặc biệt, bạn có thể tham gia đêm Hoàng cung được tổ chức định kỳ vào thứ Bảy hàng tuần. Toàn bộ khung cảnh Đại Nội ngập tràn ánh sáng, tái hiện lại những họat động văn hóa nghệ thuật độc đáo của cung đình xưa.

Chùa Thiên Mụ

Chùa Thiên Mụ là ngôi chùa cổ kính nằm cạnh dòng sông Hương ở phía Tây thành phố Huế. Ngôi chùa tọa lạc trên đồi Hà Khê, nằm ở phía tả ngạn của sông Hương. Từ trung tâm thành phố chỉ mất khoảng 5km đi xe máy hoặc ô tô là bạn sẽ được ngắm nhìn vẻ đẹp của ngôi chùa nổi tiếng này.

Chùa Thiên Mụ tại Huế (ảnh: internet)

Vẻ đẹp của ngôi chùa cổ kính này được tạo nên từ sự hòa quyện giữa những giá trị lịch sử, tâm linh và giá trị văn hóa nghệ thuật độc đáo. Chùa Thiên Mụ được vua Thiệu Trị xếp vào diện "Thần Kinh Nhị Thập Cảnh" (20 thắng cảnh đất Thần Kinh) với bài thơ 'Thiên Mụ chung thanh' do đích thân vua sáng tác và được khắc vào bia đá dựng gần cổng chùa.

Lăng Khải Định

Nằm trên triền núi Châu Chữ, Lăng Khải Định là nơi yên nghỉ của vị hoàng đế thứ 12 của triều nhà Nguyễn. Tuy có kích thước khiêm tốn hơn so với lăng tẩm của các vị vua tiền nhiệm nhưng lăng Khải Định lại được xây một cách vô cùng công phu và tinh xảo trong thời gian kéo dài tới 10 năm. Toàn bộ nội thất trong cung đều được trang trí những phù điêu ghép bằng sành sứ và thủy tinh.

Lăng Khải Định với kiến trúc cổ kính (ảnh: internet)

Lăng Khải Định với lối kiến trúc độc đáo là địa điểm được giới trẻ yêu thích, check in nhiều nhất mỗi khi tới đây.Với nhiều góc ảnh, kiến trúc lăng Khải Định cổ kính mà sang trọng không khác gì khung cảnh Châu Âu.

Cầu Trường Tiền

Cầu Trường Tiền hay còn gọi là cầu Tràng Tiền là chiếc cầu sắt, bắt qua sông Hương nằm giữa lòng thành phố Huế, vậy nên mỗi khi nhắc đến Huế du khách thường nghĩ ngay đến chiếc cầu duyên dáng soi bóng bên dòng sông Hương thơ mộng. Vẻ đẹp yêu kiều của dòng sông Hương, của cầu Trường Tiền thêm vào đó là bức tranh hùng vĩ của núi Ngự Bình đã tạo nên một vẻ đẹp rất đổi riêng biệt cho thành phố Huế.

Vẻ đẹp lãng mạn của cầu Trường Tiền (ảnh: internet)

Đến với Huế, đêm đến được tản bộ trên cầu Trường Tiền, ngắm nhìn Thành Phố Huế về đêm với vẻ đẹp yên bình chốn Cố Đô, thêm vào đó nét duyên dáng yêu kiều của cầu Trường Tiền trầm lặng trên dòng sông Hương thơ mộng sẽ là một trải nghiệm thú vị không thể nào quên.

Phá Tam Giang

Bên cạnh những cung điện, thành quách thâm trầm, còn có một góc Huế rất khác, quyến rũ du khách bằng vẻ đẹp hoang sơ, mộc mạc mà bình dị.

Cảnh hoàng hôn bên phá Tam Giang (ảnh: internet)ị.

Nếu bạn muốn những bức ảnh yên bình, thả trôi tâm hồn mỏi mệt thì không địa điểm nào thích hợp bằng Phá Tam Giang trên đất Huế. Giữa cái nắng hè oi ả, nhưng tâm hồn bạn lại “mát rượi” và yên bình, thư thái vô cùng giữa biển trời sông nước mênh mang.

Đồi Vọng Cảnh

Cách núi Ngự vài km là đồi Vọng Cảnh, một danh thắng khác của Huế, đứng soi bóng duyên dáng bên dòng sông Hương, nhìn qua núi Ngọc Trản. Từ đồi Vọng Cảnh có thể nhìn thấy những khu vườn cây ăn quả mướt xanh của cau, nhãn cam, quýt, thanh trà… chen lẫn bóng thông, những mái nhà ngói xám của đền chùa, lăng tẩm cổ kính, trầm mặc…

Đứng ở trên đồi Vọng Cảnh có thề nhìn thấy được phong cảnh nên thơ của thành phố Huế (ảnh: Phan Hùng )

Du khách có dịp đến đây vào buổi bình minh sương tan hay lúc hoàng hôn, mới hiếu hết và thấm thía vẻ đẹp nên thơ, nên họa của một ngọn đồi, một khúc sông, một góc trời xứ Huế.

Hồ Thủy Tiên

Là một công viên nước bị bỏ hoang, nhưng chính vì bị bỏ hoang đã lâu mà hồ Thủy Tiên mang một vẻ đẹp hoang tàn, ma mị kích thích trí tưởng tượng của giới trẻ để cho ra đời những tấm ảnh khá “chất”.Hồ nước ngọt đẹp thơ mộng cùng công viên nước bị bỏ hoang, mang theo nét hoang sơ, bí ẩn hòa với nhau tạo nên một “ma lực” cuốn hút những tay săn ảnh.

Cảnh đẹp hùng vĩ tại Hồ Thủy Tiên (ảnh: internet)

Trên đây là 7 địa điểm nên khám phá khi đến Huế, chúc bạn có một chuyến đi thật vui vẻ và thú vị. Hãy tiếp tục theo dõi Ohay.tv để có thêm thông tin hữu ích về các địa điểm khác nhé.

                                                                                                                  Phan Hùng 

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn