Ái Nhân Chông chênh 20!!!

Những điều nên làm sau khi chia tay

Đăng 5 năm trước

Dù là bị chia tay hay chính bản thân mình nói ra lời chia tay thì chắc hẳn chúng ta ai cũng sẽ buồn, nếu đó là tình yêu mà mình trân quý nhưng không thể tiếp tục nữa vì một lý do nào đó. Dưới đây là một số việc nhất định bạn phải làm nếu muốn thoát ra khỏi tâm trạng nặng nề hậu chia tay:

1. Ngừng nghe những bản nhạc buồn

Phải nói là tâm trạng lúc này thật sự rất tồi tệ với chúng ta nếu một lần trải qua sự đổ vỡ trong tình yêu.

Xu hướng của mọi người thường hay ủ ê trong nỗi buồn khi nghe những bài nhạc hợp tâm trạng, nhưng điều này không làm cho bạn khá hơn mà càng làm bạn trở nên tồi tệ hơn khi những suy nghĩ cứ ập tới tấp vào người mình. Ngay những lúc như thế, thay vì bạn cứ nằm miên man trong những giai điệu buồn thì hãy nghe một bài nhạc vui nhộn hơn, tạo cảm giác yêu đời hơn rất nhiều cho chính bản thân mình.

2. Đi ra ngoài nhiều hơn

Có thể nói lúc buồn đau như thế này thì việc nằm bẹp dí trong nhà mới là điều bạn muốn, bạn hầu như không muốn tiếp xúc với thế giới xung quanh nữa vì thật sự bạn rất mệt mỏi.

Nhưng bạn ơi, thay vì mình cứ buồn mãi một mình, bạn hãy đi ra ngoài và hít thở không khí của cuộc sống đi, bạn biết không ngoài kia còn biết bao nhiêu điều tốt đẹp đang chờ đợi bạn. Đừng vì mất đi một thói quen mà nghĩ rằng đã mất tất cả, biết đâu khi bước chân ra khỏi cánh cửa nhà mình, cơ hội mới sẽ đến, người thương bạn thật lòng đang ở ngoài kia chờ bạn đấy.

3. Chăm sóc yêu thương bản thân mình hơn

Khi yêu, điều sai lầm nhiều người mắc phải, đặc biệt là con gái đó là quá chú tâm vào người mình yêu. Bạn xem người bạn yêu là trung tâm của trái đất này, là thế giới nhỏ bé nhưng vô cùng to lớn trong trái tim bạn vì vậy bạn quên mất rằng bạn cần yêu quý bản thân mình nhiều hơn người đấy. 

Tiếc là sau khi chia tay bạn mới nhận ra điều đó, nhưng không gì là muộn màng cả, bạn hãy bắt đầu yêu mình hơn sau tất cả những đau đớn mà mình phải chịu đựng. Việc yêu quý bản thân mình sẽ làm cho người đến sau thấy bị bạn thu hút nhiều hơn,không làm cho người yêu mình cảm thấy bị gò bó trong một mối quan hệ mà bạn cứ mãi chăm chút cho người ta mà quên đi bản thân mình. Thật sự đấy.

4. Học cách kiếm tiền và tự lập

Hẳn là bạn sẽ trở nên thật thu hút khi trở thành một người phụ nữ độc lập và tự chủ về mọi mặt.

Bạn hãy mạnh dạn tìm kiếm một công việc yêu thích nếu hiện tại bạn chưa có công việc ổn định. Đừng chần chừ và lo sợ bất kì điều gì nữa, hãy cứ sống và thử sức với tất cả mọi thứ, bởi vì bản thân con người thật sự rất mạnh mẽ. Rồi từ những gì mình tạo ra, bạn hãy dùng nó để mua những thứ mình thích, ăn những món ăn mình thèm, tới lúc đó bạn sẽ bận rộn đến mức không còn tâm trí để nghĩ đến một người đã bỏ rơi bạn nữa đâu.

5. Hãy nghĩ về gia đình nhiều hơn

Trong khi yêu, bạn hay nghĩ đến người mình yêu thương nhiều hơn là gia đình bạn, bởi vì những hạnh phúc và vui vẻ lúc đấy làm bạn tạm quên đi cha mẹ hay những người thân trong nhà. Nhưng chỉ đến khi tình cảm đổ vỡ, bạn mới nhìn thấy sự quan trọng của gia đình, những lời động viên, an ủi của người thân sẽ làm động lực cho bạn phấn đấu nhiều hơn. Lúc này bạn sẽ nhận ra rằng việc kiếm tiền để phụng dưỡng cha mẹ còn quan trọng hơn việc cứ mãi buồn đau vì một người đến cuối cùng vẫn trở thành người dưng. 

Và cuối cùng, hơn ai hết bạn biết bản thân mình đã trải qua những gì, đừng cố nhìn mãi về những chuyện đau buồn mà đối phương đã gây ra cho bạn. Mọi kết thúc đều có lí do của nó cả, hãy nhớ đến những hồi ức đẹp mà cả hai cùng đi qua, lúc ấy bạn đã vui và hạnh phúc như thế nào. Đừng hối hận về bất cứ điều gì, vì ngay lúc ấy những điều đó là những điều bạn mong muốn, hãy tiếp tục sống, và phải sống thật tốt cho người đến sau nữa.

Chủ đề chính: #sau_chia_tay

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn