Phan Thị Mỹ Kha

Những dấu hiệu trên cơ thể cảnh báo về sức khoẻ mà bạn nên biết

Đăng 5 năm trước

Chúng ta có thói quen hay coi thường sức khoẻ khi gặp một vấn đề nhỏ như mệt mỏi hay có một mụn trứng cá bí ẩn trên cơ thể mà không bao giờ đi khám. Nhưng bạn không biết rằng, đôi khi những biểu hiện tưởng chừng vô cùng bình thường cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh nguy hiểm. Chính vì thế, đừng bao giờ bỏ qua chúng. Hãy đi khám khi có dấu hiệu khác lạ của cơ thể.

1. Bạn thường cảm thấy mệt mỏi và khó thở, đặc biệt là sau khi bị cảm lạnh

Rất nhiều người tin rằng các triệu chứng chính của viêm phổi là ho và sốt kéo dài. Tuy nhiên, viêm phổi tiềm ẩn cũng là một kẻ thù đối với sức khỏe của bạn, và thật không may, không phải là hiếm như bạn nghĩ. Nếu gần đây bạn bị cảm lạnh và vẫn khó thở, đặc biệt là sau khi tập luyện không chuyên sâu, hoặc bạn cảm thấy vô cùng mệt mỏi sau một ngày làm việc... thì có thể đó là dấu hiệu của viêm phổi tiềm ẩn. 

Bệnh này cũng có thể có các triệu chứng khác, chẳng hạn như thở ra, hít vào phát ra tiếng như tiếng huýt sáo, khó chịu trong người. Trong trường hợp này, tốt nhất bạn nên đi khám. 

2. Nổi u, cục dưới da ở bất cứ nơi nào trên cơ thể

Trong hướng dẫn tự kiểm tra và phát hiện dấu hiệu của bệnh ung thư nguy hiểm, các bác sĩ thường khuyên bạn nên sờ nắn các cục u ở những nơi nhất định trên cơ thể, phổ biến nhất là ở ngực và háng. 

Hầu hết các cục u lành tính (thường là u nang), có nghĩa là chúng không phải ung thư, nhưng chúng có thể khiến bạn tự ti và cảm thấy đau đớn hoặc ngứa ngáy. Khối u da phát triển với tần số cao hơn khi chúng ta già đi, có nhiều khả năng xuất hiện ở những vùng có tuyến mồ hôi hoạt động, chẳng hạn như vùng mặt và ngực, và phổ biến hơn ở những người tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời. 

Tuy nhiên, một số khối u cũng có thể là triệu chứng của những căn bệnh nghiêm trọng hơn (như bệnh ung thư). Vì vậy, nếu thấy các khối u xuất hiện thì bạn nên đi khám ở bác sĩ da liễu. Trong trường hợp các khối u xuất hiện nhiều hoặc kích thước của chúng ngày càng to lên thì bạn cần đi khám cẩn thận hơn. 

3. Bạn bị rụng tóc quá nhiều

Hệ thống nội tiết ảnh hưởng đến tất cả các quá trình xảy ra trong cơ thể, đó là lý do tại sao việc theo dõi tình trạng sức khỏe tuyến giáp của bạn lại vô cùng quan trọng. Một trong những dấu hiệu cho thấy có điều gì đó không ổn với hormone của bạn là rụng tóc đột ngột hoặc thay đổi cấu trúc tóc. 

Các tế bào tóc là có khả năng nhân bản "nhanh nhất" trong cơ thể, chính vì vậy, sự thay đổi nội tiết tố ảnh hưởng đến chúng đầu tiên và có thể làm chậm sự phát triển của tóc, khiến tóc mỏng, tóc yếu đi và cuối cùng là rụng tóc. Ngoài rụng tóc, nếu bạn có cảm giác khó chịu và mệt mỏi, thay đổi trọng lượng và chu kì kinh nguyệt không đều... thì đã đến lúc bạn cần đến gặp bác sĩ nội tiết. 

4. Đột ngột khó thở

Những người mắc các bệnh mãn tính liên quan đến hệ thống hô hấp thường biết lý do cho sự khó thở của họ. Nhưng bạn sẽ làm gì khi khó thở bắt đầu đột ngột và không có lý do gì? 

Đối với vấn đề này, các bác sĩ chỉ ra 2 lý do phổ biến là trào ngược axit và vấn đề về tim. Trào ngược axit là khi các thức ăn, khí ở dạ dày di chuyển ngược lại vào thực quản và biểu hiện không phải chỉ có ợ nóng và khó chịu ở dạ dày. Khó thở đặc biệt sau khi ăn cũng có thể là triệu chứng của vấn đề này. Hơn nữa, sự khó thở cũng có thể là dấu hiệu của suy tim. Vì vậy, nếu bạn đã có một số cuộc tấn công khó thở, bạn đừng chần chừ việc đi khám. 

5. Đau bụng vô cùng trong những ngày có kinh nguyệt

Các bác sĩ phụ khoa vẫn nói rằng đau bụng trong những ngày có kinh nguyệt là điều bình thường đối với các cô gái trẻ vì chu kì của họ mới bắt đầu phát triển. Nhưng nếu bạn bị đau dữ dội trong kì kinh nguyệt ở tuổi trưởng thành, tốt hơn nên đến gặp bác sĩ phụ khoa để loại trừ khả năng lạc nội mạc tử cung - nguyên nhân gây ra nhiều vấn đề với hệ thống sinh sản. 

Lạc nội mạc tử cung là trường hợp các mô ở tử cung phát triển ra bên ngoài tử cung (có thể là ở màng bụng, buồng trứng, ruột...). Khi một người phụ nữ có kinh nguyệt, những mảnh nội mạc này sẽ "phát triển" này hoạt động giống như khi chúng sẽ ở trong tử cung. Tức là chúng sẽ tăng kích thước, bong ra... và gây đau đớn vô cùng. 

Tình trạng này ảnh hưởng không nhỏ tới khả năng sinh sản, thậm chí có thể gây vô sinh, vậy nên, chị em đừng bao giờ bỏ qua nếu như mình có biểu hiện như vậy. 

6. Viêm họng, đau thắt ngực, đau khớp

Nếu như trước đây, các triệu chứng này được coi là vấn đề của người cao tuổi thì ngày nay, ngay cả trẻ em cũng có thể có những vấn đề như vậy. Đó là lý do tại sao các bác sĩ nhắc nhở rằng nếu bạn hay bị đau thắt ngực, cảm lạnh thường xuyên và cảm thấy hơi khó chịu ở khớp xương vào buổi sáng, bạn nên đến gặp bác sĩ thấp khớp. Nó có thể giúp phát hiện ra một tình trạng viêm nào đó và ngăn chặn kịp thời. 

Tất cả vì đau thắt ngực và viêm amiđan là nhiễm trùng liên cầu khuẩn - và liên cầu khuẩn là một trong những tác nhân gây bệnh thấp khớp. 

Các bệnh liên đới này làm trầm trọng thêm chất lượng cuộc sống và có thể gây ra nhiều tổn hại cho sức khỏe của một người. 

7. Màu da thay đổi đáng kể

Da là cơ quan lớn nhất của cơ thể con người và thường là nơi tiết lộ nhiều vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là những vấn đề nghiêm trọng xuất phát từ bên trong cơ thể. 

Bạn nên đi khám bác sĩ nếu bạn có làn da bất thường. Một trong những triệu chứng đầu tiên của vấn đề với gan là một màu vàng trên da và một sắc tố nâu của nách. Da vàng da có thể báo hiệu thiệt hại của các mô gan hoặc ống dẫn, trong khi màu sắc da vùng nách thay đổi là tín hiệu cảnh báo về tình trạng quá tải sắt. 

8. Vết thương trên da lâu lành, dù là vết thương nhỏ

Các bác sĩ liên tục nhắc nhở chúng ta về việc cần phải theo dõi nốt ruồi trên da cũng như phải hỏi bác sĩ nếu thấy có điều gì đó bất thường. 

Không phải ai trong chúng ta biết rằng một vết thương trên da lâu lành là biểu hiện của loại ung thư da được gọi là ung thư biểu mô tế bào đáy. Đàn ông dễ bị loại bệnh ung thư này nhiều hơn phụ nữ. May mắn là bệnh này có thể chữa khỏi trong giai đoạn đầu, vì vậy, nên đi khám càng sớm càng tốt. 

9. Đồng tử bị giãn ra trong bất kì ánh sáng nào

Ngoài đồng tử giãn nở, nếu có các triệu chứng khác như buồn nôn, nôn mửa, buồn ngủ, cử động bị suy yếu hoặc giảm độ nhạy cảm của chân tay... thì bạn nên đi đi khám ngay lập tức. Các triệu chứng này có thể báo hiệu về các bệnh truyền nhiễm, thần kinh và nhãn khoa. 

Nếu chỉ có dấu hiệu giãn nở đồng tử, bạn nên tham khảo ý kiến một nhà thần kinh học và chuyên gia về mắt trong vòng 3 ngày. Nếu có bệnh về mắt liên quan đến giãn nở đồng tử và không được chữa trị kịp thời thì có thể dẫn đến thị lực kém và thậm chí mất thị lực.

Nguồn: Brightside

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn