Nguyễn Thị Tuyết Nhu

Nhóm nhạc Hàn quốc là “con ghẻ truyền thông” nhưng là “con cưng chính phủ”

Đăng 8 năm trước

Bị đối xử bất công, bị ngáng đường trong tất cả các hoạt động nhưng JYJ vẫn mạnh mẽ vươn lên bằng chính tài năng và niềm đam mê của mình

Kể từ khi chính thức đệ đơn kiện công ty quản lý SM Entertainment vào tháng 7/2009, khán giả tuyệt nhiên không hề thấy bóng dáng JYJ, 3 chàng ca sĩ tài năng Kim Junsu, Park Yoochun, Kim Jaejoong (nhóm tách ra từ DBSK) xuất hiện trên các phương tiện truyền thông dưới tư cách là ca sĩ. Mặc dù phía tòa án Trung tâm quận Seoul đã phán quyết nghiêng về phía 3 thành viên, cho phép họ tự do theo đuổi các hoạt động cá nhân nhưng việc lên truyền hình của 3 thành viên dưới vai trò là ca sĩ vẫn là dấu chấm hỏi.

Mô tả hình ảnh

Những đối xử bất công….

Tại lễ khai mạc Ngày hội thể thao cho người khuyết tật lần thứ 32 được tổ chức vào ngày 8/10/2012, Chương trình này được truyền hình trực tiếp, thành viên Kim Junsu tham dự với tư cách khách mời, những tưởng đây sẽ là một cơ hội để anh lên sóng truyền hình những trớ trêu thay, chàng ca sĩ chỉ là “công cụ” cho ban tổ chức “hút” khán giả đến chương trình. Sự thật là anh chàng biểu diễn khi tất cả các máy quay đều được cất hết, anh là người duy nhất biểu diễn nhưng….không được ghi hình. Dù biết mình bị chơi xấu nhưng Junsu vẫn biểu diễn hết mình với nụ cười tươi rói cùng những lời an ủi người hâm mộ mà anh chia sẻ trên twitter càng khiến các khán giả và đặc biệt là fan hâm mộ của anh cảm thấy bức xúc, rất nhiều khán giả có mặt tại đó đã bật khóc nức nở vì thương anh chàng.

Mô tả hình ảnh

Năm 2014, khi JYJ được chọn làm đại sứ cho Á vận hội Incheon nhưng lại chỉ được biểu diễn ở một sân khấu phụ đã khiến các fan “nổi sung”. Theo đó, 2 sân khấu quan trọng nhất là khai mạc và bế mạc sẽ do Psy và Big Bang đảm nhận, còn những vị đại sứ đã không quản ngại lịch trình kín mít, chăm chỉ quảng bá cho Á vận hội sẽ chỉ được biểu diễn ở sân khấu phụ mà thôi.

Hay mới đây, thành viên Kim Junsu với vai trò đại sứ quảng bá thành phố Goyang – quê hương của anh chàng đã góp mặt trong lễ khai mạc Triển lãm hoa quốc tế Goyang. Thành viên nhóm JYJ tham dự chương trình vì mong muốn của bố với mục đích quảng bá Goyang và hoàn toàn không có một khoản cát sê nào. Vốn không hề có lịch biểu diễn tại đây nhưng vì người hâm mộ và vì những mục đích tốt đẹp mà Junsu đã thể hiện ca khúc “Loving You Keeps Me Alive”. Nhưng Junsu và các fan lại vô cùng tức giận khi MC Park Sangdo của chương trình đã có những lời lẽ không hay, đụng chạm đến Junsu và người hâm mộ. Ngay sau đó, vị MC này đã chuyển lời xin lỗi đến Junsu và các fan của anh.

Truyền thông quay lưng, chính phủ ưu ái…..

Hiếm có một nhóm nhạc thần tượng nào được chính phủ tin tưởng như JYJ, nhóm là khách mời biểu diễn và đại sứ thiện chí cho rất nhiều các sự kiện mang tầm vóc quốc gia.

JYJ đã từng biểu diễn ở các sự kiện mang tầm cỡ quốc gia điển hình như Lễ bế mạc Giải vô dịch thế giới IAAF 2011 tại sân vận động Daegu. Năm 2013, JYJ là khách mời biểu diễn tại lễ nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc, thành viên Jaejoong được lựa chọn là nghệ sĩ Kpop góp mặt trong Arirang Concert tổ chức tại Nhà Xanh. Trước đó năm 2012, thành viên Kim Jaejoong cũng từng tháp tùng Tổng thống Hàn Quốc có chuyến công du thăm Thổ Nhĩ Kỳ.

Mô tả hình ảnh

Hình ảnh trong sạch, đóng góp nhiều cho hoạt động từ thiện trong và ngoài nước, lượng fan trong nước và quốc tế hùng hậu là những lý do để JYJ được tín nhiệm đảm nhận vai trò đại sứ thiện chí cho các sự kiện của quốc gia.  Một số vị trí mà JYJ từng đảm nhận như là làm đại sứ thiện chí cho Hội nghị Thượng định G20, cho Liên Hiệp Quốc vào năm 2011, Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân vào năm 2012, cho trận đấu từ thiện châu Á của Park Ji Sung vào năm 2010, và của Bộ Thông tin và Thương hiệu kinh tế Hàn Quốc và ‘Korea Brand and Entertainment Expo′ (KBEE) vào năm 2012, hai sự kiện được kết hợp với một giải thưởng tuyên dương từ Bộ. Mới đây là vai trò đại sứ thiện chí cho Asian Games 2014 diễn ra tại Incheon và đại sứ danh dự cho diễn đàn nước thế giới World Water Forum 2015

Mô tả hình ảnh

Kết: Dù không được truyền thông hỗ trợ, dù bị cản đường, chơi xấu trong tất cả các hoạt động nhưng bằng tài năng và nghị lực của mình các chàng trai JYJ vẫn mang về những thành công mà mọi nhóm nhạc Kpop đều ao ước. Không phải nói quá nhưng JYJ là nhóm nhạc vượt qua cái mác “thần tượng”, họ là những nghệ sĩ nghị lực, tài năng đáng khâm phục nhất Kpop.

Chủ đề chính: #jyj

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn