Saimon Tobi

Những động vật không hề dễ thương nhưng lại hiền như cục bột

Đăng 8 năm trước

Bạn vẫn luôn sợ hãi mỗi khi nhìn thấy rắn, kỳ đà hay những loài "xấu xí" khác? Đừng đánh giá sách qua bìa, những loài vật sau đây thân thiện hơn bạn nghĩ đấy

Bạn vẫn luôn sợ hãi mỗi khi nhìn thấy rắn, kỳ đà hay những loài "xấu xí" khác? Đừng đánh giá sách qua bìa, những loài vật sau đây thân thiện hơn bạn nghĩ đấy

Chúng tôi biết bạn rất thích động vật, và lại còn thích hơn cả khi ban phát tình yêu của mình cho chúng. Tuy nhiên, không phải loài nào cũng được may mắn như chó với mèo mặc dù sự thật là chúng cvhar có nguy hiểm hay khó chịu chút nào. Hãy tưởng tượng chúng cũng giống như khi bạn rơi xuống từ một cái cây xấu xí mà lại còn trúng từng nhánh của cái cây chết tiệt đó vậy.

Vậy thì những con vật sau đây xứng đáng để được bạn quý mến như một chú cún con hay một cô bông xù đởm dáng. Mặc dù sự thật là chả có ai muốn ôm chúng

Nhện ăn chim Goliath

Mô tả hình ảnh

Được rồi, đến cái tên của nó cũng nói ra được rằng chúng hoàn toàn vô hại, dĩ nhiên trừ khi bạn là một con chim.  Đây là loài nhện lớn nhất hành tinh, và lại có độc. Nhưng đừng lo lắng, nọc của ong bắp cày còn độc hơn nhiều

Thằn lằn quỷ gai

Mô tả hình ảnh

Anh chàng gai gốc nhỏ bé này trông có vẻ như muốn tấn công bạn, nhưng sự thật là hắn không hề quan tâm tới việc đó.Những con thằn lằn Úc Châu như này thường bắn máu ra khỏi cơ thể bằng mắt chỉ để phòng thủ

Cá nhám voi

Mô tả hình ảnh

Cá voi luôn to lớn, cá mập thì nhai không ngớt. Vạy thì kết hợp 2 thứ này lại với nhau bạn sẽ có được một loài vừa lớn vừa hám ăn? Không, không hẳn vậy.  Tuy dài đến 40 feet, những sinh vật này lại vô cùng nhẹ nhàng và thân thiện. Đôi khi chúng còn “giao tiếp” với loài người nữa đấy

Dơi ma cà rồng

Mô tả hình ảnh

Cái tên này có lẽ rất đáng sợ, nhưng chúng chủy yếu chỉ săn những vật nuôi nhỏ, và trường hợp cắn người là vô cùng hiếm (mặc dù khi bị cắn bạn vẫn bị nhiễm trùng).

Bò cạp roi

Mô tả hình ảnh

Vâng những anh chàng này trông như khủng bố vậy, nhưng sự thật lại hoàn toàn khác. Chúng không có độc, mặc dù vẫn phun axit để tự vệ. Loài này dài khoảng 1,5cm và rộng chưa đến 1cm

Kỳ giông lửa trung quốc khổng lồ

Mô tả hình ảnh

Đúng thế, vô cùng to lớn và lại trông như một phần tử của thế giới cổ đại. Chúng chỉ ăn côn trùng, cá và có thể dài đến 6 feet. Không may, số lượng loài này không còn nhiều vì nạn mua bán trái phép

Khỉ aye aye

Mô tả hình ảnh

Gương mặt này giống như một tên hung ác đang trốn trong tủ quần áo và sẵn sàng nhảy ra khỏi đó trong những bộ phim kinh dị. Nhưng đây đúng là Aye Aye, loài vượn cáo ăn trái cây bắt nguồn từ Madagasca. Chúng thường được coi là điềm xấu vì vẻ ngoài ghê rợn, nhưng lại vô hại

Cá sấu ấn độ

Mô tả hình ảnh

Đây giống như một phiên bản lỗi với vẻ mặt ngốc nghếch của loài chúa tể vùng đầm lầy. Nhưng sự thật là chúng tồn tại. Chiếc hàm hẹp và dài chỉ cho phép loài này ăn cá nhỏ, nên đừng lo khi bạn đụng phải một anh chàng như thế. Cá sấu ấn độ đang dần bị mất đi môi trường sống ở Nepal và Ấn Độ, vì thế hãy cư xử tốt với chúng bạn nhé

Cá chó sói

Mô tả hình ảnh

Những cái răng lởm chởm và khuôn mặt đáng sợ khiến nhiều người lầm tưởng về anh chàng này. Tuy nhiên, điều chúng thực sự để mắt đến chính là bọn phù du, sinh vật biển ở dưới đại dương kia kìa. Nếu có bất kỳ ai lo lắng sẽ bị ăn thịt thì đó chính là loài cá chó sói. Thịt của nó ngon ra phết đấy chứ

Kền kền

Mô tả hình ảnh

Kền kền thường không nhận được sự quan tâm của mọi người, thậm chí là bị kỳ thị vì thói quen ăn xác thối của chúng. Bất cứ nơi nào có động vật chết, dù đã nhiều ngày, nơi đó sẽ xuất hiện kền kền. Sải cánh của mỗi con có thể dài đến 9 feet, một đôi cánh khổng lồ. Nhưng đừng run sợ, chúng sẽ không xơi bạn trừ khi bạn đã chết. Thực ra, một số tôn giáo coi kền kền là “ngôi mộ lơ lửng”, nơi những người chết sẽ bị phơi thây cho kền kền ăn thịt

Cá nạng hải

Mô tả hình ảnh

Có lẽ mọi người không hiểu rằng có một sự khác biệt rất lớn giữa loài cá đuối có gai và không có gai. Với vẻ ngoài đồ sộ, dài gầ 23 feet cùng khả năng vọt qua màn nước siêu tốc, cá nạng hải khiến người ta khiếp sợ. Thật ra mà nói, bọn chúng rất thân thiện, thậm chí có con còn vây quanh con người để chơi đùa

Rắn sữa

Mô tả hình ảnh

Rắn sữa truyền cảm hứng cho chúng ta về những loài vật “độc” khủng khiếp vì vẻ ngoài sặc sỡ khong khác gì loài rắn san hô cực độc. Sự tương đồng này có thể khiến kẻ thù khiếp sợ, nhưng mấy ai biết rằng sự thật thì chàng ta lại cực kỳ … vô hại

Nhện lạc đà

Mô tả hình ảnh

Vì một số lý do nào đó, con người ta vẫn tin rằng loài nhện lạc đà là một quái vật có thật của thế kỷ 21 khi chúng được cho là sinh sống trong dạ dày lạc đà và đẻ trứng hoặc tóc của con người khi chúng ta đang ngủ. Thế nhưng tất cả chỉ là tin đồn nhảm, bọn này chỉ dài 8cm, ko có nọc đọc và thức ăn thường là côn trùng nhỏ

Chó bull

Mô tả hình ảnh

Chó bull thường không gây thiện cảm với nhiều người vì vẻ ngoài hung dữ. Tuy nhiên đây lại là một loài trung thành và thông minh. Một số con có hành vi thể hiện tính bạo lực trong cộng đồng nhưng số khác lại rất hiền lành. Dù sao đi nữa, người ta vẫn xem loài chó này là một loài không mấy thân thiện?

Cá mập phơi

Mô tả hình ảnh

Cá mập phơi là loài lớn thứ hai, sau cá mập voi, nhưng nó lại xấu xí hơn nhiều. Bạn lo sợ cái hàm đầy răng tiến về phía mình? Đương nhiên là không hề ổn chút nào, nhưng đó chỉ là một thói quen của con cá mà thôi. Vì cả khoang miệng của chúng là một bộ lọc trung chuyển để thải nước và thu thập bọn phù du làm thức ăn mà thôi

Bọ hec quyn

Mô tả hình ảnh

Những sinh vật này là lực sĩ thực thụ! Đúng vậy, bọn chúng có chiều đài dến 10cm, nâng được vật nặng hơn cơ thể 70 lần. Những thứ này nghe đáng sợ thật, nhưng chúng lại cực kỳ hiền lành. Nhiều khi bạn sẽ cảm thấy bọn này thật ngốc nghếch khi chú ý quan sát chúng làm việc

Cá mập Frill

Mô tả hình ảnh

Cá mập đã chiếm hơi nhiều trong danh sách này rồi nhỉ, và đây là một con nữa. Con này vô cùng kỳ dị vì chúng sống dưới độ sâu hơn 1500m dưới nước, nhưng đừng lo, điều đó lại chẳng phải an toàn hơn sao. Sự thật thì chúng thường bị bắt trong lúc chết, đôi khi cũng vì những nghiên cứu của các nhà khoa học mà người ta mới để ý tới loài vật kỳ dị này

Chân giống khổng lồ

Mô tả hình ảnh

Loài vật giáp sát nhiều chân này trông không hề đẹp mắt chút nào. Thật ra thì chúng nhìn giống như những hóa thạch thời tiền sử hơn. Nhưng nơi bọn này sống lại là đại dương, thay vì đất liền như nhiều loài khác. Ngoại hình thì như “sinh vật lạ” từ hành tinh khác, nhưng chúng lại vô hại đến mức người ta còn chả thèm để ý

Cá mập hố cát

Mô tả hình ảnh

Trông thì giống cá mập thông thường đấy, nhưng những anh chàng chậm chạp này chỉ được tìm thấy ở những vùng biển cận nhiệt và cũng chả quan tâm tới việc ăn thịt con người

Cá vây chân lưng gù

Mô tả hình ảnh

Ở độ sâu 2000m dưới đáy biển, sinh vật này còn ghê gớm hơn cá mập Frill. Với ánh đèn sinh học từ vi khuẩn trên đầu, nó sẵn sàng hút bất cứ loài cá nào vào cái miệng to tổ bố của mình. Nhưng con người thì sao? Đương nhiên là chúng ta to lớn hơn rồi

Dịch : Saimon Tobi - Ohay TV

Nguồn : Viralnova

Chủ đề chính: #động_vật_xấu_xí

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn