Adonis Nguyễn Thanh Thông tin cá nhân sơ lược: • Họ và tên: Nguyễn Thanh • Ngày sinh: 06 tháng 08 • Quê quán: An Giang • Trình độ học vấn: Đại học - chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh - năm tốt nghiệp: 2010 • Nghề nghiệp: biên dịch viên tự do • Sở thích: đọc sách báo, nghiên cứu, dịch thuật, nghe nhạc nhẹ, xem bóng đá,… • Facebook: Adonis Nguyễn Thanh • Zalo: Nguyễn Thanh

Một người đàn ông Ấn Độ khứa cổ bạn mình vì bị từ chối cho mượn tiền để mua ma túy

Đăng 5 năm trước

ẤN ĐỘ - Một người đàn ông ở thị trấn Pantnagar (Mumbai) vừa bị bắt vì khứa cổ bạn mình sau khi người này từ chối đưa cho hắn 150 rupee để mua ma túy.

Hung thủ được xác địnhlà Suresh Pande, một nam thanh niên 21 tuổi sống ở thị trấn Pantnagar, đã bịcảnh sát thành phố bắt giữ vào khoảng 9h30 tối thứ ba vì đã ra tay khứa cổ bạnmình, một nam thanh niên 25 tuổi, sau khi nạn nhân từ chối đưa cho hắn ta 150rupee để mua ma túy. Cả Pande lẫn nạn nhân, có tên là Sandip Ghadge, đềulà cư dân quận Ambedkar Nagar ở miền đông Ghatkopar. Các quan chức cùng vớicảnh sát thị trấn Pantnagar cho biết vụ việc gây sốc trên đã diễn ra tạiGhatkopar hôm thứ ba.

Các viên chức cảnh sát nóirằng khi Ghadge từ chối cho Pande mượn tiền, hắn bắt đầu chửirủa và hành hung Ghadge. Pande sau đó lấyra một con dao mang theo trong mình và tấn công Ghadge trong cơn thịnhnộ. Nạn nhân sau đó đã được đưa đi cấp cứu và hiện đang được điều trị cácvết thương tại một bệnh viện gần đó.

Sau vụ việc, cảnh sát đãra lệnh truy bắt Pande về tội cố sát và lần theo tung tích hắn đến tậnkhu vực Tây Ghatkopar – nơi hắn ta bị bắt. Một vụ án tương tự cũng đã đượcbáo cáo ở khu vực này khi một nạn nhân tên là Irfan Khan bị một người đàn ông cótên Kalpesh Sawant tấn công bên ngoài đồn cảnh sát Pantnagar hôm thứ Tư vì một vụtranh chấp nhỏ nhặt có liên quan đến tiền bạc.

Nguồn:

Adonis Nguyễn Thanh lược dịch từ trang www.timesnownews.com

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn