Kimle

Nhân loại đang phải oằn mình vì nắng nóng kỷ lục.

Đăng 4 năm trước

Cả trái đất đang bị 'hâm nóng' .Sự biến đổi khí hậu toàn cầu đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng. Biểu hiện rõ nhất là sự nóng lên của trái đất .Xin mời các bạn đi một vòng trải nghiệm để kiểm chứng đợt nóng khủng khiếp này .

Nắng nóng dữ dội ở châu Âu .

 Khắp châu Âu đang trải qua đợt nắng nóng kỷ lục, khiến cuộc sống người dân tại khu vực này bị đảo lộn. Tại một số nơi, đã xảy ra hiện tượng đường xá hỏng hóc, cháy rừng nghiêm trọng. Ít nhất 2 người đã thiệt mạng do nhiệt độ cao bất thường. 

Người dân châu Âu đang trải nghiệm cảm giác sống trong “chảo lửa”,  khi nhiệt độ  tăng  trên mức hơn 40 độ C tại Đức, Ba Lan, Cộng hòa Séc. Đây là mức cao kỷ lục trong lịch sử  ở các quốc gia này. Trong khi đó, Pháp, Bỉ, Thụy Sĩ cũng đang chứng kiến nền nhiệt cao bất thường trong những ngày qua. Trong ảnh: Các bãi biển châu Âu đông nghẹt người tránh nóng.

 (Ảnh: Reuters)

Tại Catalonia, vùng tự trị thuộc Tây Ban Nha, cháy rừng đã diễn ra với cường độ dữ dội và chính quyền địa phương mô tả rằng đây là vụ cháy nghiêm trọng nhất trong 20 năm qua. (Ảnh: AFP)

Mặt đường tại Đức có dấu hiệu bị hư hỏng. Theo ảnh chụp của trang tin Autoevolution, mặt đường ở một số tuyến đã nở ra do nhiệt độ quá cao, sau đó vỡ tung giống như hiện tượng “nổ bong bóng”. Đức đã cho đóng cửa một số tuyến đường vì lý do an toàn. (Ảnh: Autoevolution)

Người Thụy Sĩ đến sông, hồ để chống lại cái nóng khắc nghiệt (Ảnh: EPA)

Tại Italy, 2 người đàn ông lớn tuổi đã tử vong vì sốc nhiệt . Khi 7 thành phố ở quốc gia này đã được đưa vào mức báo động đỏ do diễn biến nhiệt độ quá khắc nghiệt. Trong ảnh: Người Italy tới các khu vực có nước như các đài phun nước để tránh nóng. (Ảnh: EPA) 

Pháp ban hành lệnh đóng cửa 50 trường học ở phía nam Paris vì nhiệt độ tăng bất thường. Các kỳ thi quốc gia  cũng bị hoãn lại do Bộ trưởng Giáo dục Jean-Michel Blanquer cho rằng thời tiết quá nóng để các thí sinh đi thi. Cơ quan khí tượng Pháp thậm chí đã lần đầu tiên trong lịch sử ban hành cảnh báo đỏ, mức cao nhất trong hệ thống nhiệt của Pháp. (Ảnh: AFP)

Một phụ nữ giải nhiệt gần đài phun nước Trocadéro dưới chân tháp Eiffel, thủ đô Paris, Pháp. (Ảnh: EPA)

Tại Anh, nhiệt độ cao trên 30 độ C có thể làm chảy nhựa đường. Theo dự báo thời tiết, nhiệt độ  có thể tăng lên tới 35,7 độ C, mức nhiệt độ cao nhất trong tháng 7 tại Anh trong vòng 176 năm qua. (Ảnh: Twitter)

Mỹ và Canada bị "hâm nóng" .

Theo Newsweek, tính đến ngày 14/7, nắng nóng kỷ lục đã khiến ít nhất 6 người Mỹ và 15 người thành phố Montreal (Canada) tử vong. Theo Reuters, các quan chức y tế Montreal đã nâng mức phản ứng với nắng nóng từ “cảnh báo” lên “can thiệp” sau khi số lượng cuộc gọi tới dịch vụ cấp cứu và đường dây tư vấn sức khỏe của chính phủ tăng vọt. Người đứng đầu cơ quan y tế công cộng Montreal Mylene Drouin trả lời CBC rằng thành phố đang nỗ lực nhằm không tái diễn lại thảm kịch trong đợt nắng nóng năm 2010, khiến 106 người tử vong. (Ảnh: Getty)

Nguoi My va Canada vat va trong nang nong 41 độ C 

Các cơ quan chức năng Mỹ đã đưa ra khuyến cáo với ít nhất 103 triệu người, khuyên họ nên ở trong nhà nhằm đối phó với tình trạng thời tiết khắc nghiệt. Mỹ đang điều tra 2 ca tử vong liên quan tới tim mạch, nghi là do nắng nóng ở Kansas, bang Missouri với nạn nhân là một cụ già 83 tuổi và một phụ nữ 46 tuổi. (Ảnh: AP)

Ngày 30/6, bà Cheryl Snyder, 64 tuổi, ở Pennsylvania đã lên cơn đau tim khi đang làm việc giữa trời nắng và qua đời. Tại Wilmington, New York, anh Nick Marshak, 30 tuổi, chết vì đột quỵ khi đang tham gia một cuộc chạy đua ngoài trời. Chuyên viên khám nghiệm tử thi hạt Essex, New York Frank Whitelaw cho hay, nhiệt độ bên trong cơ thể anh Marshak đã vượt ngưỡng 42,2 độ C và khiến não người đàn ông này không còn hoạt động bình thường. Nắng nóng khủng khiếp khiến nhiều người lớn và trẻ em tại Chicago tìm đến những đài phun nước để hạ nhiệt cơ thể.   (Ảnh: Getty)

Nhiệt độ tại các khu vực của Mỹ dao động từ 32 tới 39 độ C và chưa có dấu hiệu giảm xuống vào ngày quốc khánh Mỹ 4/7. Theo thống kê của cơ quan thời tiết New York, hiện tượng nhiệt độ New York vượt trên 32 độ C trong 7 ngày liên tiếp chỉ xảy ra mỗi 33 năm 1 lần. Tối ngày 3/7, nhiệt độ tại New York vẫn đạt ngưỡng 41 đô C, thời tiết khô nóng, ngột ngạt. (Ảnh: Getty)

Dự báo,  nắng nóng sẽ di chuyển xuống phía tây nước Mỹ . Các quan chức cảnh báo người dân nên cẩn thận với hiện tượng thời tiết khắc nghiệt này. (Ảnh: Reuters)

Tại Omaha, Nebraska, cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ đã thực hiện thí nghiệm nướng bánh bằng hơi nóng trong xe hơi phơi ngoài nắng. Sau 45 phút, nhiệt độ trong xe lên tới 79 độ C.Theo chính quyền Mỹ, tính đến cuối tuần qua, có ít nhất 6 người đã thiệt mạng nghi do liên quan tới nắng nóng.(Ảnh: Dailymail)

Xe nước di động cho người dân (Ảnh: EPA)

Người Mỹ tới các khu vực có nước để làm mát giữa thời tiết nóng khắc nghiệt (Ảnh: Getty)

Châu á như trong "chảo lửa".

Nhật Bản .

Theo con số thống kê của Kyodo News, thời tiết nắng nóng kéo dài trong những tuần gần đây đã khiến ít nhất 40 người thiệt mạng tại Nhật Bản và hàng chục nghìn người phải nhập viện. Chỉ tính riêng trong ngày 21/7, ít nhất 11 người đã chết do say nắng. (Ảnh: Reuters)

Nhiệt độ cao nhất đo được tại Kumagaya, tỉnh Saitama vào lúc 14h16 chiều  là 41,1 độ C, cao hơn hẳn so với mức kỷ lục gần nhất là 41 độ C hồi tháng 8/2013 tại Shimanto, tỉnh Kochi. (Ảnh: Reuters)

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, hơn 20 thành phố và thị trấn đang phải hứng chịu mức nhiệt độ cao hơn 40 độ C. (Ảnh: Reuters)

Sở Cứu hỏa Tokyo hôm qua đã triển khai 3.125 lượt xe cứu thương để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do nắng nóng. (Ảnh: Reuters)

Cơ quan ứng phó thảm họa Nhật Bản đã khuyến cáo người dân sử dụng điều hòa, uống đủ nước và nghỉ ngơi trong lúc làm việc. (Ảnh: AFP)

Bộ Môi trường Nhật Bản khuyên người dân nên mặc quần áo nhẹ, mát và ở trong bóng râm khi đi ra đường. (Ảnh: Kyodo)

Chính quyền Nhật Bản đã sử dụng nhiều cách để hạn chế tác động của nắng nóng tới cuộc sống của người dân, từ sơn đường để ngăn ánh sáng mặt trời cho tới lắp đặt các trạm phun sương công cộng. (Ảnh: AP)

Mùa hè tại Nhật Bản thường rất nóng. Ước tính mỗi năm có hàng trăm người chết do nắng nóng, đặc biệt là những người lớn tuổi. Tuy nhiên, nhiệt độ cao kỷ lục như năm nay khiến nhiều người lo ngại về kế hoạch tổ chức Olympic mùa hè 2020 tại Tokyo. (Ảnh: Reuters)

Australia nắng nóng nhất 80 năm, nhiệt độ vượt 47 độ C

Theo Sydney Morning Herald, nhiệt độ ở Penrith, khu vực phía tây thành phố Sydney, lên tới mức kỷ lục là 47,3 độ C . Trong ảnh: Các khán giả đội mũ rộng vành ngồi trên sân thi đấu khi ban tổ chức giải tennis quốc tế ở Sydney yêu cầu các vận động viên rời sân do nhiệt độ ngoài trời quá cao. (Ảnh: SMH)

Nhiệt độ đo được ở Penrith là mức cao nhất tại khu vực này kể từ tháng 1/1939. Đây cũng được ghi nhận là nơi nóng nhất tại Sydney - thủ phủ của bang New South Wales. Trong ảnh: Một người dân xả vòi nước vào đầu tại bãi biển Tamarama ở Sydney (Ảnh: EPA)

Các bãi biển ở Sydney chật kín người trong những ngày nắng nóng. Các du khách được khuyến cáo chuẩn bị kỹ càng khi tới các bãi biển - nơi có các nhân viên y tế luôn túc trực để ứng phó với các tình huống khẩn cấp. (Ảnh: Dailymail)

Chính quyền Australia cũng khuyên người dân uống nhiều nước và hạn chế ra ngoài trời vì thời tiết nắng nóng. Trong ảnh: Những người đàn ông thả mình ở hồ Parramatta để tránh nóng. (Ảnh: The Australian)

Ấn Độ biến thành chảo lửa dưới nắng nóng .

Nắng nóng 50 độ C, Ấn Độ cảnh báo đỏ .

Nhiệt độ đã tăng lên 44 độ tại bang Telangana.

Nắng nóng đến chảy cả nhựa đường ở Ấn Độ .

Một người bán hàng rong phải ngồi dưới gánh hàng để che nắng.

Hơn 300 người chết vì nắng nóng tại Ấn Độ.

Trung Quốc nắng nóng kỷ lục hơn 40 độ C

 Những ngày gần đây, ở khu vực Hoa Bắc và Hoàng Hoài của Trung Quốc liên tục nắng nóng kỷ lục hơn 40 độ C, nhiều tỉnh, thành phố đã điều chỉnh tăng trợ cấp nắng nóng để bảo đảm quyền lợi của người lao động.

Hàng nghìn người đổ về bể bơi, bãi biển "giải nhiệt" gây nên ách tắc nghiêm trọng

Ở thành phố Liêu Ninh Trung Quốc, nắng nóng giờ cao điểm 

Trẻ em được người lớn bảo vệ trước ánh nắng gay gắt của mùa hè Bắc Kinh

Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc đã ban hành cảnh báo màu vàng về thời tiết nắng nóng. Các địa phương như: Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Liêu Ninh, Thiểm Tây, Sơn Đông, Hà Nam đã duy trì nhiệt độ cao trong nhiều ngày, có thời điểm lên tới 35 đến 37 độ C.

 Bắc Kinh, khu vực Hoa Bắc và Hoàng Hoài, nhiệt độ sẽ còn tăng thêm, đạt ngưỡng kỷ lục kể từ khi vào hè đến nay.

Và ở Việt Nam .

Hà Nội nắng nóng kỷ lục, nhiệt độ cao nhất trong 100 năm qua | Thời trang chống nắng khi đi ngoài đường.

Không cần dùng bếp gas hoặc bếp điện, chỉ sau nửa giờ đồng hồ rán trứng và thịt dưới sức nóng 43 độ C ngoài trời Hà Nội, 

Nắng nóng lan rộng khắp cả nước, có nơi 39 độ C . Hơi kém thẩm mỹ một tý, còn hơn bị sốc nhiệt .

Đợt nắng nóng gay gắt kéo dài gần một tháng ở miền Trung đã xác lập kỷ lục nắng nóng nhất lịch sử ở nhiều điểm, biến mùa hè năm nay có khả năng trở thành mùa hè nóng nhất trong lịch sử.

Không phải dân Đạo Hồi đâu nha . Để tránh cái nắng gay gắt từ sáng sớm, cô gái lấy khăn trùm kín người khi đi bộ trên đường Mạc Thị Bưởi, quận 1, TP.HCM 

Người nhà bệnh nhân vạ vật dưới cái nắng trưa hè tại bệnh viện Bạch Mai Hà Nội.

Chị công nhân môi trường đô thị dưới cái nắng 40 Độ ở Hà Nội.

Dưới cái nắng trên 40 độ, ra đường là một cực hình. 

Tại Hà Nội, người lao động nằm la liệt dưới một số đường hầm đi bộ để trốn nóng.

Hàng chục người dân đổ xô vào siêu thị Aeon Mall Long Biên để tránh nóng 

Người dân ngoại thành tắm giải nhiệt ở hồ nhân tạo giữa cái nắng như thiêu như đốt lên đến 40 độ C

 Mỗi buổi chiều rất đông người rủ nhau ra tắm trên đoạn sông Đà chảy qua TP Hòa Bình để giải nhiệt, 

Cuộc sống dân Hà Nội xáo trộn trong những ngày nắng nóng  Người dân tắm ở Hồ Tây .                                                                         

                                                                                                          

                                                                                                          

                                                                                       

                                                                                  

Trở về với thiên nhiên như thế này là mát nhất . Bãi "tắm tiên" sông Hồng lại tấp nập những ngày nắng nóng cực điểm

                                                                                                   

                                                                                             Kimle

                                                                                          Tổng hợp

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn