Mina

Làm thế nào để dạy trẻ thành người tốt?

Đăng 8 năm trước

Làm thế nào để dạy trẻ có hành vi tốt? Cha mẹ hãy tham khảo những điều sau để dạy con mình tốt hơn nhé.

Trẻ em cần được học cách cư xử tốt để chúng có thể sống và làm việc tốt trong xã hội khi lớn lên. Cách giáo dục tốt bao gồm cả những phần thưởng cho hành vi tốt . Ở đột tuổi của con bạn thì nên có một sự hướng dẫn llàm sao dạy dỗ con một cách tốt nhất mà không làm tổn thương con và đây là một vài bí kíp giúp cha mẹ có thể dạy con mình một cách hiệu quả nhất.

NHỮNG VIỆC CHA MẸ NÊN LÀM VỚI CON:

  • Khuyến khích con và dành thật nhiều tình cảm cho con.Mô tả hình ảnh
  • Có phần thưởng nếu con làm việc tốt. Hãy khích lệ con và quan tâm con hơn nữa khi chúng làm đúng điều gì đó. Chỉ cần một phần thưởng nhỏ thôi cũng đủ làm cho con phấn chấn hơn.
  • Con bạn sẽ học theo những hành động và ngôn ngữ của người khác rất nhanh. Do vậy, cha mẹ hãy hành động và nói đúng như những gì cha mẹ mong con sẽ làm với người khác. Cha mẹ hãy là tấm gương cho con noi theo.
  • Hãy nhẹ nhàng, dịu dàng, những cũng nên kiên định lập trường với con.
  • Hãy loại bỏ những cám dỗ trước khi trẻ gặp vấn đề gì đó. Đề phòng hành vi xấu thì luôn luôn dễ hơn là đi sửa lại lỗi lầm.
  • Hãy phớt lờ một vài vấn đề nhỏ hoặc một vài hành vi làm bạn bực mình. Những vấn đề lớn hơn cần được sửa đổi, đặc biệt là nếu hành vi xấu của con bạn có thể gây nguy hiểm.
  • Hãy kiên định. Luôn luôn giải quyết một hành vi xấu theo một cách nhất định, hoặc con bạn sẽ học được rằng mình thỉnh thoảng có thể “thoát” được nó.
  • Hãy uốn nắn con bạn càng sớm càng tốt sau khi con gây ra hành vi tiêu cực, nhưng hãy đợi cho cơn giận của bạn qua đi đã nhé. Bạn hãy đếm đến 10 trước khi nói hay làm điều gì đó để giảm sự bực tức của bạn, để bạn có thể kiểm soát bản thân mình tốt hơn. Nếu lỡ lời, bạn có thể làm tổn thương con trẻ bất cứ lúc nào không hay đó.
  • Bạn phải có kỷ luật đúng với tuổi của trẻ. Luật giúp ích nhiều cho trẻ ở độ tuổi đến trường. Còn những trẻ bé hơn (trẻ mẫu giáo hay vị thành niên) dường như chưa hiểu đúng luật lệ cho lắm. Chúng đang còn phải học luật có nghĩa là gì cơ. 
  • Bạn hãy sử dụng “thời gian chờ” cho trẻ từ 18 tháng và 5 tuổi. Thời gian chờ sẽ giúp sử đổi hành vi xấu như cơn giận dữ, rên rỉ, đánh nhau, hay cãi nhau. Để sử dụng thời gian chờ, bạn nên đặt con mình trên một chiếc ghế mà không có bất kỳ đồ chơi hoặc ti vi. Bạn đừng nói chuyện với trẻ trong thời gian đó. Thời gian chờ nên kéo dài khoảng 1 phút theo năm tuổi của trẻ. Ví dụ, một trẻ 4 tuổi nên có thời gian chờ là 4 phút. Con bạn sẽ yên lặng ít nhất là 15 giây trước khi thời gian chờ kết thúc.
  • Bạn chấn chỉnh con mình bằng cách giấu đi những thứ chúng thích (ví dự như tivi, trò chơi điện tử, hay thời gian đi chơi với bạn bè).
  • Hãy nhớ nói với con rằng hành vi con đã gây ra là xấu nhưng con “không xấu". 

NHỮNG VIỆC CHA MẸ KHÔNG NÊN LÀM VỚI CON:

  • Không nên chì chiết hay nói về hành vi xấu của con quá nhiều. Trẻ sẽ phớt lờ những sự rầy la của bạn.
  • Đừng cố gắng lý luận với những đứa trẻ dưới  3 hoặc 4 tuổi. Chúng sẽ không hiểu đâu.
  • Đừng chỉ trích con.
  • Đừng gọi tên của trẻ khi nói về những hành vi xấu.
  • Đừng nói con là con “xấu”. Chỉ có hành vi là xấu mà thôi.
  • Đừng mắng con quá thường xuyên. Trách mắng sẽ làm cho trẻ lo lắng và có thể làm chúng phớt lờ bạn. Điều đó cũng làm trầm trọng thêm hành vi xấu. Không bao giờ mắng con bạn trong thời gian chờ.Mô tả hình ảnh
  • Đừng đánh con. Đòn roi dạy rằng con bạn rằng đánh một ai đó là điều chấp nhận được để giải quyết một vấn đề. Không bao giờ đánh một đứa trẻ dưới 18 tháng. Nó không giải quyết được vấn đề và bạn có thể làm tổn thương con. Không bao giờ đánh con khi  bạn đang tức giận. Không bao giờ dùng vật gì đó để đánh con.
  • Đừng kéo tóc con mình, giật cánh tay con, hoặc lắc con. Sẽ rất nguy hại cho con.

Chủ đề chính: #dạy_con

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn