Trang Lee

Cảm động ngư dân lấy thân mình làm bàn đỡ cứu người khỏi hố sình

Đăng 8 năm trước

Người ngư dân Thái Lan đã cứu sống hai khách du lịch bằng cách làm bàn đỡ cho họ leo lên khiến những người chứng kiến vừa thót tim lo sợ lại thầm cảm phục sự dũng cảm phi thường.

Người ngư dân Thái Lan đã cứu sống hai khách du lịch bằng cách làm bàn đỡ cho họ leo lên khiến những người chứng kiến vừa thót tim lo sợ lại thầm cảm phục sự dũng cảm phi thường.

Mô tả hình ảnh

Theo đó, nhà quay phim Theerasak Saksritawee đã ghi lại cảnh tượng hết sức hãi hùng này. Đôi vợ chồng (khoảng 60 tuổi) bị sụp xuống một hố lầy trong khi chụp ảnh những con vật trên bãi đập. Cả hai chỉ còn biết kêu cứu trong tuyệt vọng. Do quá hoảng loạn, hai người này chìm dần, và bùn đã quá mắt cá. Rất may là khi đó, một ngư dân đi ngang qua đã kịp ứng cứu. (Ảnh: Internet)

Mô tả hình ảnh

Lúc đầu, anh hỗ trợ đôi vợ chồng bằng cách mang máy ảnh, ba lô và các vật dụng khác lên bờ, sau đó quay lại tìm cách kéo người vợ lên trước. (Ảnh: Internet)

Mô tả hình ảnh

Như chúng ta đã biết, khi sa vào những hố sình lầy như thế này, nếu càng cựa quậy thì sẽ càng lún sâu. Người ngư dân biết điều này nên đã nằm xuống hố để người phụ nữ đứng lên người mình, thoát khỏi nguy hiểm sau đó. (Ảnh: Internet)

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Như chúng ta đã biết, khi sa vào những hố sình lầy như thế này, nếu càng cựa quậy thì sẽ càng lún sâu. Người ngư dân biết điều này nên đã nằm xuống hố để người phụ nữ đứng lên người mình, thoát khỏi nguy hiểm sau đó. (Ảnh: Internet)

Mô tả hình ảnh

Sau khi thoát nạn và trở về khách sạn, đôi vợ chồng may mắn kể lại rằng họ đã liên lạc với người ngư dân để trả ơn cứu mạng. Thế nhưng, anh này nói đó là việc nên làm và không cần nhận lại bất cứ thứ gì. (Ảnh: Internet)

Mô tả hình ảnh

Theo Bangkok Post người ngư dân tốt bụng này tên Chat Ubonchinda, 44 tuổi. Các bạn có thể xem chi tiết tại video dưới đây.


Chủ đề chính: #ngư_dân_thái_lan

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn