Tuyen Tran

Những loại thức ăn tuyệt đối không nên ăn chung nếu bạn không muốn ' rước họa vào thân '.

Đăng 5 năm trước

Bạn có biết rằng những thức ăn mà bạn ăn cùng với nhau không phải lúc nào cũng có lợi cho sức khỏe của bạn. Ngược lại những loại thực phẩm này đôi khi còn phản tác dụng thực của chúng gây hại đến sức khỏe của con người.

Có những loại thức ăn khi kết hợp ăn chung sẽ rất tốt cho sức khỏe của chúng ta nhưng nếu bạn ăn không đúng cách, kết hợp thức ăn thiếu hiểu biết sẽ để lại nhiều hậu quả nặng nề đối với cơ thể của bạn , gây tổn hại nghiêm trọng đến nội tạng của bạn. Hãy cùng tôi lập ra danh sách những " kẻ đầu độc thầm lặng " này nào.  

1/Cà phê " nhâm nhi " cùng thuốc lá.

Nghe thì có vẻ không có gì đáng phải bàn cãi. Những người đàn ông thì sáng nào chẳng dùng một cốc cà phê để thêm phần tỉnh táo sẵn sàng cho một ngày dài làm việc chăm chỉ. Thế nhưng khi kết hợp với thuốc lá thì lại khác, bản thân thuốc lá thì ai cũng biết - vô cùng độc hại đối với cơ quan nội tạng con người là phổi, tim mạch,...lại được dùng chung với cà phê nên nguy hiểm lại càng nguy hiểm hơn. Trong cà phê có cà phê in kích thích thần kinh làm ta tỉnh táo nhưng thuốc lá có chất gây nghiện nhỏ khi kết hợp sẽ dần hủy hoại dây thần kinh , thậm chí gây ung thư tuyến tụy. Cực kỳ nguy hiểm, tránh dùng.  

1/ Cà chua ăn cùng với khoai . Thực phẩm chết người !

Như chúng ta đã biết những loại rau củ thường chứa rất nhiều vitamin rất tốt cho sức khỏe của con người. Trong số đó phải kể đến là cà chua và khoai lang. Cà chua chứa nhiều vitamin C và là loại quả nhiều nước nên thường rất được ưa chuộng vì dễ ăn. Khoai thì nhiều chất bột đường, có vị ngọt nên cũng được ưa chuộng không kém khi luộc lên ăn. Nhưng đừng dại gì mà kết hợp chúng lại ăn với nhau , những vitamin có trong chúng sẽ chuyển hóa thành chất độc hại gây sỏi thận, nhẹ sẽ là tiêu chảy và nôn mửa. Vì vậy đừng ăn hai loại này cùng nhau nhé! "Phòng bệnh hơn chữa bệnh " sẽ cần thiết cho bạn sau này đấy. 

3/ Rau chân vịt ăn cùng với đậu phụ.

Rau chân vịt và đậu phụ được chế biến trong nhiều bữa ăn của gia đình cùng với các thực phẩm dinh dưỡng khác sẽ tổng hợp được nhiều chất cần thiết cho cơ thể. Nhưng nếu hai thực phẩm này ăn kèm với nhau lại hoàn toàn khác. Axit axalic có trong rau chân vịt cùng với canxi có trong đậu phụ đáng lẽ làm tăng độ chắc khỏe cho xương lại gây hại cho xương chúng ta bởi nếu ăn hai thực phẩm này cùng lúc sẽ làm cho xương khó hấp thụ canxi. Ăn nhiều sẽ gây tổn hại nghiêm trọng cho xương, không đi lại được về già. Vậy nên nếu bạn muốn đi lại vững chãi về già thì đừng nên ăn rau chân vịt cùng với đậu phụ. Bạn nhé!

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn