Kysigau

Nếu bạn chỉ có 2 ngày và 3 triệu đồng để du lịch Đà Nẵng!

Đăng 8 năm trước

Thật khó tin, chỉ với 3 triệu đồng và 2 ngày, bạn vẫn có thể du lịch Đà Nẵng thoải mái, ăn những món đặc sản thơm ngon. Chia sẻ "bí kíp" du lịch bụi Đà Nẵng

Thật khó tin, chỉ với 3 triệu đồng và 2 ngày, bạn vẫn có thể du lịch Đà Nẵng thoải mái, ăn những món đặc sản thơm ngon. Chia sẻ "bí kíp" du lịch bụi Đà Nẵng cho những ai muốn có một chuyến khám phá "thiên đường du lịch" đáng nhớ.

Du lịch Đà Nẵng - từ khóa nằm trong "top" tìm kiếm cao ngất ngưởng trong mùa du lịch những năm đổ lại đây, chắc chắn sẽ là điểm đến không ít người ao ước. Đà Nẵng có biển xanh Sơn Trà, Mỹ Khê, nhiều điểm du lịch tuyệt vời như Bà Nà Hill, Ngũ Hành Sơn,... và cận kề Hội An, Cù Lao Chàm ở Quảng Nam. Nhưng ngoại trừ dân "bản địa", thì những vùng khác đến điểm du lịch này cũng tốn một khoản chi phí không ít, bao gồm tiền đi lại và vui chơi.

Tuy nhiên, nếu thời gian không cho phép, bạn chỉ có thể đi được tầm 2 ngày, cùng khoản kinh phí khoảng 3 triệu đồng, thì yên tâm rằng bạn vẫn có thể khám phá được 90% Đà Nẵng, thưởng thức các món đặc sản, hải sản và có chuyến trải nghiệm không thể đáng nhớ hơn. Dưới đây là những kinh nghiệm cho chuyến du lịch bụi Đà Nẵng an toàn và tiết kiệm từ Hà Nội hoặc một điểm xuất phát tương tự.

Đà Nẵng nhìn từ cao, thành phố có những bãi biển xanh trải dài tuyệt đẹp

Chọn thời điểm và săn vé máy bay giá rẻ

"Săn" vé

Để đến Đà Nẵng có rất nhiều phương tiện, bạn có thể đi tàu, đi xe khách, máy bay, hay thậm chí là xe máy, tuy nhiên tùy từng nơi bạn xuất phát mà chọn phương tiện cho phù hợp. Nếu bạn ở nơi cách Đà Nẵng không xa, đi xe máy hoặc xe khách là lựa chọn thông minh, nhưng nếu ở Hà Nội cách Đà Nẵng đến gần 700km, thì đi tàu xe mất rất nhiều thời gian, khoảng 15 đến 20 tiếng. Hơn nữa, đi tàu xe đường dài rất dễ khiến bạn mệt mỏi và làm giảm sự hứng thú khám phá các địa điểm tại thành phố tuyệt vời này do đó nếu có thể, hãy chọn đi máy bay giá rẻ hoặc "săn" vé khi có một chương trình khuyến mãi nào đó.

Từ Hà Nội, mình chọn đi máy bay, nhưng chỉ mất khoảng 500.000 đồng cả phụ phí cho 2 vé máy bay khứ hồi nhờ "săn" được vé giá rẻ. Chi phí này còn rẻ hơn vài lần so với đi tàu xe. Lời khuyên cho các bạn muốn đi Đà Nẵng nhưng không muốn book (đặt) vé đắt đỏ khi cận kề ngày là các bạn nên nhanh tay đặt vé vào các dịp khuyến mại của các hãng, có thể book trước một đến vài tháng, sẽ không ảnh hưởng đến công việc hay học tập của các bạn nhiều vì với 2 ngày cuối tuần nếu đi bằng máy bay bạn hoàn toàn có thể trải nghiệm hết Đà Nẵng.

Thời điểm:

Mình "săn" vé khuyến mại vào tháng 11, thời gian chơi chỉ trọn hai ngày. Không chỉ có các tháng hè cao điểm đi du lịch Đà Nẵng mới là thích, thực chất Đà Nẵng là điểm có thể du lịch quanh năm, lúc nào cũng không vắng khách, nên thay vì đổ xô đi Đà Nẵng vào các tháng 5, 6, 7 vừa đông vừa nắng và đắt đỏ thì các bạn có thể đặt vé trước vào các tháng 9, 10, 11, tuy là mùa mưa nhưng thời tiết vẫn rất đẹp, nắng vàng không quá gắt, biển xanh. Mưa ở Đà Nẵng rất ngắn, có thể mưa 5 phút lại nắng, và mưa đêm, nên yêm tâm là bạn hoàn toàn vẫn có thể ra biển tắm hay đi chơi thành phố thoải mái.

Tổng chi phí khứ hồi đến Đà Nẵng: Khoảng 500.000đ (Nếu bạn không thể đặt được mức vé này thì vẫn còn rất nhiều các hạng mục vé khác của các hãng không hơn quá nhiều vào các dịp khuyến mại)

Bán đảo Sơn Trà - điểm tắm biển lý tưởng tại Đà Nẵng

Phương tiện và lịch trình khám phá Đà Nẵng

Phương tiện

Chỉ với hai đến ba ngày thì xe máy là phương tiện lý tưởng để thăm thú Đà Nẵng, rất thích hợp để di chuyển đến các địa điểm tiết kiệm thời gian và chủ động hơn mà không bị phụ thuộc vào tour hay giờ chạy của xe bus, xe khách. Đường ở đây chủ yếu là đường mới, bằng phẳng, trải nhựa, vắng người nên không nguy hiểm.

Tóm tắt lịch trình: Tối xuống máy bay ở Đà Nẵng - ngày 1: Cù Lao Chàm, Hội An - ngày 2: Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, Bà Nà Hill, Cầu Rồng, cầu sông Hàn - Sáng hôm sau bay về.

Cụ thể:

Trước chuyến đi vài ngày, bạn nên xem một số khách sạn để đặt phòng trước, có rất nhiều trang đặt phòng giá rẻ và khách sạn tại đây thì rất nhiều, giá cả phải chăng, chỉ từ hơn 200.000 đến 500.000đ là bạn đã có thể ở một khách sạn tiện nghi, đẹp đẽ. Lời khuyên cho các bạn là nên chọn khách sạn vì khách sạn ở Đà Nẵng khá rẻ, thuê nhà nghỉ không tiết điệm được chi phí hơn là bao mà chưa chắc đã đảm bảo chất lượng.

Tùy vào lịch trình đi địa điểm nào trước mà bạn có thể đặt phòng ở các nơi đó, như mình thì sẽ đặt phòng ở khách sạn tại Đà Nẵng đêm đầu tiên lúc đến và đêm cuối, đặt ở Hội An đêm thứ hai.

Tổng chi phí khách sạn cho cả 3 đêm: 800.000đ (tùy vào bạn đi mấy người mà chi phí này sẽ được chia bình quân)

Đà Nẵng lung linh về đêm với những cây cầu

Đầu tiên, khi xuống sân bay ở Đà Nẵng (nên bay vào tối hôm trước chuyến du lịch để có thể nghỉ ngơi tiếp sức cho chuyến khám phá), bạn gọi taxi về khách sạn đã đặt trước, nên chọn khách sạn ở gần sân bay để tiết kiệm chi phí đi lại mà vẫn gần biển Sơn Trà, Mỹ Khê.

Sau khi đã đến check - in phòng tại khách sạn, các bạn có thể đi bộ loanh quanh tận hưởng không khí Đà Nẵng về đêm, ăn một vài món nhẹ ở đây như mì hải sản, hủ tíu,.. Nếu không quen ăn cay thì nhớ nhắc những người phục vụ, vì chắc chắn rằng bạn sẽ bị sốc vì khẩu vị ưa cay của người Đà Nẵng đấy! Đừng quên mua một tấm bản đồ Đà Nẵng để xem qua các điểm đến và đường đi trước.

Chi phí cho tối đầu tiên: Khoảng 100 - 200.000đ (ăn uống và mua đồ lặt vặt)

Lịch trình và những điểm khám phá Đà Nẵng

Ngày đầu tiên

Cù Lao Chàm, Hội An chính là sự sáng suốt trong lịch trình ngắn ngày này. Buổi tối ở khách sạn Đà Nẵng bạn nên tìm trước tour Cù Lao Chàm (riêng địa điểm này thì bạn nên đi theo tour để trải nghiệm hoàn toàn các dịch vụ, chi phí giá rẻ, chỉ khoảng 450k/ người), sau đó hẹn điểm xe đón.

Cù Lao Chàm với bãi biển xanh, cát trắng trải dài chính là điểm đến lý tưởng tại Quảng Nam

Sáng hôm sau bạn thuê xe máy tại khách sạn và hỏi đường, kèm theo nhìn bản đồ để đi đến Quảng Nam, cách Đà Nẵng khoảng 50km, tùy vào điểm bạn hẹn xe đón hoặc có thể đến thẳng điểm nhổ neo ra Cù Lao Chàm.

Đường Đà Nẵng thẳng, mượt mà và vắng người nên đi xe máy chỉ mất chưa đến 1 tiếng. Sau đó việc tiếp theo chỉ là tận hưởng tour đi Cù Lao Chàm cực đẹp: Các bạn sẽ được tham quan và tìm hiểu lịch sử nơi đây, các loài cá, hóa thạch,.. Điều thích thú nhất là lặn biển san hô, với kính biển đeo mắt và thợ hướng dẫn, chắc chắn những rặng san hô và các đàn cá màu sắc sẽ khiến các bạn thích mê li. Bạn sẽ được chạm chân vào những con san hô mềm trơn, ngâm mình trong làn nước mát lạnh cùng nắng nhẹ, còn gì thư giãn hơn. Chưa kể đi cano siêu tốc lướt sóng cũng mang đến một cảm giác rất "yo most" cho những ai không bị say sóng nữa nhé.

Buổi trưa bạn sẽ được thưởng thức bữa trưa dưới rặng dừa xanh mát của Cù Lao, đặt chân trên bãi cát trắng mịn và bên ngoài là nắng vàng rực rỡ. Sau khi nghỉ trưa dưới rặng dừa bạn sẽ theo đoàn lướt sóng cano đi về.

Lên bờ bạn lấy xe và hỏi đường đi đến Hội An, cũng khá gần Cù Lao Chàm.

Phố cổ Hội An rợp trong đèn lồng lung linh

Tại đây bạn cũng có thể không cần đặt phòng khách sạn trước vì khách sạn ở Hội An khá xấu và đắt. Bạn nên trải nghiệm "homestay", những căn phòng trong khu nhà rất đẹp, giá phải chăng, chủ nhà tốt bụng, thoải mái. Tất nhiên, chịu khó đi tìm một chút quanh quanh Hội An thì sẽ thấy hình thức này rất nhiều.

Thuê được phòng rồi, cất đồ, tắm giặt và nghỉ ngơi một chút, buổi tối là thời điểm tuyệt vời để bạn khám phá Hội An lung linh trong muôn ánh đèn lồng rồi. Tại Hội An có rất nhiều khu phố màu sắc và những món đặc sản như bánh canh, mì vằn thắn, hoành thánh, cơm gà, cơm hến,.. cho bạn thưởng thức cũng như chụp hình. Khu phố đầy lãng mạn này chắc chắn sẽ để lại nhiều ấn tượng và ngỡ ngàng với những ai lần đầu đến phố Hội.

Nếu muốn tận hưởng làn gió biển mặn mòi và nghe sóng dạt vào bờ lãng mạn, hãy đi xe máy dạo một vòng ra bờ biển Cửa Đại. Ở đây sóng rất to nhưng đã có tường ngăn, buổi tối có thể ngồi ăn cá nướng, uống nước dừa trong ánh đèn dầu mờ ảo và ngắm biển đêm tuyệt đẹp.

Ngày thứ hai

Tiếp tục lịch trình quay về khám phá Đà Nẵng, dọc đường về bạn ghé vào Ngũ Hành Sơn, có thể leo bộ hoặc đi thang máy để lên (vé thang máy là 30.000đ/ lượt). Đây cũng là điểm khá đẹp, núi non trùng trùng, mát mẻ và có nhiều hang động để khám phá.

Toàn cảnh thành phố Đà Nẵng khi đứng nhìn từ Ngũ Hành Sơn

Một góc Ngũ Hành Sơn kĩ vĩ

Leo Ngũ Hành Sơn khoảng 2 - 3 tiếng, bạn tiếp tục đi xe máy về Sơn Trà, ngay trung tâm thành phố, có thể dừng chơi luôn hoặc để sau khi đi Bà Nà về ghé qua.

Tiếp đến là ăn trưa và ghé qua khách sạn để nghỉ ngơi lấy sức. Nghỉ trưa xong bạn tiếp tục đi xe máy đến Bà Nà, đường đến đây cũng khá dễ và thẳng, chỉ cần hỏi vài người dọc đường là có thể đến dễ dàng.

Bà Nà chắc chắn sẽ để lại cho các bạn những khoảnh khắc tuyệt vời khi đi cáp treo tậm 15 phút ngắm cảnh rừng núi bạt ngàn bên dưới, chụp ảnh và chơi các trò mạo hiểm tại công viên trên đỉnh Bà Nà theo phong cách cổ của phương Tây.

Chi phí: Cả vé cáp treo và chơi hầu hết những trò chơi tại công viên trên đỉnh Bà Nà chỉ mất 650.000đ

Bạn cũng có thể đi tham quan thêm hầm rượu và xe lửa leo núi tuy nhiên sẽ mất thêm một khoảng chi phí khoảng 300.000đ

Chơi tại Bà Nà sẽ hết một buổi chiều, nếu lúc về còn đủ sức và chưa quá tối bạn có thể đi một vòng quanh Sơn Trà bằng xe máy, dừng lại tắm, ngắm biển rồi về.

Từ cáp treo có thể ngắm nhìn toàn bộ núi non, cây cối trong làn mây huyền ảo

Buổi tối nên thưởng thức một chút hải sản trước khi về, lưu ý nên ăn hải sản ở các quán ven biển, rẻ mà ngon. Bạn cũng có thể tranh thủ đi vài vòng qua cầu sông Hàn và cầu Rồng ngắm cảnh đêm lung linh ở Đà Nẵng. Tại đây cũng có công viên Mặt Trời đang xây dựng, bạn có thể đi vòng quay Mặt Trời (50.000đ/ vé) để ngắm cảnh đẹp lung linh của Đà Nẵng và những cây cầu từ trên cao vòng quay qua các ô kính. Cảm giác thật lãng mạn phải không nào! Nghỉ đêm cuối tại khách sạn và bạn đã hoàn tất chuyến tham quan khắp các điểm thú vị tại Đà Nẵng mà không phải quá tiết kiệm rồi đấy.

Chi phí một bữa hải sản no nê ở ven biển cho hai người chỉ tầm 400.000đ nhé, bạn tha hồ thưởng thức mực cơm nướng, ghẹ hấp, ngao, sò, cá,..ngon lành cùng một vài chai bia Larue đặc trưng của người Đà Nẵng.

Sáng ngày thứ 3

Trước khi về, hãy ghé qua chợ Cồn mua một số quà như hải sản khô, mực rim me, cá ngừ đại dương,.. về cho gia đình, bạn bè, giá cả khá rẻ. Lời khuyên là bạn nên mua những đồ này tại chợ, khá rẻ và chất lượng, nếu mua ở các điểm bán đồ lưu niệm, giá của nó sẽ còn đắt hơn nhiều so với bạn mua tại Hà Nội hay các nơi khác đấy. Sau đó bắt taxi quay về sân bay, tạm biệt Đà Nẵng về Hà Nội hay điểm mà bạn đã xuất phát.

Chi phí quà về chỉ khoảng 200.000đ là đủ hoặc tùy điều kiện mỗi người.

Như vậy, tính nhẩm chi phí cho cả chuyến đi từ vé máy bay đến ăn chơi ngủ nghỉ tại Đà Nẵng trong hai ngày rưỡi chỉ mất khoảng 3 triệu đồng mà không phải quá tiết kiệm cho cả chuyến chơi xả láng. Nếu muốn khám phá gần như hết Đà Nẵng, Hội An mà không phải mất quá nhiều chi phí và thời gian, hãy thử những kinh nghiệm du lịch Đà Nẵng tự túc trên của mình xem sao nhé! Chắc chắn rằng các bạn có một chuyến khám phá Đà Nẵng đáng nhớ!

Chủ đề chính: #du_lịch_Đà_Nẵng

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn