TranTuyetHan

"Mắt" qua góc ảnh của Suren Manvelyan

Đăng 9 năm trước

Series ảnh mới nhất của Suren là chụp đôi mắt một con người - có tựa đề "đôi mắt đẹp của bạn", cùng với một loạt tương tự như trên "đôi mắt động vật", đã có hàng triệu lượt xem trên Web.

Sinh năm 1976, Suren bắt đầu để chụp ảnh khi ông được mười sáu tuổi và trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp vào năm 2006. Nội dung chụp ảnh của ông kéo dài từ vĩ mô đến chân dung, dự án hình ảnh sáng tạo, cảnh quan, và nhiều hơn nữa. Ảnh của Suren đã được xuất bản trong nhiều tạp chí và tờ báo ở Armenia và trên toàn thế giới.

Series nổi tiếng mới nhất của ông là chụp đôi mắt một con người - có tựa đề "đôi mắt đẹp của bạn", cùng với một loạt tương tự như trên "đôi mắt động vật", đã có hàng triệu lượt xem trên Web. Họ đã được công bố bởi National Geographic, Yahoo !, Die Zeit, The Sun, Daily Mail, The Independent, Telegraph, La Republica, Giải Phóng, Guardian, Wired, Huffington Post, Wedemain, The Shortlist, Tạp chí DT, Maxim, và nhiều người khác. Những hình ảnh cũng đã được sử dụng bởi BBC Tây Ban Nha, BBC Brasil, WNYC, Gizmondo và nhiều nơi khác.

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Song song với nhiếp ảnh, trong mười năm qua Suren cũng đã giảng dạy vật lý, toán học, hình học và thiên văn học tại các trường Waldorf Yerevan. Từ năm 1997 đến 2011, ông phục vụ như là một nhà nghiên cứu khoa học tại Viện nghiên cứu vật lý của National Academy of Sciences.

Suren nhận bằng Tiến sĩ Vật lý lý thuyết của Đại học Yerevan nhà nước năm 2001, nơi nghiên cứu của ông tập trung vào Quantum Chaos. Ông đã nhận được giải thưởng Tổng thống Cộng hòa Armenia năm tiếp theo cho công việc nghiên cứu của mình trong lĩnh vực công nghệ lượng tử.

Suren còn thành thạo năm nhạc cụ guitar, cello, piano, sáo khối, và cây đàn lia.

Chủ đề chính: #mắt

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn