Chicken Tuổi trẻ là cái cớ mà người ta cho phép mình được bốc đồng

Những chất giọng “trời phú” của K-Pop

Đăng 8 năm trước

Hãy cùng xem những thần tượng “sinh ra để làm ca sĩ” đã khiến khán giả nổi da gà, ám ảnh với chất giọng của họ như thế nào nhé.

Kpop có rất nhiều giọng hát hay nhưng nếu dùng từ “trời phú” thì phải kể đến những chất giọng đặc biệt, tạo cho người nghe cảm giác như người hát sinh ra là để làm ca sĩ. Đó là những giọng hát mà cảm giác như thể lúc chưa qua những lớp luyện thanh thì giọng của họ vốn đã hay từ trong bản chất rồi. Hãy cùng xem những thần tượng “sinh ra để làm ca sĩ” đã khiến khán giả nổi da gà, ám ảnh với chất giọng của họ như thế nào nhé.

G – Dragon, T.O.P (Big Bang)

Big Bang là một nhóm nhạc không cần nhiều đến vũ đạo nhưng vẫn có sức hút nhất nhì K-Pop bởi họ hát quá hay.

Trong Big Bang thì G – Dragon nổi bật và có nhiều fan nhất bởi anh chàng quá tài năng: vừa hát hay vừa rap chất. Mặc dù không phải là hát chính và thậm chí nhiều bài line hát rất ít nhưng G – Dragon vẫn nổi bật được ở cả khoản hát, rap hay thậm chí chỉ vài từ ngữ mở màn bài hát, bởi chất giọng anh chàng quá đặc biệt. Giọng của G – Dragon cực kỳ đặc trưng, vừa nghe là có thể nhận ra, nghe là lập tức bị cuốn hút.

Rap của T.O.P thì phải nói là đỉnh của đỉnh ở cả tốc độ, từ ngữ lẫn chất giọng trầm. Thật không ngoa khi nói vào thời gian Big Bang mới debut khó có thể kiếm một giọng rap nào có thể sánh tầm với T.O.P. Ngay cả hiện tại, khi làng nhạc Kpop càng xuất hiện nhiều giọng rap trẻ tài năng thì chất rap đặc biệt của T.O.P vẫn không hề bị lu mờ.



Kim Junsu (JYJ)

Hẳn là không cần bàn cãi khi Junsu luôn đứng thứ hạng cao trong các bảng xếp hạng những giọng hát hay nhất Kpop. Khó ai có thể cưỡng lại chất giọng trầm buồn da diết đầy ám ảnh của anh chàng này khi nghe những bản ballad do anh thể hiện.

Mô tả hình ảnh

Lee Hong Ki (FT Island)

Dù bất chợt nghe một bài hát nào của FT Island cũng không khó để nhận ra giọng cũng Hong Ki. Có thể nói chất rock trong giọng hát của anh chàng này là tiêu biểu nhất trong các giọng hát được xem là “trời sinh” – vừa cao, vừa khàn đầy ám ảnh.

Mô tả hình ảnh

Jong Hyun (Shinee)

Nói đến những giọng hát cao của Kpop thì thật thiếu sót nếu không kể đến Jong Hyun. Shinee luôn luôn nằm trong top những nhóm nhạc có giọng hát cao đến kinh ngạc, và Jong Hyun chính là người thể hiện xuất sắc những nốt cao đó. Không riêng gì giọng cao, khỏe, hát không bao giờ hụt hơi, giọng hát của Jong Hyun còn có thêm điểm nhấn ở một chút ma mị ở những đoạn luyến láy chứ không riêng gì chỉ cao ở đoạn cao trào.


Hyorin (Sistar)

Không chỉ những người yêu nhạc Hàn mà nhiều khán giả của màn ảnh nhỏ Hàn Quốc cũng không lạ lẫm gì với giọng hát của Hyorin khi cô nàng được mời hát nhạc phim rất nhiều. Là một idol mặc dù có gương mặt không bắt mắt nhưng Hyorin vẫn chinh phục được khán giả bởi chất giọng kết hợp tinh tế giữa sự ngọt ngào lẫn nhẹ nhàng mà vẫn vút cao.

Mô tả hình ảnh

Bang Yong Guk (B.A.P)

Trầm, khàn, chất đến từng chữ - Bang Yong Guk như được sinh ra để làm rapper. Một giọng rap mà những ai yêu thích rap hẳn là nghe mãi không chán, thậm chí là có những người từ trước không thích rap cũng phải đổ gục trước chất giọng của anh chàng.



Yoseob (Beast)

Chất giọng nhẹ nhàng của Yoseob rất hợp với những bản nhạc ballad. Điều đặc biệt khác với những giọng ballad trầm buồn khác thì giọng hát của Yoseob rất thanh thoát, mang lại một cảm giác thoải mái, thanh thản tựa như lời thì thầm của một thiên thần.

Mô tả hình ảnh


V (BTS)

Mặc dù BTS chưa thật sự nổi đình nổi đám và V cũng không phải hát chính của nhóm nhạc này, thậm chí line hát của anh chàng rất ít nhưng những ai biết đến BTS đều khó có thể phũ nhận chất giọng đặc biệt của V. Mặc dù hát rất ít nhưng mỗi câu hát của V đều mang điểm nhấn đặc trưng của chất giọng trầm ấm, rung động lòng người. Nhiều fan từng thú nhận rằng họ gần như bật khóc khi giọng V vừa cất lên trong những bản ballad mà anh chàng cover (Hug me, Someone like you).


Chủ đề chính: #Kpop

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn