Nguyễn Hoàng Hải Lin

Những ngôi sao kết hôn nhiều nhất Hollywood

Đăng 8 năm trước

Họ đều là những minh tinh, tài tử nổi tiếng thế giới. Không chỉ có sự nghiệp thành công, họ còn gây chú ý với đường tình duyên “dài không tả” khi kết hôn nhiều lần.

Họ đều là những minh tinh, tài tử nổi tiếng thế giới. Không chỉ có sự nghiệp thành công, họ còn gây chú ý với đường tình duyên “dài không tả” khi kết hôn nhiều lần. Cùng điểm mặt những ngôi sao kết hôn nhiều nhất Hollywood!

1. Zsa Zsa Gabor (9 lần)

Mô tả hình ảnh

Zsa Zsa Gabor - diễn viên Mỹ gốc Áo và Hungary - là nữ hoàng sắc đẹp một thời của Hollywood. Bà năm nay 98 tuổi, đã trải qua 9 cuộc hôn nhân: Burhan Asaf Belge (kết hôn năm 1937 và ly hôn 1941), Conrad Hilton (1942 - 1947), George Sanders (1949 - 1954), Herbert Hutner (1962 - 1966), Joshua S. Cosden Jr. (1966 - 1967), Jack Ryan (1975 - 1976), Michael O'Hara (1976 - 1983), Felipe de Alba (1983 - 1983), Frédéric Prinz von Anhalt (kết hôn năm 1986 và chung sống đến hiện tại).

2. Elizabeth Taylor, Lana Turner, Mickey Rooney, Larry King (8 lần)

Mô tả hình ảnh

Huyền thoại điện ảnh quá cố Elizabeth Taylor từng 8 lần mặc váy cưới. Người chồng đầu tiên của bà là Conrad Hilton, Jr. (kết hôn năm 1950 và ly hôn 1951). Những người đàn ông tiếp theo gồm: Michael Wilding (1952 - 1957), Mike Todd (1957 - 1958), Eddie Fisher (1959 - 1964). Năm 1964, Elizabeth kết hôn với tài tử Richard Burton nhưng ly hôn năm 1974. Cả hai tái hôn năm 1975 rồi lại chia tay năm 1976. Sau đó, nữ diễn viên còn trải hai đời chồng - John Warner (1976 - 1982) và Larry Fortensky (1991 - 1996).

Mô tả hình ảnh

Một trong những diễn viên đẹp nhất mọi thời đại - Lana Turner - cũng trải qua 8 cuộc hôn nhân. Cuộc hôn nhân đầu của bà bắt đầu và kết thúc ngay trong năm 1940 với Artie Shaw. Bà đi bước nữa với Joseph Stephen Crane năm 1942 nhưng ly hôn năm 1943. Cũng trong năm 1943, Lana và Joseph quyết định tái hôn nhưng họ tiếp tục chia tay năm 1944. Năm người chồng tiếp theo của Lana là: Henry J. Topping, Jr. (1948 - 1952), Lex Barker (1953 - 1957), Frederick May (1960 - 1962), Robert P. Eaton (1965 - 1969), Ronald Pellar (1969 - 1972). Bà qua đời năm 1995.

Mô tả hình ảnh

Nam diễn viên Mickey Rooney là ngôi sao nhiều vợ bậc nhất Hollywood với 8 cuộc hôn nhân. Ông kết hôn lần đầu với Ava Gardner năm 1942 và chung sống một năm. Cuộc hôn nhân thứ hai với B.J. Baker kéo dài từ 1944 tới 1949. Những người vợ tiếp theo lần lượt gồm Martha Vickers (1949 - 1951), Elaine Devry (1952 - 1958), Carolyn Mitchell (1958 - 1966), Marge Lane (1966 - 1967), Carolyn Hockett (1969 - 1975). Người vợ cuối cùng - Jan Chamberlin - chung sống với ông 36 năm, tính từ 1978 tới khi ông qua đời.

Mô tả hình ảnh

Larry King - ông vua dẫn talkshow của Mỹ - cũng trải qua 8 đời vợ gồm Freda Miller (1952 - 1953), Annette Kaye (1960 - 1961), Alene Akins (1961 - 1963), Mickey Sutphin (1963 - 1967), Alene Akins (1967 - 1972), Sharon Lepore (1976 - 1983), Julie Alexander (1989 - 1992), Shawn Southwick (1997 tới nay). Trong khi bảy cuộc hôn nhân đầu đều sớm kết thúc chỉ sau một hoặc vài năm, Larry và người vợ hiện tại (trong ảnh) vẫn bên nhau sau 18 năm.

3. Jerry Lee Lewis (7 lần)

Mô tả hình ảnh

Jerry Lee Lewis - ca sĩ Rock & Roll nổi tiếng - trải qua 7 cuộc hôn nhân, với các bà vợ Dorothy Barton (1952 - 1953), Jane Mitchum (1953 - 1957), Myra Gale Brown (1957 - 1970), Jaren Elizabeth Gunn Pate (1971 - 1982), Shawn Stephens 1983 - 1983), Kerrie McCarver (1984 - 2005), Judith Brown (2012 tới nay). Trong số này, người vợ ba của nam diễn viên - Myra Gale Brown - là chị em họ của ông và mới chỉ 13 tuổi khi họ làm đám cưới.

4. Hedy Lamarr, Rue McClanahan, Tony Curtis, Billy Bob Thornton (6 lần)

Mô tả hình ảnh

Hedy Lamarr là “người phụ nữ đẹp nhất thế giới thế kỷ 20”. Không chỉ tài năng và xinh đẹp, bà còn trải qua 6 đời chồng: Friedrich Mandl (1933 - 1937), Gene Markey (1939 - 1941), John Loder (1943 - 1947), Teddy Stauffer (1951 - 1952), W. Howard Lee (1953 - 1960) và Lewis J. Boies (1963 - 1965). Với Hedy Lamarr, các cuộc hôn nhân kia đều không hạnh phúc và bà thừa nhận cả cuộc đời bà chỉ yêu Clark Gable.

Mô tả hình ảnh

Diễn viên Rue McClanahan có 6 chồng. Bà từng kể về 5 người chồng đầu trong cuốn sách "My First Five Husbands". Những người đàn ông đi qua cuộc đời Rue lần lượt là Tom Bish (1958 - 1959), Norman Hartweg (1959 - 1961), Peter DeMaio ( (1964 - 1971), Gus Fisher (1976 - 1981), Tom Keel (1984 - 1985), Morrow Wilson (1997 - 2010).

Mô tả hình ảnh

Tài tử Tony Curtis có 6 người vợ. Ông kết hôn lần đầu với Janet Leigh năm 1951. Họ được cho là một trong những cuộc hôn nhân hoàn hảo nhất Hollywood tới khi ly hôn năm 1962. Nam diễn viên rời bỏ người vợ xinh đẹp để cặp với đồng nghiệp phim "Taras Bulba" - Christine Kaufmann, khi đó mới 17 tuổi. Tony và Christine kết hôn từ 1963 tới 1968. Nam diễn viên còn có thêm bốn người vợ là Leslie Allen (1968 - 1982), Andrea Savio (1984 - 1992), Lisa Deutsch (1993 - 1994), Jill Vandenberg Curtis (1998 - 2010).

Mô tả hình ảnh

Billy Bob Thornton có 6 người vợ trong đó có minh tinh hàng đầu thế giới là Angelina Jolie (từ 2000 đến 2003). Những người vợ khác của Billy là Melissa Lee Gatlin (1978 - 1980), Toni Lawrence (1986 - 1988), Cynda Williams (1990 - 1992), Pietra Dawn Cherniak (1993 - 1997), Connie Angland (kết hôn năm 2014).

5. Rita Hayworth, Clark Gable, Cary Grant, Eddie Fisher (5 lần)

Mô tả hình ảnh

Rita Hayworth từng được Viện phim Mỹ bình chọn là một trong 100 ngôi sao vĩ đại nhất mọi thời. Bà có 5 người chồng gồm: Edward C. Judson (1937 - 1942), Orson Welles (1943 - 1948), hoàng tử Aly Khan (1949 - 1953), Dick Haymes (1953 - 1955), James Hill (1958 - 1961). Rita qua đời năm 1987 ở tuổi 68.

Mô tả hình ảnh

Tài tử "Cuốn theo chiều gió" Clark Gable trải qua 5 đời vợ gồm Josephine Dillon (1924 - 1930), Maria Langham (1931 - 1939), Carole Lombard (1939 - 1942), Sylvia Ashley (1949 - 1952), Kay Williams (1955 tới khi ông qua đời năm 1960). Ngoài ra, Clark Gable được cho là từng cưỡng bức nữ diễn viên Loretta Young khi quay phim "Tiếng gọi nơi hoang dã" năm 1934. Con gái họ - Judy Lewis - chào đời nhưng không được cả hai thừa nhận khi còn sống.

Mô tả hình ảnh

Cary Grant - một trong những ngôi sao hàng đầu trong kỷ nguyên vàng của Hollywood - trải qua 5 đời vợ gồm Virginia Cherrill (kết hôn 1934 - ly hôn 1935), Barbara Hutton (1942 đến 1945), Betsy Drake (1949 đến 1962), Dyan Cannon (1965 đến 1968), Barbara Harris (kết hôn năm 1981 và chung sống tới khi nam diễn viên qua đời năm 1986).

Mô tả hình ảnh

Ca sĩ Eddie Fisher kết hôn lần đầu với nữ diễn viên Debbie Reynolds (từ 1955 đến 1959). Ông đi bước nữa với Elizabeth Taylor, trở thành người chồng thứ 4 của huyền thoại điện ảnh từ năm 1959 tới 1964. Vụ ly hôn của họ khá đình đám, khiến sự nghiệp ca hát của Eddie gần như bị phá hủy. Ông còn kết hôn thêm 3 lần, với Connie Stevens (1967 - 1969), Terry Richard (1975 - 1976), Betty Lin (1993 - 2001).

6. Janet Leigh, Humphrey Bogart (4 lần)

Mô tả hình ảnh

Nữ diễn viên Janet Leigh cũng trải qua 4 cuộc hôn nhân. Bà kết hôn lần đầu với John Carlisle trong năm 1942, đi bước nữa với Stanley Reames (từ 1945 tới 1949). Tài tử Tony Curtis trở thành chồng thứ ba của Janet từ 1951 tới 1962. Cuộc hôn nhân thứ tư của Janet là với Robert Brandt, kéo dài tới 42 năm từ 1962 tới khi bà qua đời vào 2004.

Mô tả hình ảnh

Tài tử "Casablanca" Humphrey Bogart trải qua 4 đời vợ gồm Helen Menken (1926 đến 1927), Mary Philips (1928 đến 1937), Mayo Methot (1938 đến 1945) và Lauren Bacall (1945 đến khi ông qua đời năm 1957).

Chủ đề chính: #ngôi_sao_Hollywood

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn