Ngô Ngọc Linh

Những bài hát làm nên tên tuổi của SHINee

Đăng 5 năm trước

Nhân dịp kỉ niệm 10 năm debut của SHINee, chúng ta cùng điểm lại những bài hát làm nên tên tuổi của nhóm nhé!

SHINee là nhóm nhạc nam "tài sắc vẹn toàn" trực thuộc công ty giải trí SM Entertainment. Vào 10 năm trở về trước ngày 25/05  nhóm chính thức được ra mắt trước công chúng. Với ý nghĩa "Những người được ánh sáng chiếu rọi", SHINee đã ghi dấu ấn nhất định trong lòng người hâm mộ.

1. Replay (2008)

SHINee chính thức được ra mắt với ca khúc "Replay" được phát hành vào 08/2008. Với độ tuổi trung bình khi ra mắt còn trẻ ( khi ấy em út TaeMin mới 14 tuổi) và concept đáng yêu, nhóm đã "hạ gục" không ít trái tim các noona. 

2. Love Like Oxygen (2008)

Sau 123 ngày làm việc chăm chỉ, ngày 18/09/2008, SHINee đã giành #1 đầu tiên trên sân khấu âm nhạc M! Countdown.

3. Juliette (2009)

"Juliette" nằm trong mini-album thứ 2 "Romeo" của nhóm. Ca khúc này đặc biệt bởi nó được chắp bút bởi chính thành viên JongHyun.

4. Ring Ding Dong (2009)

Nằm trong mini-album thứ 3 "2009, Year Of Us", "Ring Ding Dong" phát hành 14/10/2009 đã giúp SHINee khẳng định vị thế của nhóm trong "làng nhạc".  Với hit đình đám này, nhóm dần bật lên top idol hàng đầu. Đây cũng là một trong những bài hát được gọi là "huyền thoại" của Kpop.

5. Lucifer (2010)

Trở lại với hình ảnh độc đáo vào năm 2010, "Lucifer" là một trong những bài hát thành công nhất tại Hàn thời điểm đó.

6. Hello (2010)

"Hello" - một bản R&B kết hợp với nhịp đập đơn giản và âm thanh synth – là ca khúc chủ đề của album "Hello" - phiên bản repackaged của album "Lucifer". Với phong cách trẻ trung, "Hello" là lời bày tỏ của chàng trai với cô gái.

7. Sherlock (2012)

Sau thành công tại Nhật Bản năm 2011, ngày 21/03/2012, SHINee trở lại "sân nhà" Hàn Quốc với mini album thứ 4 mang tên "Sherlock". Ca khúc chủ đề cùng tên giúp nhóm giành được nhiều chiến thắng tại các show âm nhạc cuối tuần.

8. Dream Girl (2013)

9. Why So Serious? (2013)

10. Everybody (2013)

Có thể nói năm 2013 là thời gian nhóm hoạt động hết công suất khi cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng và nhận được sự ủng hộ từ khán giả. Đó là "Dream Girl", "Why So Serious?", "Everybody". Cuối cùng, nhóm cũng nhận được phần thưởng xứng đáng là giải Daesang (Artist Of The Year) tại Melon Music Awards 2013.

11. View (2015)

Sau khoảng thời gian đẩy mạnh quảng bá tại Nhật,  ngày 18/05/2015, SHINee comeback với album thứ 4 "Odd". Ca khúc chủ đề "View" do chính thành viên JongHyun sáng tác.

12. Married To The Music (2015)

Theo phong cách hơi hướng rùng rợn, "Married To The Music" lần nữa khẳng định cá tính âm nhạc của SHINee trên thị trường âm nhạc.

13. 1 Of 1 (2016)

14. Tell Me What To Do (2016)

Đây cũng chính là ca khúc cuối cùng JongHyun tham gia quảng bá cùng các thành viên sau sự ra đi đột ngột cuối năm 2017.

Với phong cách nổi bật và cá tính âm nhạc độc đáo, SHINee luôn nhận được sự yêu mến của fan hâm mộ Kpop nói chung. 28/05/2018 tới đây, nhóm sẽ comeback với album phòng thu thứ 6 "The Story Of Light" để kỉ niệm 10 năm debut. Chúng ta hãy cùng gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến SHINee và Shawol nhân dịp này và cũng ủng hộ các sản phẩm tiếp của nhóm nhé!

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn