Phan Thị Mỹ Kha

Những con số kinh hoàng về rác có thể khiến bạn ‘bất tỉnh’ ngay lập tức

Đăng 5 năm trước

Con người đang thải rác với tốc độ nhanh khủng khiếp, đến nỗi quá trình phân hủy của Trái Đất cũng không đuổi kịp nổi.

Cả cuộc đời chúng ta sẽ thải ra bao nhiêu rác?

  • Trung bình cuộc đời mỗi người sẽ thải ra hơn 2,14 triệu lít chất thải và 64 tấn rác.
  • Hàng năm, người Mỹ thải ra 246 triệu chất thải rắn.
  • Người Mỹ vứt 11 triệu tấn chai thủy tinh mỗi năm. Con số này gấp 40 lần trọng lượng của tàu Titanic.
  • Mỗi giây sẽ có 694 chai nhựa bị vứt đi, tương ứng với 60 triệu chai mỗi ngày.
  • Mỗi ngày, có 100 triệu lon bằng thép và nhôm không còn được sử dụng. Số lượng này đủ để xây hoàn chỉnh một thành phố.
  • Mỗi năm, chúng ta thải ra 220 triệu tấn rác, đủ để chôn lấp 82.000 sân bóng đá sâu gần 2 mét trong rác.
  • Các quốc gia đã phát triển thải ra hơn 50% rác của trái đất.

Hiện tại, chưa có số liệu thống kê nào để đo số lượng rác bao phủ toàn bộ hành tinh của chúng ta. Tuy nhiên, hãy thử làm một phép tính. Dân số Mỹ chiếm 4% thế giới và thải ra từ 4 đến 5 tỉ tấn rác hàng năm. Cứ nhân lên đi, kết quả bạn nhận được sẽ là một con số vô cùng khủng khiếp.

Chúng ta mất bao lâu để phân hủy rác?

Phần lớn rác chúng ta thải ra sẽ được phân loại để đem đến các bãi rác. Các bãi rác này sẽ thải ra chất mêtan lớn thứ hai thế giới. Số lượng mêtan lớn dần lên và ngày càng nguy hiểm đối với môi trường vì mêtan có khả năng gây hiệu ứng nhà kính.

Mỗi loại rác sẽ tốn một khoảng thời gian khác nhau để phân hủy. Dưới đây là một vài loại rác chủ yếu:

1. Chất dẻo (plastic)

Đồ dùng làm từ chất dẻo rất phổ biến trong cuộc sống của chúng ta. Mỗi năm, chúng ta sử dụng 1,6 triệu thùng dầu chỉ để sản xuất chai nước bằng chất dẻo. Điều đáng lo ngại là chất dẻo mất rất nhiều thời gian để phân hủy. Vì thế, nó là hiểm họa lớn nhất của môi trường.

  • Túi bằng chất dẻo tốn từ 10 đến 1.000 năm để phân hủy.
  • Chai nước cần 500 năm.
  • Các thùng nhựa mất 20 đến 30 năm.
  • Nhựa xốp cần 80 đến 90 năm.

2. Tã lót

Bạn có biết mỗi năm, có khoảng 20 tỉ tã lót được thải ra và chiếm 2% chất thải rắn tại châu Âu. Một đứa trẻ sẽ dùng 6.000 tã lót, tương đương 2 tấn rác, trước khi chúng biết dùng bô. Trong khi đó, cần 250 đến 500 năm để tã lót phân hủy 

Dự đoán chất thải từ các sản phẩm vệ sinh chống thấm sẽ còn tăng vì sự tiện ích nó mang lại và quan trọng hơn, tốc độ tăng dân số chưa bao giờ có dấu hiệu ngừng lại. Vì vậy, một số chương trình sinh thái ra đời nhằm vận động tái chế tã lót. 

3. Lon bằng thiếc

Mỗi ngày, chỉ có 120.000 lon thiếc, tương ứng với tỉ lệ 58,1%, được tái chế ở Mỹ. Đây là một con số khá thấp. Nhất là khi thiếc tốn 80 đến 200 năm để phân hủy.

Có rất nhiều cách cần được áp dụng để tăng khả năng tái sản xuất và giúp mọi người nhận thức được tầm quan trọng của tái chế đồ nhựa.

4. Thủy tinh

Tái chế thủy tinh rất phổ biến và dễ dàng. Vì thủy tinh làm từ cát nên công đoạn tái chế không mất nhiều năng lượng và chi phí.

Trong quá trình tái chế thủy tinh, cần lưu ý:

  • Thủy tinh đã được tái chế có thể được sử dụng nhiều lần.
  • Thủy tinh chứa một khối lượng lớn carbon. Khi tái chế, carbon cũng được tái chế theo và rất có lợi cho môi trường.
  • Thay vì dùng chất dẻo, hãy sử dụng sản phẩm bằng thủy tinh để giữ thức ăn lâu hơn và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường.

5. Giấy

Giấy chỉ mất từ 2 đến 6 tuần để phân hủy, nhanh hơn tất cả các vật liệu khác. Tuy nhiên, vì sản phẩm từ giấy quá nhiều nên công đoạn tái chế tương đối tốn thời gian. Vì vậy, hãy biết cách sử dụng đồ bằng giấy thật thông minh nhé các bạn.

6. Thức ăn

Thời gian để rác từ thức ăn phân hủy thường phụ thuộc xem đó là loại thức ăn gì. Ví dụ, vỏ chanh mất 6 tháng để phân hủy, trong khi vỏ chuối chỉ cần 1 tháng. Cho nên, để tái chế thức ăn chính xác, chúng ta cần phân loại chính xác và sử dụng đúng thùng đựng hàng phù hợp với mỗi loại.

Thời gian phân hủy của một số sản phẩm thông dụng 

  • Giấy thiếc KHÔNG phân hủy sinh học.
  • Đồ len mất 1 đến 5 năm.
  • Tàn thuốc lá tốn 10 đến 12 năm.
  • Một chiếc bốt cao su cần 50 đến 80 năm.
  • Cốc nhựa xốp tốn 50 năm.
  • Một đôi giày da mất từ 25 đến 40 năm.
  • Hộp sữa cần 5 năm.
  • Bìa cứng cần 2 tháng.
  • Tấm cách nhiệt và cách âm KHÔNG phân hủy sinh học.
  • Lon thiếc tốn 50 năm.
  • Pin tốn 100 năm.
  • Băng vệ sinh mất 500 đến 800 năm. 

Có phải bạn rất shock trước những con số này không? Liệu chúng ta nên làm gì để bảo vệ môi trường?

Nguồn: Brightside

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn