Nguyễn Hoàng Hải Lin

Những loài hoa đẹp nhất thế giới

Đăng 8 năm trước

Mọi bông hoa đều mang vẻ đẹp kì diệu của thiên nhiên và mỗi loài chứa một nét riêng khiến nhiều người say mê.

Mọi bông hoa đều mang vẻ đẹp kì diệu của thiên nhiên và mỗi loài chứa một nét riêng khiến nhiều người say mê. Linh lan tượng trưng cho hạnh phúc tìm lại, tigôn mang trong mình một nỗi đau chia ly trong khi cẩm tú cầu lại thơ ngây và tinh khiết đến nao lòng...

1. Hoa huệ tây (Canna)

Mô tả hình ảnh

Sở hữu vẻ đẹp căng tràn sức sống với nhiều màu sắc sặc sỡ như màu đỏ và cam, Canna – loài hoa thường nở vào đầu mùa hạ sẽ luôn khiến bạn phải mê mẩn khi vô tình nhìn thấy vẻ đẹp lộng lẫy của nó. Đây là loài hoa được yêu chuộng từ thời Nữ hoàng Anh Victoria hồi thế kỷ 19. Ở Việt Nam, Canna thường được gọi là hoa huệ tây hay hoa chuối cảnh.

2. Hoa anh đào

Mô tả hình ảnh

Sắc hồng phớt hay trắng tinh khôi của loài hoa gắn liền với hình ảnh đất nước mặt trời mọc, Nhật Bản, luôn đủ sức quyến rũ, lôi cuốn bạn kể cả khi chúng nở bung trên cành khi tiết trời vào xuân hay nhẹ nhàng, mơn man trên lối nhỏ.

3. Hoa Colorado Columbine

Mô tả hình ảnh

Chỉ tìm thấy ở vùng núi cao lộng gió Rocky ở Mỹ, loài hoa nhỏ xinh mang sắc tím, xanh, có đôi khi là sắc vàng cam rực lửa này chính là “vòng nguyệt quế” dành cho ngôi vị quán quân trong cuộc chinh phục đỉnh núi Rocky cao hơn 4000m ở Mỹ mỗi khi hè đến.

4. Cẩm tú cầu

Mô tả hình ảnh

Được coi là loài hoa mang trong mình vẻ đẹp tinh khiết, mộc mạc đến thơ ngây, cẩm tú cầu thường được các cô dâu chọn làm đóa hoa hạnh phúc và may mắn trong ngày quan trọng nhất của cuộc đời. Loài hoa chỉ nở vào mùa thu này trông thật quyến rũ với những cánh hoa mềm mại, mỏng manh, sắc xanh pha trắng hay hồng.

5. Hoa linh lan

Mô tả hình ảnh

Linh lan hay lan chuông, loài hoa chỉ khoe sắc hương khi tiết trời vào xuân được coi là loài tượng trưng cho hạnh phúc tìm lại. Ở phương Tây, lan chuông còn có tên là May Lily và Our Lady’s Tears vì người ta cho rằng chúng mọc lên từ những giọt nước mắt của Đức Mẹ dưới chân Thánh giá.

6. Hoa thủy vu

Mô tả hình ảnh

Xuất xứ từ Nam Phi, Ethiopia, Thủy vu là một thành viên trong gia đình thực vật hoa Kèn. Hoa biểu tượng cho sắc đẹp lộng lẫy, thường hiện diện trong bó hoa cầm tay của cô dâu. Nó được yêu thích vì những cánh hoa trắng như tuyết dễ thương, những chiếc lá xanh to bản và nhất là mùi hương dịu. Thủy vu cũng có nhiều màu khác nữa như hồng, vàng, cam,…

7. Hoa cúc Susan mắt đen

Mô tả hình ảnh

Sự tưởng phản thú vị giữa hai gam màu nóng của cánh hoa vàng và nhụy đen nhung bí ẩn, loài hoa cúc dại mang tên Susan được rất nhiều gia đình Mỹ ưa trồng trong các khu vườn nhỏ xinh của họ. Không những thế, cúc susan còn mang tên vị cocktail “hạng nặng” rất được dân đua ngựa ưa chuộng.

8. Hoa tigôn

Mô tả hình ảnh

Nếu linh lan tượng trưng cho hạnh phúc tìm lại thì tigôn lại mang trong mình một nỗi đau chia ly. Được miêu tả như “Trái tim rỉ máu”, loài hoa này gắn liền với truyền thuyết đầy xúc động về thành phố Athens (Hy Lạp) và cũng là loài hoa đi vào nhiều tác phẩm thi ca lãng mạn ở Việt Nam. Hoa tigôn, loài hoa mang lại cho con người nhiều cảm xúc này thường chỉ xuất hiện từ tháng 4 đến tháng 6 với những sắc hồng, trắng, đỏ.

9. Blue Bells

Mô tả hình ảnh

Cứ mỗi độ xuân về, trên khắp các khu rừng xanh mướt ở Châu Âu, sắc xanh đến tím biếc của loài hoa được tin là lấy theo tên của một thi sĩ lãng mạn hồi thế kỷ 19 lại đua nhau khoe sắc. Rừng Blue bells khiêm nhường dưới tán cây rừng khiến ta khắc khoải một niềm nhớ mong, một nỗi niềm hoài cổ không nguôi.

10. Lantana – Hoa bông ổi

Mô tả hình ảnh

Còn được biết đến với tên gọi hoa ngũ sắc, trâm ổi, tứ quý hay mã anh đơn, loài hoa cực kỳ quen thuộc với người Việt Nam mình lại nằm trong danh sách những loài hoa đẹp nhất thế giới này. Nếu nhìn kỹ, đóa hoa hình cầu với nhiều sắc màu tươi sáng như vàng, cam, tím, đỏ hay trắng tinh khôi cũng quyến rũ không kém các loài hoa khác.

11. Hoa hồng

Mô tả hình ảnh

Với vẻ đẹp, hình dáng và hương thơm nổi bật, hoa hồng là hoa biểu trưng hay được dùng nhất ở phương Tây, tương ứng trong tổng thể với hình tượng hoa sen ở châu Á, cả hai đều gần gũi với biểu tượng bánh xe. Trong văn hóa Ấn Độ, bông hồng vũ trụ Triparasundari được dùng làm vật đối chiếu với vẻ đẹp của người Mẹ thánh thần, biểu thị một sự hoàn mĩ trọn vẹn và không có thiếu sót. Bên cạnh đó, hoa hồng còn tượng trưng cho phần thưởng cuộc sống, tâm hồn, trái tim, tình yêu, và có thể được chiêm ngưỡng như một mandala.

12. Hoa anh túc

Mô tả hình ảnh

Anh túc – loài hoa gắn với một truyền thuyết cổ xưa ở Hy Lạp – mang trong mình vẻ đẹp rực rỡ với cánh hoa mỏng manh như tan trong gió thu này luôn có thể khiến bạn siêu lòng và điêu đứng cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Được xem là cây dược liệu quý. Trong y học dùng cho giảm đau tốt nhất trong các loại dược liệu cả Đông lẫn Tây y. Chiết suất của cây này làm gây nghiện nặng. Ngành y học khuyến cáo không nên dùng trong các trường hợp thông thường, phải có sự chỉ định chi tiết và giám sát trực tiếp của bác sỹ. Việc lạm dụng quá mức có thể gây nghiện.

13. Hoa bướm hồng

Mô tả hình ảnh

Là loài hoa xuất xứ từ vùng Tây Phi xa xôi, qua cả các tiểu lục địa Ấn Độ, Đông Nam Á và miền nam Trung Quốc, bướm hồng với tông màu đỏ rực và vàng tươi chủ đạo này đã làm say mê không biết bao nhiêu loài ong, bướm và giờ đây lại chinh phục cả loài người chúng ta nữa này.

14. Thu hải đường

Mô tả hình ảnh

Năm 1777, thu hải đường lần đầu tiên “trình diện” ở xứ sương mù Anh quốc và đến nay, loài hoa mang vẻ đẹp tuyệt vời, mong manh nhưng vô cùng quyến rũ này đã lan rộng sang bên kia bán cầu. Chùm hoa sắc đỏ, hồng, vàng tinh khôi, tươi mới này khiến người ta nhìn mà không thể quên được.

Chủ đề chính: #loài_hoa

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn