Hoa Vien Yêu màu mây, màu violet. Thích mùa thu dịu ngọt. Ghét mùa hè nóng bỏng.

Những điều thú vị về chim ruồi

Đăng 5 năm trước

Đây là loài chim nhỏ nhất trên Trái đất, là loài chim duy nhất có thể bay giật lùi và là loài chim có tốc độ bay nhanh nhất hành tinh.

Cùng khám phá những điều thú vị về loài chim ruồi xinh xắn, đáng yêu:

Chim ruồi là loài chim nhỏ nhất trên Trái Đất.

Chúng không thể đi, nhưng chúng là loài chim duy nhất có thể bay lùi, và chúng có khả năng tăng tốc từ lúc đang đậu cho tới khi đạt tốc độ tối đa trong thời gian cực ngắn.

Các chuyên gia về chim ruồi cho rằng loài chim này có thị giác hai mắt và có thể nhìn thấy ống thức ăn của bạn từ cách xa khoản 1,2 km.

Tổ chim Hummingbird có kích thước bằng một quả óc chó Anh.

Chim ruồi được tìm thấy ở Bắc, Trung và Nam Mỹ. Trong khoảng 400 loài, hầu hết chúng sinh sống ở vùng nhiệt đới, gần đường xích đạo.

Bộ não của chim ruồi họng đỏ chỉ bằng kích thước của một viên đạn BB (0,46mm), nhưng chúng có thể nhớ chính xác vị trí của những vườn hoa hay khu cho ăn sau khi di cư qua Trung Mỹ từ năm ngoái.

Chim ruồi họng đỏ có trọng lượng nặng khoảng 2,83 gram, dài khoảng 7-9 cm và có thể di cư hơn 600 dặm.

Chỉ có chim ruồi họng đỏ đực mới có họng màu đỏ, và chúng nhỏ hơn so với những con cái trưởng thành

Chim cái làm tất cả mọi việc: xây tổ, đẻ trứng, và nuôi dưỡng và chăm sóc cho những con chim non mà không có sự giúp đỡ từ con đực.

Nhỏ nhất trong họ chim ruồi là loài chim ruồi ong Cuba với kích thước bằng một con ong.

Mặc dù có kích thước rất nhỏ bé, nhưng chim ruồi có thể bay qua Vịnh Mexico trong mùa di cư.

Một con chim ruồi bình thường có 900 sợi lông.

Chim ruồi có cái lưỡi dài xẻ đôi ở phần đầu và chúng hút mật hoa giống như những con mèo uống nước. Chúng vỗ cánh với tần suất 70-80 lần/giây.

Chim ruồi ăn mật hoa và chúng thường tìm loại hoa hình ống có màu sắc sặc sỡ, thường là màu đỏ và cam.

Một số loài hoa ưa thích của chim ruồi trong mùa hè là kim ngân, tóc tiên, chùm ớt, hoa môi, bìm bìm.

Bên cạnh đó, món ăn ‘khoái khẩu’ của chim ruồi là các loài côn trùng bay thân mềm

Tốc độ bay bình thường của chim ruồi là 20 dặm một giờ, tốc độ bay “trốn thoát” là hơn 22m/giây.

Chim ruồi đặc biệt có thể hoạt động trong mưa, vì vậy bạn hoàn toàn có thể ngắm chim ruồi bay trong mưa.

Đây là ống nhân tạo để cho chim ruồi ăn!

Theo Bored Panda

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn