Kysigau

Kinh nghiệm du lịch Thái Lan tự túc: Băng Cốc - Pattay cho chuyến đi đáng nhớ

Đăng 6 năm trước

Mình đã có chuyến du lịch tự túc Thái Lan với 2 địa điểm chính Băng Cốc - Pattaya cực kì đáng nhớ và vui nhộn. Bạn muốn tham khảo chứ?

Du lịch tự túc Thái Lan với 2 địa điểm chính Băng Cốc - Pattaya sao cho "không phí nhất", trải nghiệm được nhiều nét văn hóa, ẩm thực và để chuyến đi đáng nhớ với những kỉ niệm khó quên, hãy tham khảo những kinh nghiệm mình đã rút ra trong chuyến đi 5 ngày 4 đêm của mình nhé!

>> Nếu bạn chỉ có 2 ngày và 3 triệu đồng để du lịch Đà Nẵng!

Đi du lịch Thái Lan không khó, đại đa số mọi người đều nghĩ thế. Và mình cũng nghĩ vậy cho đến khi sát ngày bay mấy hôm. Lúc cuống quýt lên lịch trình và hoạch định trước những địa điểm muốn đi, những nơi sẽ ăn, chi phí dự kiến mới thấy... đi du lịch Thái dễ mà cũng chẳng dễ, vì thời gian thì có hạn mà địa điểm muốn ghé đến là vô số, những món muốn thưởng thức thì nhiều vô kể vì Thái Lan được mệnh danh là "thiên đường ăn vặt" mà.

Thế là để đạt được mục tiêu có một chuyến đi khó quên nhất, mình và những người bạn đã nghiên cứu từng địa điểm muốn đến tại Băng Cốc và Pattaya, chuẩn bị một lịch trình chi tiết cho từng ngày, trong đó có hoạch định chi phí từng khoản và sang Thái cứ thế mà tung tẩy thôi.

Cần chuẩn bị gì cho chuyến du lịch Thái Lan

Ngoài hộ chiếu - thứ không thể thiếu thì bạn còn cần chuẩn bị một số đồ dùng sinh hoạt thiết yếu và một ít đồ ăn tiện lợi trong trường hợp khó tìm quán Thái để ăn. 

Bạn nên mua trước một sim Thái có số dư đủ liên lạc về Việt Nam hay nội địa Thái khi cần thiết kèm theo dung lượng 3G trong 7 ngày để có thể tiện vào mạng đặt vé, book taxi, khách sạn,...  Giá một chiếc sim bên này thường chỉ khoảng 200 bath, tương đương với khoảng 140.000 tiền Việt.

Ngoài ra, bạn cũng nên đọc trước về văn hóa Thái, in ra một số câu chào, cảm ơn, xin lỗi, gọi món cay - không cay bằng tiếng Thái để sử dụng khi cần thiết.

Bên Thái người dân tại các khu du lịch nói tiếng Anh cũng rất tốt nên bạn cần biết một chút tiếng Anh giao tiếp cơ bản để hỏi đường, gọi món, giải quyết những vấn đề phát sinh nhé. Hãy đặt trước khách sạn, book vé các địa điểm vui chơi chính muốn đi, book tour du lịch các địa điểm xa,... để tiết kiệm chi phí và tránh trường hợp phải xếp hàng hay hết vé. 

Tuy nhiên đừng tham mà book quá dày lịch nhé kẻo không kịp đi hết cũng rất phí.- Đổi tiền Thái, bạn nên ra phố Hà Trung vào ban ngày thì sẽ có tỉ giá tốt nhất. Tỉ giá trung bình hiện giờ là 1 bath = 670 - 685 VNĐ. Nếu đi muộn vào buổi tối tỉ giá có thể chênh lên đến 1 bath = 700VNĐ, nếu đổi nhiều có thể khiến bạn bị hụt nhiều tiền.

Lịch trình ăn chơi - tham quan Thái Lan trong 5 ngày

Do chủ đích chỉ đi Băng Cốc và Pattaya nên mình đã lên kế hoạch đi Pattaya 3 ngày và 2 ngày còn lại về Băng Cốc tham quan, mua sắm. Nếu đi lâu hơn bạn có thể đến Chiang Mai (đặc biệt vào tháng 11 Chiang Mai có lễ hội hoa đăng rất lớn và đẹp). Còn giờ, cùng tham khảo lịch trình của mình nhé: 

Ngày 1: Đến Pattaya, xem show chuyển giới Alcazar, đi bảo tàng tranh 3D Art Paradise

Nếu bạn bay từ buổi sáng, bạn sẽ có thể kịp di chuyển từ sân bay Băng Cốc đến Pattaya và đi xem show chuyển giới, bảo tàng tranh 3D cũng như đi dạo một vòng quanh khu phố sầm uất về đêm tại đây.Mình bay từ 9h sáng, 11h hạ cánh tại sân bay Don Muang. Bọn mình di chuyển từ sân bay Don Muang đến sân bay Suvarnabhumi bằng xe bus 555 để tiện bắt xe khách đến Pattaya. 

Bạn nên hỏi nhân viên ở sân bay để họ chỉ cho chỗ bắt xe bus 555 vì xe bus này ở bên ngoài sân bay, giá vé là 50 bath một người. Nếu không có thể đặt Grap cũng rất tiện. Đến sân bay Suvarnabhumi, bạn có thể đặt vé đi Pattaya tại tầng 1 phía trong sân bay, giá vé khoảng 120 bath/ người. 

Đi Thái Lan gặp rất nhiều khách Việt Nam nên nếu muốn tiết kiệm thời gian bạn có thể ghép đoàn đi chung, bắt Grap car thì thời gian di chuyển nhanh hơn và cũng không đắt hơn vé xe khách là bao. Nhóm mình gồm có 3 người, gặp một nhóm khác người Việt 4 người nên đi chung Grap taxi hết 2000 bath thì chỉ mất hơn 2 tiếng đã di chuyển đến Pattaya (cách sân bay Suvarnabhumi khoảng 150km)Tại sân bay Suvarnabhumi, bạn có thể ăn trưa tạm tại Magic Food, tại đây có nhiều loại đồ ăn nhưng nhiều là của Trung Quốc. 

Hoặc bạn cũng có thể ăn đồ ăn mang theo sẵn. Đến Pattay, bạn đến thẳng khách sạn làm thủ tục checkin, tắm giặt thay đồ sau đó đi ăn tối. Bạn có thể ghé bất kì quán nào để ăn tối, ẩm thực địa phương ở đây rất đa dạng, có nhiều quán hải sản vì Pattaya có biển rất lớn và sạch. 

Tuy nhiên món cơm gà hay bán dọc đường rất mặn nên bạn cân nhắc khi ăn nhé. Sau khi ăn tối, nhóm mình đi xem show chuyển giới gần khách sạn (đã book trước) vào lúc 18h30 đến 19h40. Show diễn khá hay và đã mắt với các tiết mục múa hát mô phỏng các nước, sau đó những người chuyển giới siêu sexy biểu diễn sẽ đi ra mời gọi chụp hình. 40 bath/ hình, bạn nên chuẩn bị tiền lẻ để tip, đưa tiền chẵn cũng sẽ được trả lại nhưng một số người sẽ gọi những người khác ra chụp cho đến khi hết số tiền thì thôi.  

Tiếp theo đó nhóm mình đi bảo tàng tranh 3D Art Paradise ngay gần chỗ biểu diễn show chuyển giới. Bảo tàng tranh này lớn hơn hẳn tầng 72 Keangnam của Việt Nam nhé. Tại đây bạn có thể tha hồ chụp ảnh với các bức hình 3D đẹp lung linh. Bảo tàng này đóng cửa lúc 21h30, bạn có thể đi bộ về khách sạn nếu gần, vừa đi vừa ngắm cảnh đường phố Pattaya về đêm. Ban ngày Pattaya không khác gì Việt Nam nhưng về đêm thì "lột xác" hoàn toàn, sầm uất và lung linh sắc màu sẽ khiến bạn ngỡ ngàng đấy.  

Chi phí ngày 1: 

  • Tiền vé máy bay khứ hồi: 1tr700/người
  • Tiền di chuyển sang sân bay Suvarnabhumi: 35.000 VNĐ/người
  • Di chuyển đến Pattaya bằng taxi Grap: 200.000 VNĐ/người - Ăn trưa tại Magic Food: 50.000 VNĐ/người 
  • Vé xem show chuyển giới: 300,000 VNĐ/người 
  • Vé xem bảo tàng tranh 3D: 200,000 VNĐ/người 
  • Mua nước ép hoa quả: 35.000 VNĐ/người 
  • Chụp hình cùng người mẫu chuyển giới: 80.000 VNĐ/người 
  • Chi phí khách sạn: 200.000VNĐ/người

Ngày 2: Công viên Tiger Zoo buổi sáng, thăm làng voi Elephant Village buổi chiều

Sau khi nghiên cứu các địa điểm, nhóm mình chọn đi Tiger Zoo và đi thăm làng voi thay vì đi đảo san hô Coral vì nghe nói đảo đó không đẹp bằng ở Việt Nam và cũng phải đi tàu khá xa Tiger Zoo bạn có thể book vé trước trên Booking.com hoặc Divui.com sẽ được giá tốt hơn và có ưu đãi. Tại công viên hổ, bạn sẽ được xem hổ bú sữa heo, heo bú sữa hổ, xiếc hổ, xiếc voi, xiếc cá sấu,... 


Đến làng voi thì bạn sẽ được cưỡi voi đi quanh làng, tuy nhiên nên đi buổi chiều vì trời khá nắng vào buổi sáng và trưa. Bạn nên chuẩn bị một ít tiền lẻ để tip cho lái xe, người cưỡi voi. Và nếu như bạn có lỡ không đến kịp giờ vì xe họ đón ở khách sạn rất chuẩn giờ, bạn vẫn có thể gọi hoặc đến tận nơi, họ rất sẵn lòng cho bạn chuyển chuyến vào hôm sau.  

Chi phí ngày 2: 

  • Vé vào Tiger Zoo:425,000 
  • Vé thăm làng voi: 917.000 
  • Chi phí ăn uống (đồ siêu thị tại 7elevent): 100.000 VNĐ 
  • Chi phí đi lại: 100.000 VNĐ 
  • Chi phí khách sạn: 200.000VNĐ/người

Ngày 3: Thăm chùa gỗ The Sanctuary of Truth (buổi sáng) và buổi chiều bắt xe về Băng Cốc, ăn tối tại tầng 76 tòa nhà Baiyoke Sky

Chùa gỗ tại Pattaya nếu không đi bạn sẽ rất hối tiếc vì thực sự mình đã bị ngỡ ngàng vì vẻ đẹp của ngôi chùa này. Chùa xây trên bờ biển, tại đây gió rất mát bạn có thể vừa thưởng cảnh, nghỉ ngơi vừa chiêm ngưỡng kiến trúc của chùa.Khi về Băng Cốc, tòa nhà Baiyoke Sky cao nhất Băng Cốc cũng đáng để bạn đến tham quan. Tại đây bạn có thể vừa ăn buffet vừa ngắm toàn Băng Cốc về đêm và xem kính thiên văn. Tuy nhiên lưu ý giờ ăn buffet nhé, 9 rưỡi là họ đã thu dọn đồ rồi. 

Chi phí ngày 3:  

  • Vé thăm chùa gỗ:315,000 
  • Vé ăn buffet tầng 76:425.000 
  • Chi phí đi xe về Băng Cốc: 200.000 VNĐ 
  • Chi phí khách sạn: 350.000VNĐ/người

Ngày 4: Thăm thủy cung, đi các chùa chiền (chùa Watpho,...)

Tại Băng Cốc cũng không khác gì Hà Nội hay TP.HCM cho lắm, bạn có thể đi thăm thủy cung tại Siam Center, đi các chùa chiền. Đến Thái nên đi thăm các chùa vì kiến trúc các chùa ở đây rất tinh xảo và đẹp, như chùa Watpho cách trung tâm thành phố tầm 3km. Trên đường đến chùa Watpho bạn có thể book tour giá tầm 500bath (tương ứng 350.000VNĐ để đi tàu vòng quanh sông và dừng lại ở một số địa điểm sau đó lên chùa). 

Chi phí ngày 4:

  • Vé thăm thủy cung: 400.000 
  • Vé vào chùa Watpho:70,000 
  • Chi phí đi lại: 150.000 VNĐ/người
  • Chi phí khách sạn: 350.000VNĐ/người

Ngày 5

Đi mua sắm tại Big C, Siam Center, central,... và bay vềTại Băng Cốc bạn có thể đi mua sắm tại các trung tâm thương mại hay big C. Đồ bán ở các nơi này cũng rất bình dân, nhiều đồ giá như trong các chợ nên có thể thoải mái mua bánh kẹo, đặc sản, khăn,... về làm quà. Nếu đi vào cuối tuần bạn có thể đến chợ Chatuchak rất nổi tiếng để chọn đồ. Cuối ngày thì bay về nước. 

Chi phí ngày 5:

  •  Tự túc chi phí mua sắm tùy nhu cầu 

Nhìn chung mình thấy Thái Lan là đất nước rất đáng để đi. Chuyến đi 5 ngày 4 đêm của nhóm mình hết tầm 9 triệu/ người đã bao gồm cả vé may bay khứ hồi. Niềm vui của bọn mình trong chuyến đi được nhân đôi nhờ gặp được những người đồng hành tình cờ rất hài hước và tốt bụng cũng đến từ Việt Nam.

Chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ nhé!

Chủ đề chính: #du_lịch_thái_lan

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn