ngockhanh

Những hố tử thần lớn nhất xuất hiện ở các thành phố trên thế giới

Đăng 6 năm trước

Hãy cùng nhau điểm lại những hố tử thần đô thị lớn nhất thế giới, từ Quảng Châu đến Guatemala.

Berezniki, 2007

Hố tử thần xuất hiện ở thành phố Berezniki, Nga năm 2007. Cái hố sâu hơn 200m, dài 80m và rộng 40m

San Francisco, 1995

Một hố khổng lồ đã nuốt trọn hai căn nhà và buộc 9 gia đình khác trong huyện Sea Cliff, thành phố San Francisco phải sơ tán vào tháng năm 1995. Kích thước bề mặt của nó khoảng 61m x 46m và gây ra bởi một đường ống bị hỏng trong hệ thống thoát nước.

Quảng Châu, 2013

Các công nhân đang lấp một hố khổng lồ đã kéo sụt nhều tòa nhà gần một công trường xây dựng tàu điện ngầm ở thành phố Quảng Châu, Trung Quốc. Ước tính hố rộng 305 mét vuông và sâu khoảng 9m.

Fukuoka, 2016

Hố sụt lở lớn diện tích khoảng 20 mét vuông xuất hiện trên một tuyến đường chính ở trung tâm thành phố Fukuoka, Tây Nam Nhật Bản vào sáng 8/11.

San Francisco, 1998

Hố tử thần ở San Francisco, Mỹ năm 1998 nuốt chửng ô tô 

Guatemala City, 2007

Hố sâu khổng lồ xuất hiện trong một khu dân cư của thủ đô Guatemala. Khoảng một chục ngôi nhà đã bị nuốt chửng và ba người đã thiệt mạng.

Guatemala, 2010

Ba năm sau, năm 2010 mưa lớn do bão Agatha cùng với một vụ phun trào núi lửa và rò rỉ đường ống thoát nước đã lần nữa tạo ra một cái hố đáng sợ tại Guatemala City.

Milwaukee, 2010

Hố tử thần ở Milwaukee, Wisconsin (Mỹ) năm 2010. Bão mạnh gây lũ đã tạo ra cái hố này.

Daisetta, 2008

Một hố tử thần lớn nuốt các thiết bị và phương tiện khoan dầu tại thành phố Texan ở đông nam Hoa Kỳ.

Núi Gambier, Úc

Núi Gambier được biết đến với những miệng núi lửa, hang động và hố sụt - đôi khi còn được gọi là "thành phố miệng núi lửa". Các khu vườn bậc thang Victoria được tạo ra trong hố đá vôi Umpherston vào năm 1886.

Chủ đề chính: #hố_tử_thần

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn