Huy Nguyen Nhat

LUẬN VỀ LIKE

Đăng 4 năm trước

facebook đang trở thành một văn hóa thời đại. Trong đó like là một sức mạnh vô cùng lớn. Trước đây mình đã từng viết một bài luận về like. Sau một thời gian nghiên cứu mình xin viết lại như sau.

Like gồm có nhiều dạng. Chủ yếu trên facehiện này nhất là like xã giao. Tức là vì quen thân hay vì quyền thế của ngườiđăng mà like. Like lấy lòng không cần biết đúng sai, hay dở. like một cách điêncuồng thậm chí không cần đọc. Người like ở trường hợp này đã tệ. Người đượclike cũng đâm ra ảo tưởng về mình.Thứ hai là like bố thí. Hiện nay trên mạngcó những thành phần buôn bán like. Lượng view và like sẽ được bán cho các trangquảng cáo để kiếm tiền. Rất có thể họ đưa lên một tấm hình thương tâm và đềnghị các bạn like. Đừng dại. Bạn đang làm giàu cho người khác đấy.Kiểu thứ 3 là kiểu like lừa đảo. Đây làkiểu lừa bẩn thỉu khi một số wed giật tít láo hoắc đưa tin, đưa hình ảnh bẩnthỉu lên để câu view. Thường các link này có virus để hack tài khoản, lừa đảomọi người.Kiểu nữa là like adua. Thấy cái gì hótnhiều người like là cũng like theo. Loại người này không đáng trách chỉ có điềuhọ thiếu tỉnh táo, dễ bị kích động đáng thương.Kiểu thứ năm là những người like trungthực, có trách nhiệm với click chuột của mình. Họ là những người có trí tuệ vànhân cách. Theo tôi thì chúng ta hãy coi face nhưngôi nhà của mình và có trách nhiệm với nó. Đừng mù quáng cũng như giả dốitrong hành xử mà bị lợi dụng.Nếu ai thấy đúng thì like cho phát.  

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn