Someone is whisperin

Những loại bùa chú được xem là nguy hiểm và đáng sợ nhất trong tín ngưỡng tâm linh

Đăng 4 năm trước

Có rất nhiều lời đồn thổi về các loại bùa ngải có thể giúp người dùng may mắn, phát tài và khiến người bị ếm mất ăn mất ngủ, thậm chí kiệt quệ mà chết. Dưới đây là những loại bùa chú được cho là đáng sợ và có sức mạnh lớn nhất

Thiên Linh CáiThiên Linh Cái được hầu hết những người thờ thần, theo đuổi các giá trị tâm linh và tìm hiểu về tâm linh cho là loại bùa tàn nhẫn và nguy hiểm nhất. Tương truyền, muốn luyện thiên linh cái, thầy pháp cần có xác của một cô gái đồng trinh để luyện. Quy trình luyện phức tạp khi thầy pháp phải "ăn ngủ" bên mộ phần của xác chết vài tháng trời, cúng bái đầy đủ và phải thuộc những câu chú để đọc hằng đêm. Tuy nhiên, rất ít người thực sự dám luyện Thiên Linh Cái vì giới tu luyện kháo nhau rằng, không đủ đạo hạnh mà đụng đến thứ bùa chú trên thì sẽ bị "quật chết".

Thiên Linh cái được đánh giá là tàn nhẫn vì để có nguồn cung cấp xác của các cô gái đồng trinh. Không ít người đã làm công việc trộm mộ, thậm chí là giết người lấy xác để bán cho thầy pháp. Thậm chí có những đường dây buôn bán sọ người xuyên quốc gia ở Đông Nam Á để làm nguyên liệu luyện thiên linh cái.

Mặt khác, theo lời đồn thổi của nhiều người, Thiên Linh Cái là một loại bùa cực kỳ lợi hại. Giới tu luyện bùa ngải truyền tai nhau rằng nếu ai luyện được Thiên Linh Cái có thể thực hiện mọi ý đồ của mình thậm chí là hô mưa, gọi gió, tàng hình, độn thổ... giúp người này hút tiền quả, bảo vệ gia tài, phá đối thủ trong làm ăn, buôn bán như gây bệnh, gặp nạn... Thậm chí, Thiên Linh Cái còn có thể giúp chủ nhân giết những người họ ghét. Kumanthong (Quỷ Linh Nhi) Kumanthong hay Kuman Thong là một loại bùa ngải huyền bí của đất Thái Lan. Ban đầu, Kumanthong được tạo ra vì lòng trắc ẩn của các nhà sư Thái Lan khi thấy linh hồn những đứa trẻ chết oan không được siêu thoát.Các nhà sư sẽ lấy xác chết của trẻ sơ sinh và sử dụng xương hoặc lông, tóc của chúng để tạo thành các mẫu bùa hộ mệnh. Đối với những em bé chưa sinh (có nghĩa là chết trong bụng mẹ) sẽ được đưa vào hình tượng em bé. 

Kumanthong sẽ ở bên cạnh giúp đỡ cha mẹ (chủ nhân) làm ăn phát đạt, phù hộ họ được may mắn, hạnh phúc để đổi lại tình thương. Ngược lại, chủ nhân của các Quỷ Linh Nhi cũng phải yêu thương chúng như con ruột, cho ăn uống, vui chơi và cưng nựng âu yếm.Kumanthong tốt hay xấu là do cái tâm của người chủ nuôi, bởi chúng chỉ là những đứa trẻ trong sáng như tờ giấy trắng. Nếu được nuôi đúng cách và tích lũy nghiệp lành, Kumanthong sẽ được luân hồi. Nếu nuôi với mục đích xấu, xúi Kumanthong đi hại người, giết người, Kumanthong dần sẽ biến thành quỷ dữ và trả nghiệp lại cho chính chủ nhân của mình.Bùa Lỗ Ban Lỗ Ban là tên của một vị đạo tổ của ngành thợ mộc ở bên Trung Hoa, vì là người nước Lỗ có tên huý là Ban cho nên gọi là Lỗ Ban. Lỗ Ban tiên sư là người đã chép lại rất nhiều các loại sách dạy về cách thức xây nhà, làm vật dụng cho nên các thợ xây sau này tôn lên làm ông tổ nghề, trong các bản sách truyền cho hậu thế ngài có chỉ dạy thêm về các bùa chú, trừ tà hay chữa bệnh chính vì lẽ đó nên gọi các bùa chú này là bùa Lỗ BanVì vậy sau này bất cứ ai làm nghề thợ mộc hay thợ xây cũng biết đến các loại bùa chú này cho nên tự lập thành một hệ Phái Lỗ Ban. Bùa chú Lỗ Ban được người Trung Hoa lưu truyền sang Việt Nam từ rất lâu và những người thợ mộc, thợ xây cũng như các pháp sư, thầy tào cũng sử dụng loại bùa chú này.

Bùa Lỗ Ban xưa kia được các thợ mộc dùng để trù ếm những ngôi nhà có gia chủ độc ác, cắt tiền công xây nhà và đánh đập họ. Có truyền thuyết nói rằng, thợ mộc cứ xây 10 nhà là phải ếm một nhà để nuôi tổ nghề, không làm theo sẽ bị "tổ trác". Nếu nhà thứ 10 rơi vào gia chủ hiền hòa, thiện chí thì các thợ mộc sẽ xây một căn nhà giả sau đó ếm vào. Có rất nhiều truyền thuyết trong dân gian nói về việc các người thợ ếm nhà và hậu quả xảy ra vô cùng thảm khốc cho gia chủ. Gia chủ bị ếm sẽ tan nhà nát cửa, vợ chồng xào xáo chán ghét lẫn nhau, cuối cùng là chia tay, gia đình li tán. Bùa NgảiCó lẽ "chơi ngải" là cụm từ mà giới trẻ Việt được nghe nhiều nhất. Ngải thuộc họ thực vật, thân thảo, có củ. Củ nhỏ nhất thì nhỏ hơn củ nghệ một chút như ngải đen, ngải nàng thâm, nàng xoài; lớn hơn thì có thể to bằng con heo đất như ngải hổ, ngải tượng,...Có hơn 800 loài ngải từ nguyên thủy tới giờ mỗi loại có đặc tính khác nhau, có loại kịch độc có loại như thần dược, có loại có những mùi hương đặc trưng... tùy vào đặc tính của ngải mà người ta sử dụng vào việc gì. 

Đa phần người ta "chơi ngải", "nuôi ngải" để giúp cho việc làm ăn được phát đạt, thuận lợi. Tuy nhiên, cũng có nhiều người dùng ngải để ếm người khác bệnh tật, làm ăn thất bại, thậm chí là chết. Tương truyền, người ta có nhiều cách luyện và nuôi ngải, nhưng hầu hết những người nuôi đều không được gần sắc dục nếu không sẽ bị "ngải quật".

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn