Tiệp Nguyễn Mình tên là Nguyễn Văn Tiệp, sinh năm 1994, đam mê viết lách, đọc sách, xem phim, chơi the thao. Mình sống hướng nội nên khá trầm hihi

Một bộ phận khách du lịch ý thức kém tại khu du lịch sinh thái Phja Đén-Cao Bằng

Đăng 5 năm trước

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, khách du lịch khắp nơi đổ về khu du lịch sinh thái Phja Đén. Tuy nhiên, ý thức của một bộ phận khách du lịch chưa được tốt trong việc giữ vệ sinh chung.

Một bộ phận khách du lịch ý thức kém tại khu du lịch sinh thái Phja Đén-Cao Bằng

Tại nhà sàn của Côngty TNHH Kolia khu du lịch sinh thái – Phia Đén, Nguyên Bình  du khách đến thăm quan dừng chân nghỉ ngơi, sau khi ăn uống để lại chai lọ, túi bóng, hộpxốp, thức ăn thừa, vỏ hoa quả,  gây mất vệ sinh mặc dù có thùng rác ở gần đó. Còn tại vườn hoa, thay vì ngắm và nâng niu vẻ đẹp của các loài hoa nhiều khách du lịch muốn có những tấm hình đẹp đã lần lượt tranh nhau bước vào giữa vườn chụpảnh. Hậu quả là rất nhiều hoa bị dẫm nát không thương tiếc, trong khi để có được vườn hoa như vậy người trồng sẽ phải tốn rất nhiều công sức. Nếu cứ như vậy, du khách đến sau sẽ không còn cơ hội để thưởng thức. Nằm trong Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng sẽ là điểm đến của du khách trong nướcvà Quốc tế. Vì vậy, việc ý thức giữ gìn cảnh quan của du khách rất quan trọng. Mong rằng, ý thức của mỗi người dân khi thăm quan sẽ tốt hơn để góp phần xây dựng tiềm năng du lịch của “Công viên địa chất Non nước Cao Bằng”. 

                                                                                                              Văn Tiệp

ảnh: Các loại rác để lại trên bàn và dưới đất.(ảnh: Văn Tiệp)

ảnh: Luống hoa bị dẫm nát vì khách vào chụp ảnh(ảnh: Văn Tiệp)

Chiếc bàn ghỗ rất đẹp trở nên xấu xí vì rác (ảnh: Văn Tiệp)

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn