Nguyễn Minh Trí

Nét dị biệt lệch chuẩn của thế hệ người mẫu mới

Đăng 8 năm trước

Một số nét đẹp khác lạ của làng thời trang như nước da bạch biến, lông mày sâu róm, môi dày như ong đốt,…

Ngành công nghiệp thời trang thế giới đã và đang chứng kiến sự đổ bộ mạnh mẽ của thế hệ người mẫu mang những nét đẹp khác thường, tách biệt so với chuẩn mực thường thấy, nhưng lại vô cùng cuốn hút và thành công bởi chính sự khác lạ đó. Sự xuất hiện của những người mẫu "dị biệt" này đã đem đến một luồng gió mới cho sàn diễn thời trang quốc tế đa màu sắc. 

Lông mày sâu róm

Nếu như xu hướng tẩy lông mày chiếm thế thượng phong trên sàn catwalk vào những năm 2011,2012 thì vài năm gần đây, khuynh hướng lông mày rậm trở nên hợp mốt. Chính hàng lông mày đậm đen, dày và sắc nét đã tạo nên một vẻ ngoài hết sức bắt mắt và không ít những hợp đồng quảng cáo béo bở cho các hãng lớn như Burberry, Chanel, Moschino,... đến với cô nàng Cara Delevingne - niềm tự hào của làng thời trang Anh quốc.

Cara Delevingne trông vô cùng thu hút với đôi lông mày sâu róm đặc trưng của mình.

Khe hở răng

Một trong những tiêu chuẩn về ngoại hình để trở thành một người mẫu chuyên nghiệp chính là một hàm răng trắng, đều và khỏe mạnh. Do đó, khi một cô người mẫu nào đó sở hữu một khe hở răng thì lập tức họ may mắn được giới mộ điệu thời trang "phát cuồng" lên bởi nét đẹp high-fashion độc đáo đó. Chính bởi điểm khác biệt này đã giúp cựu thí sinh của chương trình America's Next Top Model mùa thứ 19 - Leila Goldkuhl tìm được cho mình một lượng fan hâm mộ đông đảo và trở thành gương mặt đại diện của rất nhiều thương hiệu thời trang lớn nhỏ, trở thành một trong những thí sinh thành công nhất bước ra từ cuộc thi này. 

Khe hở răng độc đáo đã giúp Leila Goldkuhl định hình phong cách thời trang high-fashion rất riêng.

Đôi môi dày "ong đốt"

Khuôn mặt với ngũ quan hài hòa, đường nét mềm mại đôi khi tuy đẹp nhưng lại ít gây ấn tượng. Một đôi môi dày và thô, không đi theo chuẩn mực nét đẹp truyền thống lại tạo nên sức quyến rũ và hấp dẫn lạ thường. Nét đẹp lạ lùng của cô người mẫu Hà Lan Daphne Groeneveld đã gây chấn động làng thời trang thế giới cũng như một Samantha Harris luôn là gương mặt nổi bật của thời trang xứ sở chuột túi. 

Daphne Groeneveld xuất hiện trên bìa Self Service vô cùng táo bạo với hàng lông mày tẩy trắng và đôi môi dày đỏ mọng.

Samantha Harris - cô người mẫu mang hai dòng máu Úc, Đức trông thật sự cuốn hút và thời trang với đôi môi dày đặc biệt của mình.

Nước da "khiếm khuyết"

Số lượng người mẫu da màu thành công trong thị thường thời trang khắc nghiệt có thể chỉ đếm trên đầu ngón tay như Naomi Campbell, Jordan Dunn,... Và việc sở hữu một màu da "không giống ai" có thể khiến một người mẫu càng chật vật hơn trên con đường khẳng định tên tuổi. Thế nhưng đối với Chantelle Winnie, căn bệnh bạch biến đã tạo nên cho cô một nước da pha trộn hài hòa giữa hai màu trắng, đen và những hoa văn cân đối trên da, giúp cô được chính siêu mẫu Tyra Banks phát hiện trên Instagram và sau đó gặt hái vô số những thành công mà bất cứ cô người mẫu trẻ nào cũng mơ ước. 

Channie Winnie với thần thái ấn tượng trên tạp chí Glamour Italia.

Thân hình ngoại cỡ

Sự đổ bộ của thiểu số những người mẫu plus-sized đã đem đến một luồng sinh khí mới cho sàn catwalk vốn dĩ bị chiếm lĩnh bởi các cô gái cao lêu nghêu, gầy guộc và thiếu sức sống. Những nàng béo của làng thời trang đang khẳng định được tên tuổi bản thân và tạo nên sức ảnh hưởng đáng kể đối với ngành công nghiệp thời trang, xóa nhòa đi tư tưởng lối mòn là chỉ có những cô người gái trẻ gầy gò, nhợt nhạt mới có thể trở thành người mẫu. 

Ashley Graham với thân hình plus-sized gợi cảm và xinh đẹp.

Vẻ ngoài đầy đặn và bốc lửa đã giúp Whitney Thompson lọt vào mắt xanh của Tyra Banks và trở thành quán quân plus-sized đầu tiên và duy nhất trong lịch sử cuộc thi America's Next Top Model.

Chủ đề chính: #Dị_biệt

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn