Nguyễn Minh Trí

Nghẹt thở thành phố 'chen chúc' nhất thế giới

Đăng 7 năm trước

Chùm ảnh chân thực, sinh động đã lột tả cái chật chội, bức bối và nghẹt cứng của thành phố với biệt danh 'New York phương Đông'.

Tọa lạc tại bờ biển Tây Bắc Philippines, Manila là thủ đô, trung tâm kinh tế và chính trị nhộn nhịp và sôi động bậc nhất quốc gia này. Với tổng dân số hơn 1.6 triệu người, mật độ dân số 46.000 người/km vuông, Manila chễm chệ vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng những quốc gia "chật chội" nhất thế giới. 

Manila là thành phố đông dân thứ 2 của Philippines. Mật độ dân số thành phố này gấp đôi Paris, Macau và trong tương lai sẽ "qua mặt" cả New York. 

Một góc nhìn toàn cảnh thành phố cảng Manila sầm uất, dồn ứ và đặc nghẹt những nhà, những người. 

Hằng ngày, phương tiện giao thông tại hầu hết các tuyến đường tại Manila đều lổm ngổm giữa tình trạng kẹt xe. 

Ngày càng có nhiều dân thành thị ưu chuộng xe gắn máy do dễ dàng "lách" đường hơn. Bạn có thấy cảnh tượng quen thuộc này giống ở Việt Nam chứ?

Thống kê cho thấy cứ mỗi phụ nữ Manila sẽ sinh ba con. Dự kiến đến năm 2025, tổng số dân sẽ đội lên gấp đôi, gây áp lực vô cùng lớn đè nặng lên cơ sở hạ tầng và chất lượng cuộc sống thành phố này. 

Nằm gọn trong vành đai lửa Thái Bình Dương, Philippines nói chung và Manila nói riêng luôn phải đối mặt với nguy cơ sống còn do thiên tai, bão lũ, động đất, núi lửa phun trào gây nên. 

Khu nhà xập xệ, tồi tàn được dựng lên làm chốn dung thân tạm bợ của không ít dân nghèo nơi đây. 

"Khu vui chơi" trẻ em xóm nghèo tại thành phố được mệnh danh là "New York của phương Đông".

Người dân vô tư sinh hoạt, tắm giặt giữa dòng nước đen ngòm, len lỏi giữa khu ổ chuột tuềnh toàng. 

Phòng gym được trưng dụng làm nơi trú ẩn và phân phát lương thực cứu hộ khi có lũ lụt. 

Dưới sức ép giá xăng tăng mạnh do suy thoái kinh tế vào năm 2008, người dân buộc phải hạn chế di chuyển bằng xe hơi, ùn ùn chen nhau chật cứng để xếp hàng lên xe lửa. 

Trong bối cảnh thất nghiệp tràn lan, trung tâm thương mại dần trở thành nơi tổ chức hội chợ việc làm.

Hàng nghìn người chen chúc xếp hàng với hi vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình. 

Nguồn: thisisinsider.com

Chủ đề chính: #Manila

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn