Hội những người đam mê tâm lý học Ở đây có những bài viết về tâm lý học, lâu lâu có truyện nha!!!!

Những biện pháp tưởng chừng như giả tạo nhưng lại khiến cho tình bạn thêm bền chặt

Đăng 8 năm trước

Cuộc sống đôi lúc cũng phải giả tạo một chút thì mới khiến cho tình bạn bền chặt, sau đây là một số phương pháp bạn có thể áp dụng

1. Đừng làm mất hứng người khác khi đang nói chuyện.

Ai cũng có bản năng tám trong người đúng không ạ, và khi bắt trúng đài thì khả năng tám của con người được bộc lộ đến mức tối đa. Thế nhưng thật thảm họa khi ta phải ngồi nói chuyện với nhỏ bạn thân mà "cái đài" nó bắt được chẳng gây hứng thú với mình. Bạn phải làm sao đây??? nói thẳng "Thôi mày đừng nói nữa", "Tắt đài giùm tao" , bỏ đi ngay lập tức. Vâng nếu bạn làm những điều như vậy sẽ khiến cho người bạn thân của bạn mất hứng ngay lập tức nếu như bạn tỏ ra không thích thú, phản bác, lờ đi những thông tin mà họ đem tới, người đối diện sẽ lâm vào trạng thái hẫng, và tất nhiên sẽ có cái nhìn phản cảm về bạn "cậu ta không biết lắng nghe", "cậu ta bất lịch sự" rồi suy ra lần sau mình sẽ không nói chuyện với cậu ta nữa và tình bạn sẽ dần bị mờ nhạt. Bạn nên nhớ rằng khi người khác nói chuyện gì đó với bạn tức là họ đang có một mối quan tâm rất lớn đối với vấn đề đó và họ cũng đang mong chờ có ai đó cũng quan tâm đến vấn đề đó như họ nếu như bạn tỏ thái độ tiêu cực chẳng khác gì bạn tạt một gáo nước lạnh vào mặt họ, cũng giống như việc bạn mua một cái áo đẹp về nhà thế nhưng ai cũng chê xấu tất nhiên bạn sẽ không vui đúng không ạ. Trong trường hợp bạn không có thời gian hoặc đôi tai của bạn không muốn nghe những vấn đề đó nữa hãy cố gắng một tí khi họ nói xong dứt câu nhé, không ai muốn mình bị nhảy vào mồm đâu, hãy cố tỏ ra mình có quan tâm, gật đầu "ừ" "à" sau đó nhẹ nhàng "Ơ xin lỗi cho mình hỏi mấy giờ rồi ha" (đừng bao giờ nhìn vào đồng hồ của mình khiến người đối diện cảm thấy khó chịu nha) rồi nói "ôi mình bận việc a, b, hẹn gặp hôm sau rồi mình nói chuyện tiếp nha...thế là bạn có thể thoát ra khỏi cuộc nói chuyện trong trạng thái an toàn

Tiếp đến khi tham gia vào các trang mạng xã hội nhiều lúc bạn của bạn gửi cho bạn một video, một bài viết nào đó đúng không ạ. Thế nhưng nếu video, bài viết ấy bạn đã xem từ trước rồi thì làm thế nào nhỉ, nhiều bạn trả lời ngay lập tức "xem rồi", "tao xem trước mày á", bạn ơi bạn có biết cái cảm giác khi đi chơi với bạn bè mà lại đụng hàng nguyên bộ đồ với đưa khác không, nó là cái cảm giác của người gửi cho bạn khi được đáp trả đấy, họ sẽ nghĩ "ơ hóa ra mình lạc hậu à", "hóa ra mình là người cuối cùng trên quả đất này xem video, bài viết đó", chắc bạn cũng không muốn bạn của mình buồn bã đâu nhỉ. Vậy ta phải làm như thế nào ha. Đợi 3 phút nhé, sau đó nhắn lại "hay á, mày tìm ở đâu á" thế là người bạn kia của bạn sẽ hạnh phúc biết mấy, cảm tưởng như mình mới khai thông cho ai đó một điều gì đó hi..hi..." được rồi lần sau có gì hay cứ gửi cho nó" và thế là chỉ cần một mẹo nhỏ đã giúp cho tình bạn thêm vững chắc 

2. Đừng bao giờ khoe bạn có tình bạn đẹp với người khác nhé

Bạn có hay tám với bạn của mình những chuyện đại loại như" Hôm qua tớ với a,b,c đi chơi á, vui ơi là vui" hay "hồi .... tớ có mấy đứa bạn thân lắm, tớ tự hào về bọn nó", "hôm sinh nhật con a,b,c tớ mua... tặng cho nó"

Bản chất của một con người ai cũng có lòng ghen tị nhỉ, bạn có vui không khi người yêu của mình đi bên cạnh mình mà suốt ngày nhắc tới người khác, chắc không vui đâu nhỉ

Trong tình bạn cũng vậy bạn cũng nên hạn chế nhắc đến những đứa bạn khác của mình đi nha. Bạn nhắc lại sẽ khiến cho người khác có xu hướng so sánh, nó tốt với ai hơn, nó thân với ai hơn rồi nghĩ "chẳng lẽ mình không phải bạn của nó", nhất là trong việc chơi theo một nhóm bạn việc này rất nguy hiểm à nha. Khi chơi nhóm bạn chắc cũng có cảm tình với người ngày nhiều hơn, người khác ít hơn dù không nói ra đúng không ạ. Vâng các bạn có thể thân nhau hơn, đánh lẻ với nhau, nhắn nhít với nhau thế nhưng đừng khoe với những người còn lại nhé, tin mình đi chiến tranh ngầm sẽ xảy ra đấy. Cũng đừng khoe hình trên mạng xã hội nữa.

Chính vì thế hãy cứ tỏ ra với những người bạn rằng bạn cực kì thích người ấy, bạn "chung tình" nhé. Hãy chỉ dành thế giới riêng của hai thôi. mình chắc chắn người bạn ấy sẽ rất vui.

3. Đừng tỏ ra quá nổi bật, cái gì cũng biết hãy tỏ ra khờ khờ một tí nha

Trong những người bạn sẽ có những người giỏi và nổi bật hơn hẳn so với những người khác đúng không. Khi chơi trong một nhóm bạn bạn có cảm thấy ghét không đối với những đứa lúc nào cũng được khen, lúc nào cũng được ưu tiên, mọi quyền quyết định đều phải qua tay nó. Đa số khi được hỏi đều cảm thấy  ghét ghét mấy đưa nổi nổi như thế nào á, cảm thấy xa vời. Đúng vậy khi bạn tài giỏi bạn hay nổi bật thì đa số những lời nói hay thái độ của bạn đều bị cho là chảnh, kiêu, và tất nhiên những đứa bạn của bạn cũng sẽ cảm thấy có điều gì đó khó chịu nhỉ, "bữa nay nó lạ lắm". Còn khi bạn được xem là thủ lĩnh thì tất nhiên mọi người sẽ cho là họ chẳng là gì trong cái nhóm bạn ấy hết, bạn là trung tâm mà, điều này rất dễ xảy ra xa cách nha, giống như dân thường và vị vua vậy. Chính vì thế dù có giỏi đến mức độ nào bạn cũng nên hòa đồng với mọi người xung quanh nha, nhiều lúc cũng nên giả ngu một chút, giả vờ hỏi bài đi, người khác sẽ nghĩ "con ấy học giỏi mà cũng hỏi mình", "hóa ra mình cũng không phải là người duy nhất không biết hay bất tài vô dụng" và kèm theo đó là bạn sẽ chiếm được cảm tình nhiều hơn. Khi chơi trong một nhóm bạn, bạn đừng có lúc nào cũng là người bày trò, rủ đi ăn hay để bạn bè tập trung nhà mình quá nhiều, hãy để người khác là trung tâm vũ trụ với. chỉ khi nào mà lâu lắm rồi nhóm chưa có lịch đi chơi thì lúc ấy bạn gãy ra tay để giữ ấm tình bạn hoặc nhấc máy lên gọi cho một đứa bạn khác "mày goị rủ mấy đứa đến nhà mày chơi đi, nói là mày rủ nha"

Tiếp đến, tình bạn là tình nhắn nhít, bạn nhiều lúc phải cố tỏ ra mình trẻ con tí đi, điên một tí nữa, mọi người khi nói chuyện hay chơi với nhau sẽ không ưng những người quá nghiêm túc, bộ mặt lúc nào cũng lạnh như tiền đâu chính vì vậy lâu lâu cũng phải giả vờ mình là người khùng một tí để cho chúng nó phải nói" Mày mới ở trại thương điên ra à" lúc ấy những tiếng cười sẽ giúp cho mọi người trở nên gần nhau hơn

4. Hãy cố gắng tìm ra điểm chung nào...

Hãy cố gắng tìm ra điểm chung để giúp cho tình bạn ngày càng vững chắc hơn nha nếu như bạn và bạn thân của mình hầu như chẳng cần có một điểm chung nào. Những điểm chung này là cái để mấy bạn tám với nhau khi gặp mặt, sẽ là cái giúp cho các bạn hiểu nhau hơn. Những điểm chung ở đây có lẽ là những điểm chung về sở thích, thần tượng...bạn hãy biến mình trở nên thật hợp cạ với bạn của mình nhé. ví dụ như bạn cực ghét một ca sĩ A nào đó, thế nhưng con bạn thân của bạn lại thích anh ta, bạn không thể nói "thằng đó có gì đâu mà thần tượng" rồi "tao không thích thằng đó" đảm bảo với bạn là chỉ cần một thời gian ngắn thôi hai bạn sẽ không nói chuyện với nhau nữa đâu, thay vào đó bạn hãy cố gắng nghe nhạc của anh ta thử đi, đọc những thông tin về anh ta và bạn cũng sẽ dần thích anh ta thôi, còn nếu ở trường hợp bạn của bạn không thích thần tượng của bạn, đơn giản hãy thử tìm cách để cho người ấy thì hãy cố gắng thuyết phục, bạn có thể áp dụng những phương pháp như, tìm ra điểm chung giữa 2 thần tượng của hai bạn, chỉ ra sự thân thiết của hai thần tượng này, hoặc thử đổi list nhạc cho nhau nghe, "từ từ rồi khoai nó sẽ nhừ". 

Chủ đề chính: #tình_bạn

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn