NguyệtVy

Những phát minh tuyệt vời của phụ nữ.

Đăng 8 năm trước

Trong số tất cả các bằng sáng chế do phụ nữ phát minh vào gần cuối thế kỷ 20, chỉ có khoảng 10% trong đó được trao giải thưởng

Trong số tất cả các bằng sáng chế do phụ nữ phát minh vào gần cuối thế kỷ 20, chỉ có khoảng 10% trong đó được trao giải thưởng. Có rất nhiều trở ngại để một người phụ nữ khẳng định giá trị của những ý tưởng của họ với toàn thế giới. Phần lớn mọi người tỏ ra thiếu tôn trọng với thành quả của phụ nữ và thiên vị đàn ông nên họ có xu hướng chỉ quan tâm đầu tư cho những ý tưởng sáng tạo do đàn ông nghĩ ra. Hãy cùng tìm hiểu về những phát minh của phụ nữ dưới đây và đưa ra những nhận định chính xác hơn về tài năng của phụ nữ nhé!

1. Cưa tròn.

Mô tả hình ảnh

Vào cuối những năm 1700 có một nhóm tôn giáo tồn tại và những tín đồ của tôn giáo này được gọi là Shakers. Các Shakers đều yêu thích sự công bằng, thích sống độc thân trong một xã hội có quyền bình đẳng giữa nam và nữ và tất cả mọi người đều sẽ làm việc chăm chỉ. Trong những người này có một phụ nữ tên là Tabitha Babbitt làm thợ dệt. Cô thường xuyên chứng kiến những người đàn ông cắt gỗ bằng máy cưa hố (một loại cưa cần 2 người để hoạt động). Mặc dù cần phải kéo theo hai hướng để cắt gỗ nhưng gỗ chỉ được cắt khi kéo cưa về phía trước, các chuyển động lùi là vô dụng. Đối với Babbitt, đó là một điều đáng tiếc và lãng phí sức lực. Cuối cùng cô đã sáng chế ra một chiếc cưa hình tròn và sau này chúng được sử dụng phổ biến trong các nhà máy cưa.

2. Bánh cookies Chocolate.

Mô tả hình ảnh

Ruth Wakefield, một chuyên gia dinh dưỡng và giảng viên thực phẩm đã cùng chồng mình mở một nhà quán trọ dành cho du khách nghỉ chân ở Boston. Vào một ngày năm 1930, Ruth đã được yêu cầu nướng bánh cookies cho khách. Trong các công thức được sử dụng tại thời điểm đó, nó đòi hỏi thợ làm bánh phải sử dụng chocolate tan chảy để thêm vào hỗn hợp làm bánh. Nhưng bà Wakefield đã không thể làm được vì bà không có sẵn chocolate tan chảy. Thay vào đó, bà đã đập vụn một thanh chocolate Nestle thành nhiều mảnh nhỏ và ném nó vào đống bột làm bánh của mình với hy vọng nó sẽ tan chảy. Nhưng nó đã không tan chảy và những chiếc bánh đó cũng chính là cookies chocolate ngày nay.

Ruth Wakefield đã bắt đầu bán loại bánh này ở nơi cô ấy sống - Massachusetts. Nestle đã chú ý đến nó và họ quyết định thương lượng với cô ấy về việc phổ biến loại bánh này dưới tên thương hiệu của mình. Năm 1939, Nestle Toll House đã chính thức bán loại bánh này. Bà Wakefield cho phép Nestle sử dụng công thức của mình và ngược lại Nestle trở thành nguồn cung cấp chocolate suốt đời cho cửa hàng của bà.

3. Ngôn ngữ máy tính.

Mô tả hình ảnh

Thông thường khi nhiều người nghĩ về những bước đột phá trong công nghệ máy tính trong những năm qua thì những cái tên như Bill Gates, Charles Babbage và Alan Turing sẽ xuất hiện trong đầu họ. Nhưng bạn đã từng biết đến Đô đốc Grace Murray Hopper chưa? Đó là một người phụ nữ đóng vai trò rất quan trọng trong nghành công nghiệp máy tính. Bà tham gia vào quân đội năm 1943, sau đó làm việc tại Đại học Harvard với công cụ là chiếc máy tính Harvard Mark I của IBM - đó là chiếc máy tính quy mô lớn đầu tiên ở Mỹ. Bà là người thứ 3 đã lập trình chiếc máy tính này và bà đã viết tất cả ý tưởng của mình vào một cuốn sổ tay. Trong những năm 1950, bà đã tiếp cận với các trình biên dịch, chuyển hóa tiếng Anh sang một mã máy tính. Sau này, mã máy tính được phát triển bởi các lập trình viên với ít lỗi hơn và biến chứng. Mã máy tính đã được Hopper phát triển thành chương trình biên dịch sử dụng với máy tính UNIVAC I và II. Đây là những máy tính đầu tiên được thương mại hóa. Hopper cũng đã giám sát những tiến bộ của Common Business-Oriented Language (COBOL), là một trong những chương trình lập trình ngôn ngữ máy tính đầu tiên.

4. Pháo sáng.

Mô tả hình ảnh

Vào năm 1847, một góa phụ 21 tuổi tên là Martha Coston đã không biết chăm sóc 4 người con thế nào sau khi chồng cô qua đời. Và một ngày nọ cô đã quyết định kiểm tra máy tính xách tay của chồng. Cô đã tìm thấy một số kế hoạch làm pháo sáng có thể sử dụng để tương tác vào ban đêm. Coston đã tìm hiểu và thử nghiệm nhưng thất bại.

Nhưng bất chấp sự thất bại đầu tiên này, Coston vẫn tin tưởng và không hề chán nản. Cô dành mười năm tiếp theo của cuộc đời mình để thiết kế lại và nắm vững bố trí của hệ thống pháo sáng màu do chồng cô để lại. Cô thậm chí còn thảo luận với các nhà khoa học và cán bộ trong quân đội, nhưng không thể tìm ra phương pháp để tạo ra pháo sáng có màu tươi sáng nhất, lâu dài và dễ dàng để sử dụng trong các tình huống khẩn cấp. Nhưng khi cùng con của mình xem pháo hoa, cô đã tìm ra ý tưởng để biến điều đó thành hiện thực và thành công. Hải quân Hoa Kỳ đã mua quyền sử dụng phát minh này. Cuối cùng, Coston đã trở thành nạn nhân của Hải quân Mỹ vì cô ấy là một người phụ nữ. Cô đã không thể nuôi sống gia đình mình trong suốt thời gian của cuộc Nội chiến mặc dù đã có 1.200.000 pháo sáng được sản xuất. Hải quân hứa sẽ trả cô 120.000USD nhưng thực tế chỉ trả cô 15.000 USD. Cô đã viết những điều này vào cuốn tự truyện của mình.

5. Túi giấy đáy vuông.

Mô tả hình ảnh

Vào năm 1870, Margaret Knight đã sáng chế ra túi giấy đáy vuông. Nhưng khi cô đang cố gắng tạo ra một sản phẩm hoàn thiện để xin cấp bằng sáng chế thì cô biết được rằng một người đàn ông tên là Charles Annan đã nhìn thấy dự án ban đầu của cô và lấy cắp ý tưởng từ cô. Cô đã nộp đơn kiện người đàn ông này nhưng hắn đã cố gắng để tận dụng lợi thế vì cô là một người phụ nữ và tuyên bố rằng một người phụ nữ không thể nào nghĩ ra một ý tưởng như vậy. Knight đã rất thông minh khi sử dụng bản phác thảo và ghi chú của mình để chứng minh rằng cô là chủ nhân của phát minh này. Năm 1871 cô đã được cấp bằng sáng chế của mình. Cô đã được vinh danh với hơn 20 bằng sáng chế trong suốt cuộc đời mình.

6. Máy rửa bát đĩa.

Mô tả hình ảnh

Máy rửa bát đĩa được phát minh bởi một người phụ nữ tên là Josephine Cochrane. Cô phát minh ra chiếc máy này không phải do cô mệt mỏi vì dành nhiều thời gian rửa bát mà là do cô nhìn thấy sự mệt mỏi của các tôi tớ trong nhà khi phải rửa hàng đống chén bát sau những bữa ăn tối xa hoa của gia đình mình. Sau cái chết của chồng mình vào năm 1883, Josephine Cochrane đã phải mang một khoản nợ lớn. Vì vậy cô đã tập trung vào việc hoàn thiện phát minh này và đã nhận được bằng sáng chế vào năm 1886.


7. Cần gạt nước trên kính xe hơi.

Mô tả hình ảnh

Vào đầu thế kỉ 20, một phụ nữ tên là Mary Anderson đã tới thành phố New York lần đầu tiên. Trong khi đi xe, cô đã nhận ra rằng xe điện thường xuyên cần dừng lại vài phút để xử lý đống tuyết bám trên cửa kính. Khi Anderson về nhà, cô quyết định dùng một cây chổi được đặt trên một trục chính và có một tay cầm gắn trên bên trong của một chiếc xe. Nếu cửa kính bị bẩn, người lái xe chỉ cần giật mạnh tay cầm và cây chổi này sẽ lau sạch cửa kính. Năm 1903, Anderson nhận được bằng sáng chế cho phát minh độc đáo này và chỉ khoảng 10 năm sau đó, chiếc cần gạt nước này đã xuất hiện ở hầu hết các cửa kính xe hơi trên toàn nước Mỹ.

Xem thêm: những địa điểm mà phụ nữ không được phép đến

Chủ đề chính: #phát_minh

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn