Mai Nguyễn

Những lý do chứng minh chăm sóc da rất cần thiết với những tín đồ làm đẹp

Đăng 5 năm trước

Da là cơ quan lớn nhất trên cơ thể con người. Đây chính là “hàng rào” bảo vệ cơ thể chống lại các tác nhân bên ngoài, điều chỉnh nhiệt độ con người và hoạt động như một chiếc máy lọc. Da thay đổi liên tục, các tế bào cũ chết đi thì các tế bào mới lại hình thành, bị chi phối bởi nguồn thức ăn tiếp nhận vào cơ thể và cả môi trường sống. Thế nên, làn da khoẻ mạnh có khả năng chống lại các dấu hiệu lão hoá, mau lành vết thương và tránh khỏi các căn bệnh tiềm tàng.

Diện mạo của chúng ta 

Những cô nàng, anh chàng quan tâm đến vẻ ngoài của mình không thể bỏ qua bước chăm sóc da đâu nhé! Nếu thấy da bị xỉn màu thì có nghĩa là bạn đang sở hữu một làn da không khoẻ mạnh. Khi không được cấp đủ lượng nước hay lúc trở bệnh, nếp nhăn trên da sẽ phát triển dễ dàng hơn và chìm sâu, lúc này dẫn đến các mảng lốm đốm không đều màu trên da. Đồng thời, khi đó da sẽ mất tính đàn hồi, mỏng và có nguy cơ chảy xệ.

Sức khoẻ 

Mục đích cuối cùng của chăm sóc da bên cạnh làm đẹp diện mạo là có một cơ thể khoẻ mạnh. Những thói quen chăm sóc da xấu hay chưa đúng đều có thể gây ra mụn loét, mụn trứng cá, nếp nhăn. Đặc biệt là sẽ rất khó lành vết thương, có sẹo hoặc nhiễm trùng nếu gặp chấn thương đấy! Với những bạn có các bệnh về da như vẩy nến, bị dị ứng, chăm sóc da lại càng phải kỹ lưỡng.

Giữ cho da khoẻ mạnh, tràn đầy sức sống

Hãy luôn giữ một làn da căng mịn được cấp đủ nước bằng cách bổ sung nước cho cơ thể mỗi ngày (từ 2 - 2.5 lít), duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và tăng cường thêm vitamin, khoáng chất cần thiết. Hãy bền bỉ với các loại rau quả, hạt và protein nạc để có kết quả tốt nhất nhé. Nhớ là trước khi đi ra ngoài 30 phút, phải dùng kem chống nắng đấy.

Chăm sóc da đúng cách 

Tránh sử dụng nước nóng trong lúc rửa mặt bởi sức nóng sẽ hút độ ẩm từ da mặt bạn. Thay vào đó, nước mát hoặc nước ấm được khuyên dùng. Đồng thời nói không với các loại kem, sữa rửa mặt có nhiều hoá chất. Cách tốt nhất để dưỡng ẩm chính là bôi kem dưỡng da sau vài phút tắm. Nếu da bạn bị khô, hãy dưỡng ẩm dưới dạng cream bởi nhờ kết cấu đặc, sản phẩm sẽ nhanh chóng bám chặt và có tác dụng tức thì.

Dưỡng da thời kỳ mang thai

Một chế độ dưỡng da phù hợp là vô cùng thiết yếu đối với sức khoẻ của thai phụ. Các bước tẩy trang, rửa mặt, dưỡng ẩm, đắp mặt nạ hay tẩy tế bào chết đều không thể bỏ qua. Trong giai đoạn này, các “mẹ bỉm sữa” hạn chế tối đa việc sử dụng son môi, kem, phấn, chì kẻ mắt. Nếu thực sự cần thiết, hãy tìm đến “giải pháp” dịu nhẹ như các sản phẩm Organic (95% làm từ thành phần hữu cơ). Kết hợp với chế độ ăn uống và tập luyện lành mạnh, da sẽ luôn khoẻ và tươi tắn.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn