Diễm Xưa

Nếu chó không được gắn chip, người chủ sẽ bị phạt

Đăng 8 năm trước

Theo luật mới có hiệu lực tại Anh thì người chủ sẽ bị phạt nếu vật nuôi của họ phát hiện không được gắn chip.

Theo luật mới ban hành ở Anh và có hiệu lực từ ngày 6/4/2016, chó từ 8 tuần tuổi phải được gắn chip. Nếu nhà chức trách phát hiện ra 1 con chó không được gắn chip, trong vòng 21 ngày chủ nhân của con chó đó vẫn không gắn chip thì sẽ bị phạt tới  500 bảng. Tuy nhiên, luật mới này vẫn song hành cùng quy định khi cho chó ở nơi công cộng phải có vòng cổ với đầy đủ thông tin (tên, địa chỉ) của người sở hữu.

Chip theo dõi vật nuôi đã có cách đây 25 năm. Chip, có kích thước chỉ bằng hạt gạo, được gắn dưới da cổ sau của con chó. Trong trường hợp chính quyền địa phương tìm thấy một con chó bị đi lạc thì thông tin của người sở hữu sẽ được tìm thấy dựa trên việc quét con chip. Trong luật cũng yêu cầu người sở hữu chó phải luôn cập nhật đầy đủ các thông tin (nếu như có sự thay đổi).

Nếu bạn đang sống tại Anh, và đang muốn sở hữu một con chó thì khi mua nó, bạn nên chắc chắn là con chó đó đã được gắn chip.

Theo the Guardian 

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn