Đỗ Xuân Quang

Muỗi đứng đầu danh sách 10 loài động vật nguy hiểm nhất thế giới

Đăng 8 năm trước

Trên thế giới có gần 1,5 triệu sinh vât, trong số đó nhiều loài động vật nguy hiểm khi tấn công và gây chết người như muỗi, rắn hổ mang, cá mập, gấu trắng...

Thế giới động vật muôn màu với bao điều lý thú. Nhiều loài  vật đã được thuần hóa trở nên gần gũi với con người như chó, mèo... trong số đó không ít loài đã trở thành người bạn thân thiết với chúng ta. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều loài động vật gây nguy hiểm cho con người như muỗi, cá mập, rắn hổ mang... trong đó muỗi đứng đầu danh sách 10 loài động vật nguy hiểm nhất đối với con người. Hãy cùng điểm mặt 10 sát nhân nguy hiểm này.

1. Muỗi

Loài vật tuy bé nhỏ nhưng sự nguy hiểm lại vô cùng lớn. Với chiếc vòi của mình, chúng đi “kiếm ăn” trên cơ thể con người để nuôi trứng đồng thời truyền ký sinh trùng có thể gây bệnh sốt rét. Chính vì thế hằng năm có khoảng 2 triệu người chết trên thế giới vì loài muỗi.Mô tả hình ảnh

2. Rắn hổ mang bành châu Á

Với nọc độc chết người của mình, rắn hổ mang có thể kết liễu bất kì ai nếu bị nó cắn. Ở Ấn Độ mỗi năm có khoảng 50.000 người là nạn nhân của loài động vật nguy hiểm này.Mô tả hình ảnh

3. Sứa hộp Australia

Đây là một loài sinh vật biển, điểm nguy hiểm của Sứa hộp nằm ở xúc tua của nó. Mỗi xúc tua chứa lượng chất độc có thể giết chết tới 60 người. Tính từ năm 1884 đến nay đã có khoảng 5.567 người chết vì loài vật này.Mô tả hình ảnh

4. Cá mập trắng khổng lồ

Với con trưởng thành có thể dài tới 5 mét và nặng chừng 1.300kg, cá mập trắng được ví như quái vật biển xanh. Mỗi năm có từ 30 đến 100 người chết vì bị cá mập tấn công.Mô tả hình ảnh

5. Sư tử châu Phi

Đây là loài động vật có tập tính sống bầy đàn. Khi phát hiện mục tiêu chúng sẽ phối hợp với nhau để săn mồi. Mỗi năm sử tử châu Phi “ làm thịt” khoảng 250 người trên thế giới.Mô tả hình ảnh

6. Cá sấu nước mặn Australia

Mỗi năm loài bò sát lớn nhất hành tinh này gây ra 2.000 cái chết cho con người trên thế giới.Mô tả hình ảnh

7. Voi

Loài động vật to lớn nặng nề này đã sử dụng tứ chi to khỏe và chiếc vòi dài của mình giày xéo và quật chết khoảng 600 người mỗi năm.Mô tả hình ảnh

8. Gấu trắng Bắc cực

Đây là loài động vật ăn thịt có kích cỡ lớn nhất sống trên cạn. Chúng luôn luôn bảo vệ con mình khỏi mọi mỗi nguy hại. Một cú tát của loài gấu này có thể làm cụt đầu nạn nhân trong nháy mắt.Mô tả hình ảnh

9. Trâu rừng châu Phi

Loài vật này được mệnh danh là sát thủ khét tiếng nhất châu lục đen. Khả năng sát thườn của chúng cao hơn bất kì loài động vật nào khác ở châu Phi.Mô tả hình ảnh

10. Ếch phóng độc

Loài ếch này sống tại các khu rừng nhiệt đới Nam Mỹ. Lượng nọc độc tiết từ da của nó đủ để giết chết 10 người.Mô tả hình ảnh

Chủ đề chính: #động_vật_nguy_hiểm

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn