Hải Anh

Những hình ảnh chứng minh Võ tự do (MMA) không dành cho người yếu tim

Đăng 6 năm trước

MMA hay còn được gọi là Võ tự do là một môn võ vô cùng thực chiến nhưng cũng đầy tàn bạo. Dưới đây là những hình ảnh rõ nét nhất chứng minh MMA không dành cho những kẻ nhút nhát.

Võ sĩ Brendan O’Reilly phun ra máu trong trận đấu hạng nhẹ với Zhang Lipeng tại sự kiện UFC Macau vào năm 2014

Gương mặt máu me và đầy đau đớn của Cung Lê, võ sĩ MMA nổi tiếng sau trận  thua trước võ sĩ người Anh Michael Bisping

Hai võ sĩ Nate Diaz (trái) và Connor McGregor bắt tay nhau sau trận đấu tại Las Vegas năm 2016. Phần thắng thuộc về Connor McGregor nhưng anh cũng dính phải rất nhiều đòn trên gương mặt của mình

Derek Brunson nằm ra sàn với cơ thể đầy máu sau khi bị hạ knock out bởi Yoel Romero tại Duluth, Georgia năm 2014

Vùng trán của Marl Hominick sưng như hai quả banh tennis khi lãnh những cú đấm của Jose Aldo trong trận đấu tranh đai vô địch hạng lông của UFC vào năm 2011

Vết rách sâu và dài trên vùng trán của Marvin Eastman.

Võ sĩ Stefan Struve đã bị gãy cầm sau một cú đấm móc vô cùng khủng khiếp của Mark Hunt.

Pha gãy chân kinh hoàng của Anderson Silva trong trận đấu với Chris Weidman tại sự kiện tranh đai vô địch năm 2013. Anh để mất chiếc đai và phải nghỉ thi đấu gần 2 năm.

Hộp sọ của Cyborg Santos bị vỡ và lõm vào sau pha lên gối kinh hoàng của võ sĩ Michael Venom Page tại sự kiện Bellator 158.

Hình ảnh vùng hông bị biến dạng của võ sĩ Philip Mulpeter sau cú đá của Vitor Nobrega

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn