VươngHồngVân

Những Món Ăn Không Thể Bỏ Qua Khi Đến Thái Lan

Đăng 8 năm trước

Thái Lan là địa điểm du lịch đang ngày càng thu hút được nhiều du khách từ khắp mọi nơi trên thế giới. Và nếu bạn đặt chân lên đất Thái bạn sẽ không thể không dành thời gian để thưởng thức những món ăn ngon và lạ nơi đây.

Mùa hè sắp đến rồi, nhiều bạn trẻ đã bắt đầu lên kế hoạch cho những chuyến du lịch của mình. Một trong số các quốc gia Đông Nam Á mà bạn nên đến để khám phá đó là Thái Lan - Đất nước của đạo Phật, của xứ Chùa Vàng nổi tiếng. Đến Thái Lan bạn sẽ được thưởng thức nhiều món ăn mang đậm hương vị của ẩm thực Thái để mà nhớ đến Thái Lan là sẽ nhớ ngay đến những món ăn tuyệt ngon này. Dưới đây là 5 món ăn mà bạn không thể bỏ qua khi đến với đất nước xinh đẹp này. 

Xôi xoài

Chỉ với những nguyên liệu hết sức đơn giản gồm xoài, nước cốt dừa và gạo nếp nhưng dưới bàn tay của người phụ nữ Thái món ăn này trở nên đặc biệt hơn bất cứ nơi nào. Xôi nếp dẻo thơm, nước cốt dừa béo ngậy cộng với vị hơi chua chua của xoài làm cho món ăn này thật sự khó quên trong mắt du khách.

Cà ri Thái

Cà ri Thái không giống với cà ri của Ấn Độ bởi nó có vị beo béo và thơm của nước cốt dừa. Người Thái nấu món này chung với các loại rau khác như cà tím, lá chanh, măng tre, ớt xanh, riềng, hành tỏi và nấu với một số loại thịt như: thịt bò, gà...

Nếu bạn không phải tín đồ của những món cay thì có thể lụa chọn cà ri xanh cũng là món ăn được nhiều du khách ưa thích

Pad Thái

Nguyên liệu để làm ra món ăn này gồm có: thịt, tôm, hẹ, giá, trứng cùng với nước sốt được làm từ me có vị chua ngọt. Đặc biệt không thể thiếu bánh phở được cắt thành những sợi dài. Món phở xào này khi ăn có vị bùi bùi của lạc và vị chua ngọt của nức sốt rất hấp dẫn.

Người Thái nấu lẩu thường chuộng vị cay của ớt tươi, gừng tươi và mùi thơm của lá chanh, một chút ngọt của đường. Món lầu này chủ yếu bao gồm các loại hải sản và một số loại gia vị nư sả, hành lá, cà chua, ớt... Vị cay nồng của lẩu Thái sẽ làm cho bạn luôn nhớ về đất nước này.

Dừa nướng có mặt ở hầu khắp mọi nơi trên đất Thái do vậy bạn có thể dễ dàng mua được món ăn vặt này. Quả dừa được nướng trên bếp lửa sẽ ngọt và thơm hơn. Hơn nữa, giá thành lại rẻ chỉ khoảng 20000 ngàn đồng nê phù hợp với túi tiền của mọi du khách. 

Với những món ăn tuyệt ngon này, khi rời xa đất Thái bạn sẽ mong có ngày trở lại để thưởng thức, để tận hưởng những nét văn hóa ẩm thực đậm chất Thái Lan. Hãy tự mình đặt chân đến đất nước với nền văn hóa đa dạng này để được trải nghiệm nhé.

Chủ đề chính: #Thái_Lan

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn