Trần Đình Gia Bảo

Những Logo khiến người có đầu óc “đen tối” liên tưởng

Đăng 7 năm trước

Trong lĩnh vực thiết kế, sự sáng tạo là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, đôi khi sáng tạo lại trở thành thảm họa

Hầu hết các công ty thời nay rất chịu chi để tạo dựng nên thương hiệu của mình. Để làm ra các logo quảng cáo, mọi thứ đều được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, từ những chi tiết vụn vặt của phông chữ, phối màu cho đến việc nghĩ ra những câu slogan độc đáo, dễ nhớ.

Có nhiều nhãn hiệu thành công và tạo ra những logo đã trở thành biểu tượng khó quên. Và cũng có những nhãn hiệu thất bại, có khi là do những chi tiết nhỏ nhặt, khó thấy nhất, có khi lại quá rõ ràng đến mức... thô thiển.

Hãy xem bảy logo "đầu độc" dưới đây và đo độ "đen tối" của bạn nhé.

Logo của Viện Nghiên cứu Phương Đông, Đại học Santa Catarina

Đáng lẽ đây là hình của một ngôi chùa với mặt trời mọc ở phía sau. Nhưng càng nhìn càng thấy nó không giống "mặt trời" cho lắm. 

Tiệm Megaflicks

Megaflicks là một tiệm cho thuê phim và chắc là cũng có rất nhiều phim "khủng". Tuy nhiên, thông điệp có nhiều phim "khủng" này lại bị hiểu sai với phông chữ thiết kế. Có lẽ Megamovies hay Megafilms sẽ an toàn hơn. 

Logo nhãn hiệu ăngten Mont-Sat

Theo Wikipedia: "Đĩa vệ tinh là đĩa dùng một ăngten hình parabol được thiết kế để nhận những tín hiệu điện từ từ các vệ tinh và từ đó truyền dữ liệu cho các đài phát thanh, truyền hình."

Nhưng anh chàng trên logo dưới thì không biết đang nhận tín hiệu gì nữa.

Logo của lớp học nhảy Junior Jazz

Bạn thấy gì trên logo dưới?

A. Hai người đang nhảy

B. Một phụ nữ ngực trần

Logo của Siro nhựa cây thích nguyên chất bang Vermont

Nổi tiếng nhờ phong cảnh tự nhiên đẹp, không khí trong lành và sirô nhựa cây thích, phía Đông Bắc bang Vermont của Mỹ rất được giới trượt tuyết giàu có ưa chuộng. 

Và logo dưới đã được vẽ ra để quảng bá cho sản phẩm xuất khẩu nổi tiếng nhất ở đây. Có vẻ không ngon lắm nhỉ?

Logo Olympic London 2012

Nhiều người tưởng tượng ra đây là hình ảnh nhân vật hoạt hình nổi tiếng Lisa Simpson đang ôm ghì một chú khủng long. Đương nhiên đó không phải là ý định của đội ngũ thiết kế.

Logo Văn phòng thương mại chính phủ (Anh)

Mới thoạt nhìn, logo này tưởng chừng vô hại. Tuy nhiên, bộ tài chính nước Anh đã bỏ ngay logo này sau khi có người chỉ ra hình dạng của nó lúc quay lại 90 độ. 

Bạn thử quay đầu 90 độ và nhìn xem có gì hiện ra: 

Nguồn: Mirror.co.uk

Dịch: Trần Đình Gia Bảo

Chủ đề chính: #thiết_kế_logo

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn