Đặng Thị Ngọc Hiền

Kỷ băng hà sẽ xảy ra vào năm 2030?

Đăng 8 năm trước

Trang Daily Mail (Anh) cảnh báo, Trái đất có thể sẽ trải qua một kỷ băng hà mini vào năm 2030, khi đó mặt trời sẽ “bất tỉnh", nhiệt độ giảm đáng kể và có nhiều thay đổi trên trái đất.

Trang Daily Mail (Anh) cảnh báo, Trái đất có thể sẽ trải qua một kỷ băng hà mini vào năm 2030, khi đó mặt trời sẽ “bất tỉnh”, nhiệt độ giảm đáng kể và có nhiều thay đổi trên trái đất.

 mặt trời sẽ ngủ năm 2030

Mặt trời sẽ rơi vào tình trạng "ngủ" vào năm 2030

Một nghiên cứu mới đây cho rằng chu kỳ vào giữa khoảng năm 2020 và 2030 sẽ có những thay đổi lớn, dẫn đến hiện tượng “Maunder Minium” hay còn gọi là kỷ băng hà mini, đã từng xuất hiện vào giữa những năm 1646 và 1715 khiến cho sông Thames của Anh bị đóng băng nhiều hơn.

Kỷ băng hà năm 1645

Kỷ băng hà vào những năm 1645 có thể sẽ tái xuất hiện năm 2030

Một số mô hình chu kỳ mặt trời mới kết hợp kết quả của Giáo sư Valentina Zharkova tại Hội nghị Thiên văn học quốc gia ở Llandudno,cho thấy, mặt trời sẽ giảm 60% hoạt động năng lượng vào năm 2030 và nó sẽ dần đi vào trại thái “ngủ” như thời kỳ băng hà 1645.

Sông đóng băng

Nhiều dòng sông sẽ đóng băng vào Kỷ băng hà mới này

Như vậy, nếu mặt trời đi vào chu kỳ mới, nó sẽ hoạt động mạnh mẽ vào những năm 2022 và sau đó sẽ rơi vào trạng thái “Bất tỉnh” năm 2030, và chúng ta sẽ chứng kiến một kỷ băng hà mới vào thời đại của mình.

Chủ đề chính: #kỷ_băng_hà

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn