Cơm Nắm

Làm thế nào để trở thành người lịch sự? (P1)

Đăng 4 năm trước

Sẽ không có ai yêu thích và đánh giá cao một người bất lịch sự cả, đúng không nào. Vậy có bao giờ bạn tự hỏi liệu mình có phải người lịch sự không hay chưa? Cùng điểm qua một số quy tắc cơ bản, tối thiểu nhất của một người lịch sự nhé!

1. Đừng trễ hẹn

Đây có lẽ là một lỗi thường thấy nhất và cũng là lỗi mà nhiều người thường hay bỏ qua nhất, nhưng đây lại là nguyên tắc vô cùng quan trọng nếu bạn muốn trở thành một người lịch sự. Không chỉ gây khó chịu và làm mất thời gian của người khác, thói quen đi trễ còn khiến người khác đánh giá bạn là người không chuyên nghiệp, không tôn trọng họ và chắc chắn là vô cùng bất lịch sự. Đừng viện những lí do như tắc đường, ốm, xe hỏng, xe gãy nan hoa,... Có thể một hai lần họ sẽ thông cảm cho bạn, nhưng nhiều lần như vậy thì không đâu. Hãy luôn cố gắng đi sớm để đề phòng những trường hợp phát sinh, hay ít nhất là hãy đi đúng giờ, và nếu lỡ vì lí do gì đó mà bạn đi muộn thì việc đầu tiên bạn cần làm không phải là thanh minh mà là xin lỗi họ một cách chân thành, nếu người ta có cằn nhằn khó nghe thì bạn cũng phải chịu, bạn đang là người có lỗi mà, đúng không?

2. Hãy biết lắng ngheLa

Đây cũng là lỗi mà tôi thấy rất nhiều. Trong những buổi tọa đàm, nói chuyện, thuyết trình,...thì chuyện này xảy ra còn nhiều hơn nữa, đơn giản là do một người nói và có nhiều người nghe nên có thể các bạn thấy việc mình không lắng nghe họ thì không có gì to tát cả. Không đâu các bạn ơi, sẽ thật tệ nếu như bạn là người đứng ở trên đó nói và thấy không có ai lắng nghe mình, và thậm chí là nói chuyện riêng đến mức át cả giọng của bạn, sự nhiệt tình của bạn sẽ không thể duy trì được lâu, kết quả là bạn sẽ nói ngày càng tệ, người nghe ở dưới lại càng thấy chán và làm việc riêng nhiều hơn, cuối cùng là buổi nói chuyện kết thúc mà không vui vẻ gì.
Đấy là trong những buổi nói chuyện đông người, nếu mà có hai người nói chuyện với nhau thì còn tệ hơn nữa. Sẽ thế nào nếu bạn nói chuyện mà người kia cứ nghĩ ngợi đâu đâu, hay dán mắt vào điện thoại, hoặc tệ hơn nữa là ngắt lời bạn liên tục? Sẽ vô cùng khó chịu đúng không?
Đừng khiến bản thân trở thành người như vậy, hãy lắng nghe người khác, tập trung vào câu chuyện của họ, tương tác với họ nếu cần, chắc chắn hình ảnh của bạn trong mắt mọi người sẽ được cải thiện đáng kể đấy.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn