An Tran Thi Thu

NGÔI CHÙA ĐƯỢC GIỚI TRẺ CHECK-IN RẦM RỘ Ở SÓC TRĂNG

Đăng 5 năm trước

Chùa Phật học 2 với không gian xanh mát, không khí trong lành cùng những tiểu cảnh được thiết kế độc đáo đang là điểm đến thu hút giới trẻ cũng như đông đảo khách du lịch

            Tọa lạc ngay tại thành phố Sóc Trăng, chùa Phật học 2 với không gian thoáng mát,khang trang đang là điểm du lịch mới thu hút đông đảo du khách gần xa đến tham quan và chiêm bái. Con đường Phạm Hùng dẫn vào chùa dài khoảng 4km với hàng phượng trải đều hai bên đường, nếu đến đây vào mùa hoa phượng bung nở cả con đường sẽ rợp một sắc đỏ rực rỡ đẹp say lòng.Chùa Phật học2 được xây dựng trên khuôn viên rộng hàng chục hecta với rất nhiều hạng mục được đầu tư công phu, mang tính nghệ thuật độc đáo. Hệ thống cây xanh được trồng vàchăm sóc, cắt tỉa rất công phu tạo nên không gian xanh mát, trong lành cho nhà chùa. Ngoài ra còn có nhiều ghế đá và võng được bố trí để khách thập phương xa gần nghỉ ngơi.        

     Trong chùa có rất nhiều tượng Phật Thích ca, Phật Di Lặc, Phật Như Lai, Quan Thế Âm BồTát cao lớn tái hiện lại con đường cứu khổ cứu nạn chúng sinh, giáo hóa những bài học sâu sắc về nhân sinh. Ngoài ra, còn có nhiều tiểu cảnh tái hiện lại các câu chuyện dân gian như Tấm Cám, Thạch Sanh – Lý Thông,…

            Đặc biệt, ngôi chùa có rất nhiều khu vực được thiết kế đẹp mắt thu hút đông đảo bạn trẻ như con đường với nhiều trái tim màu đỏ treo tung bay trong gió, khu vực đôi cánh với dòng chữ “mọi nỗi buồn sẽ bay đi trên đôi cánh thời gian” hay các ghế xích đu và những tiểu cảnh xinh đẹp khác.Không chỉ các bạn trẻ mà đặc biệt vào cuối tuần, rất đông các tour du lịch từ các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, TP. Cần Thơ, TP. Hồ Chí Minh, … đã đưa du khách đếnđây tham quan. Bạn Mai Thái Bình (30 tuổi, du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh) chobiết: “Tôi được một người bạn giới thiệu nên đến tham quan. Không gian ở đây thật sự rất thoáng mát và trong lành nên nếu cócơ hội, tôi sẽ lại đến đây tham quan lần nữa”.Ngoài tham quan chùa Phật học 2, khi đến với Sóc Trăng du khách còn có dịp thưởng thức nhiều món đặc sản ở đây như bánh bía sầu riêng, bún nước lèo và kết hợp tham quan mộtsố ngôi chùa khác cũng rất nổi tiếng như chùa Đất Sét, chùa Dơi, chùa Chén Kiểu…

Du khách chụp hình với lồng đèn - Nguồn: Ảnh tác giả chụp

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn