Na Na

Những loài động vật nguy hiểm nhất trên thế giới

Đăng 7 năm trước

Cùng Ohay khám phá những loài động vật nguy hiểm nhất trên thế giới. Hiểu biết về chúng có thể giúp chúng ta cứu mạng chính mình hay người khác nếu chẳng may gặp phải.

1. Bạch tuộc đốm xanh

Loài bạch tuộc này phân bố trên các vùng biển Australia, Nhật Bản, Philippines, Indonesia và Papua New Guinea. Khi bị bạch tuộc cắn, nạn nhân sẽ tử vong vì suy hô hấp. Nếu may mắn sống sót thì di chứng để lại thường là mù vĩnh viễn. Tuy khá nhỏ, nhưng nọc độc của chúng có thể đủ để giết tới 26 người trưởng thành, và không có thuốc giải độc.

2. Nhện giang hồ Brazil

Nhện giang hồ Brazil hay bị nhầm với nhện chuối - một loài vô hại. Tuy nhiên, khác với nhện chuối, nhện giang hồ Brazil có nọc độc nhất thế giới theo sách kỷ lục Guiness năm 2007. Độc tố serotonin có trong vết cắn của loài nhện này gây ra đau đớn tột cùng trước khi làm cho nạn nhân tê liệt và chết. Chúng thường được tìm thấy ẩn trong nhà và xe hơi hoặc các khu vực đông dân cư, đặc biệt là vào ban ngày.

3. Rắn Carpet Viper

Loài rắn này chịu trách nhiệm cho phần lớn các trường hợp tử vong liên quan đến rắn trên thế giới. Nọc độc của chúng chủ yếu là chất haemotoxin - chất phá hủy hồng cầu, làm đông máu dẫn đến suy đa tạng, cuối cùng là tử vong. 

4. Ruồi xê xê (Tse Tse Fly)

Loài ruồi hút máu này là nguyên nhân lây lan bệnh ngủ châu Phi. Do đó nó gián tiếp chịu trách nhiệm giết chết đến một phần tư triệu người  mỗi năm. Bệnh ngủ là một trong những căn bệnh nguy hiểm nhất ở châu Phi. Khi bị ruồi xê xê châu Phi đốt, nạn nhân có triệu chứng cúm, mệt mỏi, đau đầu nghiêm trọng, sưng tấy và trong nhiều trường hợp sốt cao, nói lắp và động kinh.

5. Cá nóc

Được coi là một trong những vật có xương sống độc nhất trên thế giới, bên trong mô, da, gan, tuyến sinh dục của cá nóc chứa chất độc tetrodoxin, gây ngứa, rát miệng, đau đầu, buồn nôn, mất kiểm soát hành vi. Nếu hấp thụ lượng lớn chất độc này, nạn nhân sẽ bị co giật, tê liệt, rối loạn nhịp tim và tử vong. 

6. Rắn Boomlang

Được coi là loài rắn độc nhất ở châu Phi. Nọc độc của chúng không chỉ gây đau đầu, buồn nôn mà nó còn vô hiệu hóa quá trình đông máu. Nguyên nhân do nọc độc của rắn chứa chất hemotoxin, một hóa chất có thể phá hủy các tế bào màu đỏ, gây rối loạn đông máu, sụt giảm chức năng nội tạng và thoái hóa mô. Khi nạn nhân  bị chất độc phát tác sẽ khiến xuất huyết não và cơ, đồng thời làm cho máu ở bên trong có thể rỉ ra tất cả các lỗ thông trên cơ thể, như nướu răng, mũi, mắt, tai, hay khi nạn nhân vô tình bị một vết thương nhỏ. Không những thế máu cũng sẽ chảy ra ngoài qua phân, nước tiểu, nước bọt, nôn mửa và cứ thế khiến nạn nhân chết.

7. Sứa hộp

Sứa hộp được coi là loài động vật có nọc độc nhất trên thế giới, số người chết vì chúng nhiều hơn số người chết do cá mập, cá sấu và cá mặt quỷ công lại. Chúng thường trôi nổi trên các vùng biển ở châu Á, Australia và rất khó nhìn thấy nếu không chủ động tìm kiếm. Chất độc nematocysts tiết ra từ sứa hộp khi xâm nhập vào máu sẽ khiến huyết áp tăng cao. Nạn nhân sẽ chết bởi một cơn đau tim sau đó.

8. Ếch phi tiêu độc

Một gói nhỏ 2 inch chất độc của loài lưỡng cư đầy màu sắc này đủ để giết chết một đội quân 20.000 con chuột. Điều đó có nghĩa là với  khoảng 2 microgam, hoặc một lượng nhỏ độc bằng đầu kim, chúng có thể làm tê liệt trái tim một con vật lớn. Các chất độc nằm trên bề mặt của da nên tốt nhất đừng nên chạm vào chúng.

9. Rắn Black Mamba

Một trong những sinh vật đáng sợ nhất trên thế giới, một số chuyên gia thậm chí còn gọi đó là "cái chết hóa thân." Ở châu Phi nó là nguồn gốc của nhiều huyền thoại và truyền thuyết. Loài rắn này rất hung dữ, rất nhanh, và cực độc. Chất độc gây ngứa ran trong miệng, tứ chi, sốt, tiết nước bọt quá mức sau đó là đau bụng dữ dội, nôn, sốc, tê liệt. Cuối cùng, nạn nhân bị co giật, ngừng hô hấp, hôn mê và tử vong. Lượng độc tiết ra sau cú ngoạm đầu tiên có thể giết chết 80 người tương đương 20 con voi châu Phi.

10. Cá mặt quỷ (cá đá)

Loài cá xấu xí này thường ngụy trang nằm dưới đáy đại dương, chúng chờ đợi các con cá khác bơi ngang qua trước khi mở miệng với tốc độ cực nhanh và làm tê liệt con mồi của nó ... tất cả trong khoảng 0,015 giây. Những cái gai trên lưng cá mặt quỷ chứa chất độc gây hoại tử, sốc và tử vong. Mặc dù chất độc không quá nguy hiểm nhưng hầu hết các trường hợp nhiễm độc xảy dưới đáy biển nên không thể chữa trị kịp thời.

11. Ốc nón

Một giọt nọc độc từ loài ốc này đủ để kết liễu cuộc sống của 20 con người. Chất độc từ loài ốc này gây ngứa rát, đau. Ở liều cao, chúng sẽ gây tê liệt, suy hô hấp, mất thị lực và chết. Đôi khi nó thường được biết đến như là "ốc thuốc lá," nếu bạn bị cắn bởi con ốc nhỏ bé này, bạn chỉ đủ thời gian để hút một điếu thuốc trước khi bạn ngừng thở. Và hoàn toàn không có thuốc giải độc.

12. Ong mật Africanized hay ong sát thủ

Ong sát thủ là kết quả của một thí nghiệm khoa học sai lầm khủng khiếp vào năm 1957. Trong thí nghiệm khoa học, các nhà sinh học đã cố gắng tạo ra một loài ong sản xuất bằng việc lai tạo ong mật châu Âu với những con ong châu Phi khỏe mạnh. Thật không may, thử nghiệm này đã không thành công và đã tạo ra con ong có bản chất hung hăng. Khi bị chúng tấn công theo bầy, nạn nhân có thể đau nhói suốt thời gian dài hoặc có thể chết.

13. Bọ cạp Deathstalker

Đây là loài bọ cạp cao cực độc cư trú chủ yếu ở Bắc Phi và Trung Đông, chúng chịu trách nhiệm cho khoảng 75% trường hợp tử vong do bọ cạp gây ra mỗi năm. Nọc độc của Deathstalker gây đau đớn, suy hô hấp, hôn mê, co giật, và tê liệt. Người có tiền sử bệnh tim, dị ứng có thể chết ngay lập tức.

Chủ đề chính: #động_vật_nguy_hiểm

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn