DvHiệp_295 Nevermind!

Làm thế nào để bản thân mình luôn có lợi?

Đăng 7 năm trước

Hãy áp dụng những nguyên tắc sống dưới đây để đem lại lợi ích cho bản thân mỗi người.

"Lý thuyết trò chơi" đem đến rất nhiều chiêm nghiệm và lời giải thích thú vị cho các tình huống "tiến thoái lưỡng nam" trong cuộc sống. Dưới đây là 5 cách để đem lại lơi ích cho bản thân mà "lý thuyết trò chơi" đã đem tới cho mọi người.

Đừng ghen tị

Việc ghen tị với thành công của người khác và mong muốn giành giật nó về phía mình chỉ dẫn tới sự bất hợp tác và trừng phạt lẫn nhau. Điều nên làm hơn là: hãy so sánh thành công của mình với người khác nếu họ cũng ở trong hoàn cảnh của mình.

Hãy là một người tử tế.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, sự hợp tác luôn có lợi khi đối thủ cũng hợp tác. Hãy tử tế bằng cách đừng bao giờ phản bội người khác trước.

Anh sao, tôi vậy.

Để bản thân luôn có lợi, cần biết đáp trả. Sau bước hợp tác ban đầu, hãy làm đúng những cái mà đối thủ vừa làm với ta.

Đừng quá khôn ngoan.

Chúng ta thường có xu hướng tính các bước đi, hành vi của đối thủ. Nhưng vấn đề nảy sinh ở đây là suy đoán của ta có thể sai lệch hoặc chính sự khôn ngoan của ta sẽ khiến đối thủ thay đổi hành vi.

Thay vì suy đoán, hãy thể hiện mình để người khác biết rằng hợp tác với bạn là điều có lợi nhất.

Hãy quan tâm đến lợi ích của người khác.

Theo các tính toán mô phỏng, vì chính quyền lợi của mình mà các cá nhân ích kỷ sẽ trở nên tử tế hơn, ít ghen tị hơn và dễ dàng tha thứ hơn.

Kết luận ở đây, những người tử tế và biết hợp tác sẽ luôn giành được lợi ích tối đa cho bản thân.

Theo "lý thuyết trò chơi"

Chủ đề chính: #lợi_ích

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn