Linh

Làm thế nào để đối phó với những kẻ ghét mình

Đăng 7 năm trước

Bạn đang sống trong một thế giới không hoàn hảo? Ai trong số chúng ta cũng mong muốn được mọi người yêu quý, nhưng bạn nên hiểu rằng không phải ai cũng có thể ưa chúng ta được.

1. Chấp nhận rằng người đó ghét bạn

Bạn nên nhớ rằng mình sinh ra không phải để làm vừa lòng tất cả mọi người. Tôi cũng đã từng trải qua cảm giác bị người khác ghét bỏ nên tôi hiểu, nó vô cùng khó chịu. Và tôi đã luôn cố gắng tìm cách làm người đó yêu quý tôi hơn. Nhưng tôi càng làm vậy, người ta càng cảm thấy tôi phiền phức và khó chịu. Nhưng sau đó tôi đã nhìn nhận lại và chấp nhận một sự thật rằng người ta ghét tôi và tôi cũng không thể làm được gì. Vậy nên tôi cũng khuyên bạn như vậy. Tôi không cần họ phải yêu quý tôi, chỉ cần tôi vẫn sống tốt với mọi người thì người ta muốn nghĩ gì về tôi cũng được.

2. Bình tĩnh

Người ta nói rằng lời nói như một lưỡi dao găm sắc nhọn. Nếu không cẩn thận về lời nói cũng như hành động của mình với những kẻ ghét mình thì không những người ta sẽ càng ghét mình hơn mà ngay cả những người xung quanh cũng nghĩ khác về bạn, hình ảnh đẹp đẽ hằng ngày của bạn sẽ không còn trong mắt họ nữa. Vậy nên tôi khuyên bạn, trước hết phải thật bình tĩnh, đừng nóng vội, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.

3. Đối mặt với mọi tin đồn

Người ta ghét bạn, người ta nói xấu sau lưng bạn kể cả những điều người ta nói không phải là sự thật. Nhưng bạn có thể làm gì ngoài việc đối mặt với nó ? Thay vì cứ im lặng trốn tránh thì tốt nhất bạn nên chứng minh cho họ thấy rằng những trò trẻ con đó thực sự vô nghĩa đối với bạn. Đừng để họ có cơ hội thấy bạn yếu lòng và làm vậy một lần nào nữa.

4. Xem lại bản thân

Vì sao người đó lại ghét bạn ư? Bạn tốt bụng, bạn hòa đồng, bạn là một con người lịch thiệp và bạn xứng đáng để được yêu quý. Vậy tại sao người đó lại ghét bạn? Không một ai hoàn hảo cả. Có thể bạn đã mắc một sai lầm nào đó. Thay vì trách người ta, tôi nghĩ bạn cũng nên xem lại những gì mình đã làm. Còn trong trường hợp bạn chẳng làm gì nên tội thì hãy cứ cho rằng người ta đang ghen tị điều gì đó với bạn và bỏ ngoài tai những gì họ nói thôi.

5. Phớt lờ

Tốt nhất là bạn nên bỏ ngoài tai những gì họ nói, họ làm để có thể dìm bạn chìm hết mức có thể. Hãy ngoảnh mặt quay đi và cho họ thấy rằng bạn thật sự là một con người bản lĩnh ra sao, và khiến họ day dứt vì đã ghét bỏ một người tuyệt vời như bạn.

Bên cạnh bạn còn người thân và gia đình, những người vẫn luôn yêu thương bạn hết mực. Bạn không nên chỉ vì một lời nói cay độc của một con người nhỏ nhen nào đó mà đánh mất chính mình. Vững vàng lên nhé!

Pham Trần Khánh Ly

Chủ đề chính: #cách_sống_tốt

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn