Tiểu Mây Mây Viết tự do

Ngọc Trinh - Thương hiệu sexy được xây dựng thành công bởi Vũ Khắc Tiệp

Đăng 9 năm trước

Thành công của "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh phải kể đến rất nhiều yếu tố. Trong đó, tài năng của ông bầu Vũ Khắc Tiệp có vai trò quan trọng không thể phủ nhận.

Thành công của "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh phải kể đến rất nhiều yếu tố. Trong đó, tài năng của ông bầu Vũ Khắc Tiệp có vai trò quan trọng không thể phủ nhận.

Trong một bài phỏng vấn gần đây, Vũ Khắc Tiệp đã thẳng thắn bày tỏ nhiều suy nghĩ của mình về Ngọc Trinh. Khi được hỏi “Thương hiệu “Nữ hoàng đồ lót Ngọc Trinh” có phải là sản phẩm của anh không?” Vũ Khắc Tiệp đã không ngần ngại trả lời rằng: “Tôi nghĩ thế!”. Và quả thực, đây không chỉ là một "sản phẩm" đơn thuần mà còn là "sản phẩm" cực kì thành công được tạo ra bởi “nghệ nhân” mang tên Vũ Khắc Tiệp. Vậy các yếu tố nào làm nên thành công trong việc xây dựng "sản phẩm" đặc biệt này?

Mô tả hình ảnh

Bản thân giá trị khác biệt của “sản phẩm”.

Trước hết, cần phải nói rằng, Vũ Khắc Tiệp đã may mắn khi gặp được Ngọc Trinh – một cô gái có đầy đủ tiềm năng để trở thành hot girl đình đám. Gương mặt đẹp, thân hình đẹp đã là một nhẽ, nhưng chính sự khác biệt mới làm nên một thương hiệu thành công. Giữa một “rừng” các hot girl, siêu mẫu như hiện nay, cô nào cũng xinh (nhất là khi công nghệ make-up ngày càng phát triển), thân hình cô nào cũng chuẩn, muốn thành công, được người ta nhớ đến thì cần phải có được sự độc đáo, khác biệt. Xét về gương mặt, các hot girl, người mẫu hiện nay nhìn chung có vẻ gì đó gai góc, chuyên nghiệp bởi đã họ được tôi luyện trong giới show biz ngay từ khi còn trẻ, hoặc dẫu có non nớt khi mới vào nghề, họ rồi cũng sẽ nhanh chóng rèn luyện để có được sự chuyên nghiệp, sắc sảo nhất định bằng cách trang điểm, phẫu thuật hay cách biểu cảm trên gương mặt.

Mô tả hình ảnh

Còn Ngọc Trinh? Ngọc Trinh vốn dĩ đã may mắn sở hữu một gương mặt xinh xắn, thánh thiện, trong sáng của một cô gái quê. Và dù đã trở thành “nữ hoàng đồ lót” hay “hoa hậu” như hôm nay thì cái nét quê trên khuôn mặt Ngọc Trinh vẫn khó có thể xóa nhòa. Đó là nét khác biệt thứ nhất. Thân hình của Ngọc Trinh là nét khác biệt thứ hai. Nếu như nhìn chung các hot girl, người mẫu đều sở hữu một thân hình chuẩn thì Ngọc Trinh cũng vậy. Nhưng rõ ràng có thể thấy, hiếm có cô gái trong trong showbiz hiện nay có được thân hình tròn trịa, nở nang và đầy đặn đến thế. Kiểu thân hình như vậy rất phù hợp với quan niệm về thẩm mỹ của phương Đông nói chung và Việt Nam nói riêng. Chả thế mà thân hình của Ngọc Trinh là niềm khao khát không phải của chỉ riêng nam giới mà còn là niềm mong ước của cả nữ giới nữa. Như vậy, cả gương mặt và thân hình của Ngọc Trinh đều có thể coi là chuẩn mực của vẻ đẹp Á Đông, rất truyền thống, thuần khiết, trong sáng và thánh thiện, tất cả khiến cho Ngọc Trinh thực sự trở thành viên ngọc sáng nổi bật giữa những viên kim cương đầy tinh tế, sắc sảo. 

Tài năng của ông bầu Vũ Khắc Tiệp

Cái tài thứ nhất: Nhìn ra tiềm năng của Ngọc Trinh.

Người thành công và kẻ thất bại đôi khi chỉ khác nhau ở đôi mắt. Một đôi mắt nhanh nhẹn, nhạy bén hoàn toàn có thể nhìn ra chỗ nào có thể biến được thành tiền. Gặp Ngọc Trinh vào tháng 7/2005, Khắc Tiệp đã thấy được triển vọng ở cô gái quê gốc Trà Vinh này, chính anh  đã thuyết phục gia đình cho phép Ngọc Trinh theo con đường người mẫu. Ngọc Trinh có thể coi là một viên đá thô ở bên đường, nhiều người bắt gặp sẽ bỏ qua, nhưng Khắc Tiệp với khả năng sắc bén của một ông bầu, chuyên tìm kiếm và đào tạo các hot girl, người mẫu đã phát hiện ra viên ngọc càng mài càng sáng bên trong viên đá đó.

Mô tả hình ảnh

Cái tài thứ hai: Biết cách khai thác sự độc đáo, khác biệt.

Như đã phân tích ở trên, Ngọc Trinh vốn dĩ mang một vẻ đẹp vô cùng khác biệt, Khắc Tiệp hiểu được điều đó và không có ý định biến Ngọc Trinh thành một cô người mẫu góc cạnh, vô hồn. Vẻ ngây thơ, ngơ ngác, thánh thiện của Ngọc Trinh được Khắc Tiệp giữ nguyên như thủa ban đầu. Có thể dễ dàng nhận thấy điều đó qua cách mà Ngọc Trinh trang điểm, làm tóc, chọn trang phục… tất cả đều sang trọng nhưng vẫn giữ được vẻ nền nã, nữ tính, dịu dàng. Thế nhưng, tương phản với vẻ đẹp dịu dàng, ngoan hiền, Khắc Tiệp cùng với Ngọc Trinh lại lựa chọn con đường trở thành “Nữ hoàng đồ lót”. Nhưng đây thực sự là hướng đi đúng đắn bởi: thứ nhất, nó giúp cho Ngọc Trinh khoe được toàn bộ vẻ đẹp tự nhiên của mình; thứ hai, người ta luôn hứng thú với những thứ nghe có vẻ mâu thuẫn, một cô gái với vẻ đẹp trong sáng, thánh thiện ăn mặc thiếu vải, trở thành “Nữ hoàng nội y” rõ ràng gây được chú ý hơn rất nhiều. Chính sự tương phản này lại càng làm tôn lên vẻ đẹp khác biệt của Ngọc Trinh trong giới giải trí. Như vậy, Khắc Tiệp khiến cho mọi người cảm nhận được một Ngọc Trinh với hương vị rất riêng, mới mẻ, tinh khôi và vô cùng hấp dẫn.

Mô tả hình ảnh

Cái tài thứ ba: Biết chọn cách và thời điểm phù hợp để xuất hiện.

Vũ Khắc Tiệp gặp và đầu tư vào Ngọc Trinh từ năm 2005. Năm 2007, Ngọc Trinh tham gia thi Hoa hậu trang sức và gây chú ý dư luận khi dính vào scandal BTC thu hồi giải thưởng của cô. Sau đó, Ngọc Trinh ngừng hoạt đông một thời gian và đến năm 2011, Khắc Tiệp mới chính thức “tung” ra viên ngọc sáng giá này với tư cách là một người mẫu chuyên nghiệp cùng với lời cam kết sẽ đưa cô trở thành hot girl sáng giá. Anh kiên nhẫn gọt giũa và chờ đợi cho đến khi Ngọc Trinh đã đủ độ chín và hoàn thiện về mọi mặt. Rõ ràng, nếu nóng vội, Khắc Tiệp khó có thể có được một Ngọc Trinh thành công như hôm nay.

Không chỉ dừng lại ở việc chọn thời điểm phù hợp để bắt đầu, ông bầu Khắc Tiệp cũng rất biết lựa chọn thời điểm để “làm nóng” tên tuổi của Ngọc Trinh. Sau khi sự việc ảnh thác loạn của Ngọc Trinh bị tung lên mạng năm 2011 đã bớt ầm ĩ,  Ngọc Trinh lại khiến dư luận dậy sóng trước những phát ngôn gây sốc và thể hiện bản thân thực sự là một “hot girl não ngắn”. Vậy là hết vụ việc này đến vụ việc khác, báo chí, dư luận cứ quay mòng mòng xung quanh tâm bão Ngọc Trinh. Kẻ đồng tình, người phản đối, fan lẫn anti-fan đều đủ cả. Tuy nhiên, dẫu là fan hay anti-fan, người có lợi vẫn là Ngọc Trinh và công ti của Khắc Tiệp, tên tuổi của Ngọc Trinh càng lúc càng “hot”, độ phủ càng cao, được báo chí chăm sóc kĩ càng hơn bao giờ hết, đi đâu người ta cũng trò chuyện, bàn tán, kể cả trong cuộc sống hàng ngày lẫn các diễn đàn trên mạng. Đó chẳng phải là cái đích cuối cùng mà Khắc Tiệp muốn nhắm đến hay sao?

Tóm lại, chưa xét đến cách thực hiện là tiêu cực hay tích cực, điều mà tất cả chúng ta không thể không phủ nhận đó là thành công của Khắc Tiệp trong việc tạo nên một thương hiệu Ngọc Trinh như ngày hôm nay. Dù thích hay không thích, rõ ràng những bức ảnh của Ngọc Trinh vẫn khiến chúng ta cảm thấy mãn nhãn, những tin tức có liên quan đến Ngọc Trinh vẫn khiến người ta phải tò mò mà click chuột vào xem tiếp, dẫu xem xong, có thể bạn vẫn buông một câu: “Ôi dào, một dạng hot girl thôi mà, có gì đâu!”. Cơn bão Ngọc Trinh – sản phẩm của Khắc Tiệp, vẫn luôn khiến chúng ta phải chú ý bằng cách này hay cách khác, giá cát-xê của Ngọc Trinh thì vẫn cứ ở mức cao… Như vậy có lẽ là quá thành công đối với ông bầu Khắc Tiệp rồi!

Tiểu Mây Mây

Chủ đề chính: #Ngọc_Trinh

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn