Khi Bị Bỏng, Chúng Ta Phải Làm Gì?
Đăng 8 năm trướcBạn bị bỏng nhưng lại không hề biết cách xử lý nó ? Đừng lo. những mẹo vặt đơn giản trong bài viết sau sẽ giúp bạn thoát khỏi nỗi ám ảnh đó
Những vết bỏng rộng không quá 8cm gây ra bởi ánh nắng mặt trời hoặc tiếp xúc với nguồn nóng có thể được chữa dễ dàng tại nhà. Nếu bạn bị bỏng thì những kiến thức về cách xử trí sẽ giúp tiết kiệm thời gian hồi phục vết thương cũng như không phải tốn tiền đến bệnh viện hay phòng khám
Bước 1 : Sơ Cứu
1. Xác định xem đó có phải là bỏng nhẹ hay không
Bỏng nhẹ có thể được chữa trị dễ dàng tại nhà. Tuy nhiên chúng ta phải xác định xem liệu đó có phải là bỏng nhẹ hay không. Nếu vết bỏng là loại 1 hoặc loại 2 và độ rộng không quá 8cm thì bạn yên tâm, đây chính là đối tượng chúng ta đang đề cập tới. Sau đây là một số triệu chứng khi bạn bị bỏng nhẹ
Da ửng đỏ hoặc lem luốt
Sưng và đau
Có thể tạo mụn nước không quá 8cm
Vết bỏng không nằm trên bàn tay, bàn chân, mặt, mông và hạ bộ
2. Làm mát vết bỏng
Điều đầu tiên cần làm là đặt vết bỏng dưới vòi nước mát trong khoảng 10 đến 15 phút hoặc cho đến khi cơn đau biến mất. Đừng sử dụng nước đá hoặc nước lạnh, nước mát là tốt nhất
Nước mát giúp da thoát nhiệt, giảm đau trong khi nước lạnh lại làm chết mô nơi bị bỏng
Vải thấm nước mát cũng có tác dụng tương tự
Gel nha đam là một cách làm mát tự nhiên hiệu quả để chữa lành vết bỏng nhỏ, kể cả cháy nắng. Thoa lô hội sau khi đã rửa vết bỏng bằng nước mát
3. Quấn vết thương nhẹ nhàng bằng gạt
Sử dụng băng gạc vô trùng và nhẹ nhàng che phủ vết bỏng lại. Đừng băng chặt và không gói kín vết thương lại. Điều này sẽ giúp vết thương không bị không khí làm cho quá trình hồi phục trở nên chậm hơn. Đừng dùng lực quá mạnh lên vết thương, cần nhẹ nhàng chăm sóc nó
4. Uống thuốc giảm đau
Với những vết bỏng nhẹ, thuốc giảm đau sẽ có tác dụng rất tốt trong việc cắt cơn đau nhanh chóng. Hãy chắc chắn bạn không uống quá liều và lưu ý an toàn khi sử dụng aspirin cho trẻ em và thanh thiếu niên. Tham khảo ý kiến bác sĩ nếu như bạn còn thắc mắc
5. Chờ vết bỏng hồi phục
Vết bỏng sẽ lành trong vòng vài tuần nếu tuân thủ đúng cách sơ cứu. Nếu nó không làm da non, sẹo không mờ và vẫn đỏ tươi, rất có thể bạn đã bị nhiễm trùng. Trong trường hợp này, cần gặp bác sĩ ngay lập tức.
Việc sờ, nắn, cạy vết bỏng có thể gây nhiễm trùng, vì thế nên để nó lành tự nhiên
Không điều trị vết bỏng bằng các phương pháp thiên nhiên như bơ, trứng vì có thể nhiễm trùng nặng hơn. Hãy bôi thuốc mỡ nếu cần thiết
Bước 2 : Bạn cần biết khi nào thì nên gặp bác sĩ
1. Gặp bác sĩ nếu vết thương rộng hơn 8cm. Vết thương dạng này thường được xác định là bỏng nặng nếu đi kèm các triệu chứng đau, đỏ và chảy mủ
2. Gặp bác sĩ nếu vết bỏng là vùng da nhạy cảm. Những vết bỏng trên mặt, mông, hạ bộ thường dễ bị nhiễm trùng hơn các vùng khác. Đừng ngần ngại gặp bác sĩ khi bị bỏng ở những vùng này, ngay cả khi đó là một vết bỏng nhẹ
3. Gặp bác sĩ nếu vết thương bị nhiễm trùng. Nếu mủ rỉ ra từ vết bỏng, người bị sốt và nhiều vệt đỏ xuất hiện. Cần gặp bác sĩ ngay
4. Gặp bác sĩ nếu vết bỏng gây ra bởi một nguồn bất thường . Các nguồn bất thường như hóa chất, điện, đá lạnh
Xem thêm các bài viết về Kỹ Năng Sinh Tồn tại đây
Dịch : Saimon Tobi
Nguồn : Wikihow.com