Lê Minh Tiến Đừng để cuộc sống đi qua mắt bạn chỉ vì bạn đang sống trong quá khứ hay tương lai. Bằng cách sống cuộc sống của mình ngày hôm nay, vào lúc này, bạn đang sống tất cả mọi ngày trong cuộc đời.

Những phát ngôn \"hài hước\" của một số cán bộ Việt Nam 2015

Đăng 8 năm trước

2015 dư luận xã hội được nhiều phen dậy sóng vì những phát ngôn "độc nhất vô nhị" của các cán bộ vô cùng "bá đạo"

Năm 2015 sắp qua với nhiều chuyển biến mạnh mẽ về tình hình kinh tế - ổn định an ninh chính tri quốc gia, hạ tầng cơ sở được cải thiện và đời sống người dân ngày càng được nâng cao, nhưng trong năm vừa rồi dư luận xã hội cũng được nhiều phen dậy sóng vì những phát ngôn "độc nhất vô nhị" của các cán bộ vô cùng "bá đạo"

1.“Có ai đánh đâu, họ tự lao đầu vào gậy đấy chứ”

“Tôi và các Thứ trưởng Văn hóa, Thứ trưởng Giao thông có mặt ở hội Gióng rất lâu nhưng không thấy hỗn chiến, đánh nhau nào.” (Ông Nguyễn Khắc Lợi, PGĐ Sở Văn hóa, thể thao và du lịch HN) nói về tình hình thanh niên đánh nhau đổ máu để tranh cầu trong lễ hội Gióng hằng năm

Mô tả hình ảnh

Ông Nguyễn Khắc Lợi , PGĐ sở VHDL-TT Hà Nội

2."Chúng ta cũng đã nghĩ đến việc lấy lại, nhưng hiện nay thì chưa thể thực hiện được thì đời con cháu chúng ta sẽ làm việc đó"

Tại buổi tiếp xúc các cử tri Hà Nội về tình hình căng thẳng gần đây trên biển Đông của Trung Quôc

(Thượng tướng Huỳnh Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Quốc hội)

3." Nửa cầu còn lại vẫn xài tốt"

Đó là phát ngôn của ông Nguyễn Văn Chỉnh , PGĐ sở GT-VT tải Long An về việc cây cầu bắc qua kênh 28, xã Vĩnh Hưng bị sập ngay khi mới khánh thành đươc 7 tháng

Mô tả hình ảnh

Nửa cây cầu này vẫn còn xài tốt theo cán bộ tỉnh Long An

4. "Tôn Ngộ Không bị đè dưới núi Ngũ Hành Sơn là của Đà Nẵng"

Sắp tới chúng ta kêu gọi đầu tư vào dự án “Khu công viên tâm linh Ngũ Hành Sơn”. Mà tôi nhớ không nhầm, trước đây hồi trước giải phóng, có tiểu thuyết về “Tề Thiên Đại Thánh”, trong đó có vẽ 5 ngọn núi Ngũ Hành. Khi Tề Thiên Đại Thánh phạm tội thì Tề Thiên Đại Thánh bị đè dưới 5 ngọn núi Ngũ Hành này.Tôi biết tác phẩm Ngô Thừa Ân viết cách đây 500 năm, mà 5 ngọn núi Ngũ Hành Sơn của chúng ta có thể là lâu hơn tác phẩm của Ngô Thừa Ân nữa.

(Đại biểu Võ Văn Thương, trước đây là Chánh VP UBND TP Đà Nẵng, hiện là Bí thư Quận ủy Hải Châu)

5."Trong cả nước đã có rất nhiều tỉnh có quảng trường, tượng đài, Sơn La là chưa có cũng là thiệt thòi cho chúng tôi..."

Ông Cầm Ngọc Minh, chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết về kế hoạch trình chính phủ cho phép chi ngân sách xây dựng tượng đài bác Hồ và thiếu nhi Tây Bắc trị giá 1400 tỉ đồng, mà chắc ông không biết Sơn La là một trong những tỉnh miền núi, đời sống nhân dân còn nhiều cơ cực khó khăn

Mô tả hình ảnh

Chủ tịch tỉnh Sơn La "Nếu không có tượng đài thì thiệt thòi cho chúng tôi"

6." Thí sinh lo lắng trong khâu xét tuyển là chính đáng, vì lo lắng giúp các em trưởng thành hơn"

GS-TS Phạm Vũ Luận, nguyên Bộ Trưởng bộ GD và ĐT nói về tình hình phập phồng lo sợ của các thí sinh trước và sau kì thi ĐH - CĐ năm 2015

7."Quá trình dạy và học đã thay đổi, từ chỗ dạy cho số đông sang chú ý đến hình thành phát triển từng cháu. Trước đây giáo viên nói dạy 1 lớp 40 cháu nay chuyển sang dạy 40 cháu trong 1 lớp."

Lại một câu nói để đời của bộ trưởng bộ GDĐT, Phạm Vũ Luận đáp lại những lo lắng của ĐBQH về các tốn kém căng thẳng trong kì thi CĐ-DH vừa qua


8."Nếu học đi trên thủy tinh có thể chảy máu thì học bơi cũng có thể chết đuối vậy"

Nhận định của tiến sĩ Phan Quốc Việt người biên soạn quyển, Thực Hành Kĩ Năng Sống lớp 1 gây xôn xao dư luận vào thời điểm tháng 8/2015

Mô tả hình ảnh

 Dũng cảm hay thiếu kiến thức?

9. "Không có chuyện tắc đường ở TP. HCM nên hiểu rằng các vụ kẹt xe chẳng qua là ùn ứ giao thông vì về cơ bản ta vẫn nhúc nhích được"

Ông Bùi Xuân Cường - GĐ sở GTVT TP. Hồ Chính Minh nói về tình trạng kẹt xe tại 24 điểm nóng là cửa ngõ ra vào thành phố

Lê Tiến - Ohay

Chủ đề chính: #cán_bộ_việt_nam

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn