Myster

MU 4-0 Chelsea: Đại bại, Frank Lampard chưa thể đưa đội bóng cũ vượt khó

Đăng 4 năm trước

Thua trước đại kình địch MU với tỉ số 0-4 tại Old Trafford, Chelsea đã bộc lộ ra rất nhiều điểm yếu.

Những điểm sáng hiếm hoi

Có lẽ điểm sáng của Chelsea ở trận đấu này chủ yếu tới từ hàng công và ở hiệp 1 của trận đấu. Những cái tên mới như Mason Mount, Abraham đã gây được những ấn tượng khá tốt với lối đá xông xáo.

Hàng tiền vệ 3 người: Joginho, Barkley và Kovacic đã vận hành khá trơn tru về mặt tấn công để tạo ra vô số những cơ hội cho đội bóng trong nửa đầu hiệp 1.

Điểm yếu

Hàng thủ của Chelsea phối hợp với nhau chưa tốt. Kurt Zouma có nhiều tình huống chuyền bóng lỗi hớ hênh, và có một tình huống phạm lỗi dẫn tới bàn thắng trên chấm penalty của Rashford. Khả năng kèm người cũng là điểm yếu cố hữu của Chelsea trong trận đấu này.

Hàng tiền vệ mặc dù làm khá tốt trong khâu luân chuyển bóng tấn công nhưng lại yếu trong khả năng đánh chặn, chống phản công. Cho đến khi, HLV Lampard để N'golo Kante vào thay Joginho thì cũng đã khắc phục được phần nào vấn đề nhưng Kante chưa có được thể lực tốt nhất để thi đấu.

Thiếu may mắn

Có rất nhiều tình huống mà các cầu thủ Chelsea đã dứt điểm vào cột dọc và xà ngang như hai tình huống của Abraham và Emerson. Nhiều tình huống khác thì họ không thể vượt qua được sự xuất sắc của De Gea.

Pulisic cần thời gian

Pulisic được đưa vào sân ở hiệp 2 nhưng không thể hiện được gì nhiều. Thi đấu chưa gắn kết với phần còn lại của Chelsea. Pulisic cần thời gian để tiếp tục hòa nhập với lối chơi của đội bóng.

HLV Frank Lampard còn rất nhiều việc phải làm để đưa Chelsea vượt qua khó khăn trước mặt, có lẽ sẽ là một vài thay đổi về mặt nhân sự khi những cái tên như Kante, Rudiger, Odoi hay Cheek cần có cơ hội để được thể hiện mình. Ở vòng sau, Chelsea sẽ chạm chán Leicester City, đây sẽ là liều thuốc thử cần thiết cho Lampard và các học trò trước chặng đường chông gai sắp tới

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn