Woody Übermensch Mình thích thì mình viết thôi

Làm thế nào để viết một cuốn sách trong thời gian rảnh của bạn

Đăng 8 năm trước

Bạn muốn viết một cuốn sách. Nhưng bạn quá bận rộn và không có thời gian. Vậy thì bài viết này chính xác là dành cho bạn.

Nhiều người hay nói với tôi rằng họ muốn viết một cuốn sách. Họ thường tuyên bố thế này: “Tôi có ý tưởng về một cuốn sách tuyệt vời!”, “Tôi luôn muốn viết một cuốn tiểu thuyết” hay “Tôi sẽ viết cuốn sách của tôi khi tôi có nhiều thời gian hơn.”

Vài năm sau, tôi chưa thấy bất kỳ người nào trong số những người đó bắt tay vào viết một cuốn sách.

Họ chỉ nói rồi để đó.

Còn bạn? Bạn có thực sự muốn viết và xuất bản một cuốn sách, ngay cả khi bạn luôn bận rộn? Nếu muốn, vậy thì bài viết này là dành cho bạn!

Viết sách

1.Trước tiên, bạn phải xác định cách mà bạn sẽ xuất bản cuốn sách của mình:

Nghe có vẻ ngược đời. Chưa viết được chữ nào mà đã nghĩ tới chuyện xuất bản? Tuy nhiên, điều này quan trọng hơn bạn tưởng, bởi vì lựa chọn cách bạn xuất bản sẽ ảnh hưởng đến quá trình viết của bạn. Về cơ bản, có 3 cách xuất bản sách bao gồm:

  • Cách 1: Xuất bản thông qua nhà xuất bản hoặc các đơn vị phát hành sách: nếu chọn cách này bạn sẽ bị chi phối rất nhiều bởi các nhà xuất bản và các biên tập viên của họ. Tuy nhiên đây là cách chính thống nhất và dễ mang lại tên tuổi cho bạn nhất.
  • Cách 2: Bỏ tiền ra và tự xuất bản sách giấy. Nhiều người bị nhà xuất bản từ chối đã chọn cách này.
  • Cách 3: Xuất bản ebook và bán chúng trên Amazon hoặc Smashwords. Quy trình xuất bản đơn giản hơn xuất bản sách giấy rất nhiều. Nếu bạn viết sách bằng tiếng Việt, chỉ có người Việt Nam mua sách của bạn, nhưng nếu bạn có khả năng viết sách bằng tiếng Anh, hầu như cả thế giới đều sẽ là độc giả tiềm năng của bạn.

Cách 1 đòi hỏi sách của bạn phải đạt được một tiêu chuẩn chất lượng khắt khe hơn rất nhiều so với cách 2 và 3.

Bạn chỉ cần lựa chọn một trong 3 cách. Đừng nghĩ quá nhiều về nó. Nghĩ quá nhiều về việc xuất bản có thể sẽ làm tiêu hao động lực viết của bạn.

2.Thời gian nào để viết:

Nhiều người có những ý tưởng viết sách rất hay, tuy nhiên nếu không hành động, ý tưởng chẳng là gì cả.

Nhà văn Stephen King đã từng nói:

"Khoảnh khắc đáng sợ nhất là ngay trước khi bạn bắt đầu."

Bạn chỉ cần ngồi xuống ghế, mở chương trình MS Word ra và bắt đầu gõ. Bao nhiêu chữ cũng được, không quan trọng. Quan trọng là bạn phải lặp đi lặp lại những hành động đó hàng ngày. Thời gian đầu sẽ rất khó khăn, bạn muốn trì hoãn, bạn muốn ngồi dậy và đi làm việc khác. Nhưng bạn phải vượt qua. Nếu không vượt qua được thì bạn sẽ không bao giờ có thể viết được một cuốn sách.

Thời gian để viết

Nhiều người nói rằng họ không có thời gian, họ quá bận rộn với công việc, chuyện học hành, con cái, các thú vui giải trí… “Tôi không có thời gian” là lý do phổ biến nhất mà những người muốn viết sách nhưng chưa bao giờ viết được thường nói.

Nhưng để tôi nói cho bạn biết, có một cách viết sách dành riêng cho những người “không có thời gian”.

Cách đó là: Viết mỗi ngày 3 lần, mỗi lần khoảng từ 10 đến 15 phút.

Nhà văn Jeff Goins đã từng nói:

“Tiêu tốn 5 giờ để viết một văn bản vào ngày cuối tuần là hầu như không có giá trị bằng văn bản được viết 30 phút mỗi ngày trong tuần.”

Vào buổi sáng, bạn chỉ cần thức dậy sớm 15 phút. Cảm giác cố ép mình dậy sớm tất nhiên rất khổ sở, nhưng bạn có thể tự nhủ “Tôi muốn cuốn sách của tôi được xuất bản hay muốn ngủ nướng thêm 15 phút?”

Sau vài ngày, bạn sẽ quen dần với nó. Có thể lúc đó bạn sẽ thấy việc ngủ nướng thêm 15 phút còn khổ sở hơn việc ngồi dậy và viết sách.

Vào thời gian nghỉ ngơi buổi trưa: Bạn muốn ngồi rề rà trong bữa ăn trưa hoặc nghe những người đồng nghiệp của bạn bốc phét về vài chuyện tầm phảo nhảm nhí hay dành 15 phút buổi trưa để viết cuốn sách của bạn? Quyền lựa chọn thuộc về bạn.

Viết 15 phút vào buổi tối: Khoảng thời gian này là dễ nhất trong cả ba khoảng thời gian. Nếu bình thường bạn ngồi lướt Facebook hoặc xem truyền hình hàng giờ thì không có lý gì bạn không thể dành ra 15 phút để viết sách.

3.Loại sách bạn sẽ viết:

Về cơ bản, sách có 2 loại chính là sách hư cấu và sách phi hư cấu.

  • Sách hư cấu bao gồm: tiểu thuyết, truyện ngắn, truyện tranh, thơ…
  • Sách phi hư cấu bao gồm: sách khoa học, sách dạy nghề, sách giáo trình, hồi ký…

Bạn hiểu biết về lĩnh vực nào nhất, hãy viết về lĩnh vực đó.

Nếu bạn là bác sĩ hay dược sĩ, hãy viết sách về thuốc, sức khỏe và phòng bệnh, trị bệnh.

Nếu bạn là kỹ sư cơ khí, hãy viết sách về máy móc, kỹ thuật cơ khí.

Nếu bạn là lập trình viên, hãy viết sách hướng dẫn về các ngôn ngữ lập trình.

Nếu bạn làm việc trong lĩnh vực thiết kế đồ họa, hãy viết sách hướng dẫn Photoshop, Illustrator, InDesign…

Nếu bạn là đầu bếp, hãy viết sách dạy nấu ăn.

Nếu bạn là người có nhiều kinh nghiệm trồng hoa hoặc nuôi thú, hãy viết sách về trồng trọt, chăn nuôi.

Nếu bạn là doanh nhân, hãy viết sách về kinh tế, bán hàng, marketing, quảng cáo…

Nếu bạn có năng khiếu viết văn và có trí tưởng tượng phong phú, hãy viết tiểu thuyết.

Nếu bạn đã từng viết blog hoặc có nhiều bài tự viết đăng lên Internet, hãy tập hợp chúng lại, chỉnh sửa và xuất bản dưới dạng sách tản văn.


4.Quy trình viết:

Cho dù bạn viết loại sách nào, quy trình cũng tương tự như nhau:

Bước 1: Lập dàn ý sơ lược

Bước 2: Viết dàn ý chi tiết, tốt nhất là chi tiết từng từng chương và từng mục nhỏ trong chương. Soạn sẵn tài liệu tham khảo để có thể truy cập nhanh khi cần.

Bước 3: Viết theo từng phần trong dàn ý. Để tập trung vào quá trình viết, bạn nên đặt đồng hồ báo thức để báo giờ viết cho bạn. Khi đã có đồng hồ báo thức, bạn sẽ không còn bị phân tâm vào việc coi giờ, hết 15 phút đồng hồ sẽ rung vào bạn kết thúc lần viết đó.

Hãy viết nhanh nhất có thể, đừng chỉnh sửa gì cả (kể cả lỗi chính tả) vào giai đoạn này. Sau khi đã hoàn tất cả cuốn sách, bạn sẽ chỉnh sửa lại sau.

Bước 4: Sửa lỗi và hoàn thiện cuốn sách

Đơn giản, phải không nào?

Woody Übermensch - Ohay TV

****************************************

Nếu bạn thấy bài viết hay, đừng quên Share lên Facebook.

Một số bài viết khác có thể bạn sẽ thích:

Nếu bạn muốn đọc tất cả các bài viết của tôi, hãy nhấp chuột vào đầu con mèo bên dưới:

Đầu con mèo - Hãy click chuột vào đây!

Chủ đề chính: #viết_sách

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn