Nấm
Phiên dịch tự do tại Hà Nội

Nhớ Crush, nói thể nào cho ấn tượng?

Đăng 3 năm trước
Nhớ Crush, nói thể nào cho ấn tượng?

Cách để Crush biết bạn đang nhớ người ta, theo một cách cực khác người.

1. Gửi vị trí của anh cho em, để xem tim em đã đi đâu rồi.

2. Người chia làm hai loại: Là anh và không phải anh; mỗi ngày chia làm hai loại: gặp anh và không gặp anh.

3. Ngay cả việc trong cốc trà sữa em uống hôm nay có mấy hạt trân châu cũng muốn nói cho anh biết.

4. Niềm vui có rất nhiều loại, gặp được anh là loại đầu tiên.

5. Khi bận cũng nhớ anh, lúc rảnh rỗi thì chỉ nhớ anh.

6. Nếu như anh đến, thì mùa xuân không cần đến nữa.

7. Em sắp không viết nổi những lời tình cảm rồi, chỉ muốn gặp anh mà thôi.

8. Tâm tư của em dễ đoán lắm, ngoài anh ra thì chính là phát tài.

9. Đến em cũng ngưỡng mộ, vị trí của anh trong tim em.

10. Nếu như có người hỏi em về nỗi phiền muộn của mình, em không dám nói tên anh ra.

11. Nhân gian ồn ào quá, hãy vào tim em đi anh.

12. Mỗi khi có ai đó hỏi em thích người như thế nào, em lại bắt đầu hình dung về anh.

13. Phiến diện mà nói là thức đêm, nói thật là mất ngủ, nói thẳng là nhớ anh.

14. Có thể nghe có vẻ như đang nói linh tinh, em nhớ anh.

15. Em cũng bận lắm, em cũng có game phải chơi, em cũng có phim phải xem, em cũng có mạng xã hội phải lướt, cũng có bạn bè ở bên, có cả những món ngon nữa, cuộc sống rất thỏa mãn, nhưng em vẫn muốn có anh ở bên.

16. Nếu anh nhớ em thì tìm gặp em, nếu em nhớ anh em sẽ muốn anh tìm gặp em.

17. 

╭◜◝ ͡ ◜◝╮

( ˃̶͈◡˂ ̶͈ ) Em muốn bay vào trong tim anh.

 ╰◟◞ ͜ ◟◞╯

18. Vẫn nhớ anh rất bận, vậy thì anh chỉ cần đọc ba chữ đầu tiên thôi.

19. Chẳng nghĩ được lời nào cả, nhớ anh.

20. Tất cả những việc chủ động mà em làm, đều có nghĩa là “em nhớ anh rồi”.

-Nấm dịch-


Chủ đề chính: #yêu_đúng_người

Bình luận về bài viết này
1 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn