Nguyễn Thảo My

Những món không thể thiếu cho nàng “thực tập sinh” make-up

Đăng 5 năm trước

Bạn hứng thú với make-up và đang có ý định “dấn thân” vào việc làm thú vị này? Nhưng make-up nhiều bước lại cần khá nhiều thứ, nào son, nào phấn, nào cọ, nào chì... Bạn đang loay hoay không biết nên chọn món mỹ phẩm nào vừa hợp túi tiền, vừa an toàn cho làn da nhạy cảm, lần đầu được “thí nghiệm” của mình? Sau đây là những món cơ bản, vừa bổ - vừa rẻ lại giúp bạn hoàn thành ổn thỏa lớp make-up của mình, cùng xem nào !!!

Kem nền và phấn phủ

Đầu tiên, sử dụng kem nền là bước không thể thiếu để làn da bạn được đều màu và che đi những khuyết điểm nhỏ như mụn, thâm,... Bạn nên chọn những loại kem nền mỏng, nhẹ, phù hợp tông da. 

Tham khảo: Kem nền Maybeline Fit Me, Kem Nền L’Oreal Infallible Pro-Glow 24HR Foundation

Phấn phủ là bước tiếp theo nếu da bạn thuộc dạng dầu hoặc hỗn hợp thiên dầu. Bạn có thể chọn phấn phủ dạng bột hơn là dạng nén, vì chúng tạo cảm giác nhẹ hơn và dễ tán đều tay, giúp cố định lớp nền cũng như kiềm dầu đáng kể. 

Tham khảo: Innisfree No-sebum mineral powder

Chân mày

Bước này sẽ gây khó khăn không ít cho những bạn “ma mới”, tuy nhiên, nếu cố gắng chải chuốt một đôi mày chỉn chu, gương mặt bạn sẽ thanh tú hơn hẳn và bạn sẽ cảm thấy sự thay đổi nhỏ nhưng quan trọng trên gương mặt mình đó ! Bột kẻ chân mày sẽ dễ dàng hơn cho bạn tạo dáng mày so với chì kẻ

Mách bạn: đối với bột kẻ mày, bạn có thể tận dụng chúng để làm phấn tạo khối, vừa tiết kiệm, vừa giúp mặt thon gọn hơn nữa đấy!

Son

Đây có lẽ là món mà kể cả những nàng make-up hay không make-up cũng không thể vắng em ấy trong ví của mình, đó chính là Son !!! 

Với một thỏi son, bạn có thể “tùy cơ ứng biến” với nhiều công dụng khác nhau như màu mắt, màu má. Nếu bạn muốn tận dụng em son của mình cho màu mắt và màu má, thì khuyến khích bạn nên chọn dạng son lì hoặc son kem để dễ dàng tán đều màu cho má và mắt nhé!

Mascara

Sau son thì mascara cũng là một trợ thủ đắc lực cho bạn. Đôi mắt của bạn sẽ có cảm giác to tròn hơn và nổi bật khi được chuốt thêm mascara kể cả khi bạn trang điểm mắt rất nhẹ hoặc thậm chí không tô điểm cho mắt. 

Mẹo nhỏ: bạn có thể dùng màu đen trong mascara để tạo đường kẻ mắt bằng cọ nữa đấy! 

Tham khảo: 

Heroine Make Long & Curl Mascara 

Innisfree waterproof Skinny Microcara

Các dụng cụ nhỏ mà có võ

Bông mút, kẹp mi sẽ là hai món nhất định hiện hữu khi bạn tập make-up. 

Bông mút có thể dùng mút để tán kem nền, tán má hồng, giúp sản phẩm lên da được đều màu, trông tự nhiên hơn. Ngoài ra, bạn có thể trang bị thêm cho mình các loại cọ để tô phấn mắt, tán má hồng và cọ to để phủ phấn phủ nhé!

Còn chờ gì nữa, hãy bắt đầu với những món make-up cơ bản trên. Việc trang điểm lung linh và nhiều sắc màu đang chờ đợi bạn khám phá !

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn