Ánh Hằng Nếu cuộc đời ném cho ta một quả chanh. Thì hãy biến nó thành 1 ly nước chanh thật ngon...

Là con gái phải xinh: “Chu trình chăm sóc da cơ bản buổi tối”!!!

Đăng 4 năm trước

Không phải tự nhiên mà người ta có câu “Nhất dáng, nhì da”. Bởi đúng là khi nhìn vào một người con gái để đánh giá về nét đẹp ngoại hình, thì da và dáng là 2 tiêu chuẩn chủ đạo. Mình cũng là 1 người con gái rất thích chăm chút cho bản thân ( ngoài những lúc lười đó), vì vậy trong bài viết này mình sẽ chia sẻ các bước dưỡng da vào buổi tối trước khi ngủ, là cách chăm sóc của bản thân và cũng là dựa trên nền tảng kiến thức chăm sóc da cơ bản nhất.

Bước đầu tiên và rất quan trọng, với mình bắt buộc không được bỏ qua là “tẩy trang”. Dù ngày hôm đó có makeup hay không, hay chỉ bôi chút kem chống nắng, hay mặt mộc hoàn toàn thì chúng ta cũng cần tẩy trang và sau đó rửa lại với nước sạch, để lấy đi hết bã dầu cũng như bụi bẩn trên da.

Bước thứ 2 là rửa mặt với sữa rửa mặt để đảm bảo da sạch nhất

Tiếp đó sẽ sử dụng toner sau khi rửa mặt để cân bằng độ PH cho da, dưỡng ẩm cần thiết...

Sau đó, mình sẽ sử dụng serum dưỡng ẩm cho da, để da được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, mềm mượt hơn.

Tiếp đến là sử dụng kem dưỡng ẩm cho vùng mắt, đây là vùng da rất nhạy cảm và cần chăm sóc kĩ nhé.

Bước tiếp theo trong quy trình dưỡng da của mình sẽ là đắp lotion mask. Tips này mình học được của 1 chị beauty blogger và đã áp dụng thấy rất hiệu quả. Thậm chí mình rất lười đắp mask chỉ dùng lotion mask mỗi tối. Cho một ít toner/lotion ra giấy tẩy trang, đảm bảo giấy thấm đủ và đắp lên mặt, có thể để qua đêm, sáng dậy da mặt sẽ căng bóng, sáng và hồng hào hơn hẳn. 

Bước cuối cùng là khoá ẩm cho da bằng kem dưỡng da. Sau khi đắp lotion mask khoảng 20-25 phút thì chúng ta lấy một lượng kem dưỡng da nhỏ và thoa đều, massage cho mặt. Lâu rồi mình rất lười xài kem nên chỉ dừng lại ở bước lotion mask, vì vẫn chưa lựa được loại kem phù hợp với da mặt. Nhưng thời gian tới mình sẽ bổ sung thêm để đảm bảo da được chăm sóc tốt nhất.
À, chúng ta cũng cần thoa kem dưỡng ẩm cho môi và tẩy da chết thường xuyên nữa. Và sau đó thoa kem dưỡng thể cho body là có thể đi ngủ được rồi nè.

Trên đây là những bước cơ bản để chăm sóc da vào buổi tối, sau 1 ngày dài. Ngoài ra, mình sẽ tẩy da chết đều đặn 2-3 lần/ tuần. Mình cũng có 1 tips học được trong 1 cuốn sách chăm sóc da của người Nhật, đó là khi chúng ta thoa mỹ phẩm lên da mặt thì nên cho sản phẩm vào lòng bàn tay xoa nhẹ cho tay hơi nóng rồi thoa lên mặt, như vậy mỹ phẩm sẽ thẩm thấu vào da tốt nhất. 

Là con gái phải xinh, vậy nên chúng ta hãy biết yêu thương bản thân mình nhiều hơn nhé các cô gái!!!

Chủ đề chính: #làm_đẹp

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn