SAOBANG Vương niệm không dành cho người cúi đầu

Những vật dụng vô hại nhưng lại có hại nếu bạn sử dụng không đúng cách

Đăng 8 năm trước

Đồ ngủ, dép kẹp, giày cao gót, áo ngực... đều có thể gây hại cho sức khỏe cơ thể nếu bạn không sử dụng chúng đúng cách.

Đồ ngủ, dép kẹp, giày cao gót, áo ngực... đều có thể gây hại cho sức khỏe cơ thể nếu bạn không sử dụng chúng đúng cách.

1/ Đồ ngủ đêm hôm trước

Thường thì chúng ta chỉ mặc đồ ngủ thường trong khoảng thời gian buổi tối và khi bạn ngủ, nên chúng ta sẽ nghĩ “chúng chẳng bẩn đâu” nhưng thay đồ ngủ cũng quan trọng như việc phải thay đồ lót mỗi ngày vậy, đặc biệt là đối với những người không mặc đồ lót khi ngủ - khi đó bộ đồ ngủ có thể làm lây vi khuẩn vào niệu đạo của bạn. Thế nên, dù có mệt mỏi thế nào bạn cũng  hãy mặc đồ ngủ sạch mỗi đêm.

2/ Dép kẹp

Có lẽ, đây chính là món đồ thường xuyên được bạn dùng đến vì sự thoải mái, tiện lợi khi sử dụng. Nhưng các chuyên gia cho rằng dép kẹp khiến đôi chân trần của bạn phải tiếp xúc với những vi khuẩn, vi rút, nấm… có thể gây nhiễm trùng nếu có vết xước dù rất nhỏ nhất là khi bạn không có một hệ miễn dịch tốt. Mang dép xẹp còn có thể gây đau gót chân, làm biến dạng ngón chân, ảnh hưởng đến tư thế  Vậy nên hãy hạn chế dép xỏ ngón bạn nhé!

Mô tả hình ảnh

3/ Giày cao gót

Chắc chắn trong tủ đồ của người phụ nữ không bao giờ “vắng mặt” giày cao gót. Tác hại cua việc mang giày cao gót dễ thấy nhất chính là nguy té ngã, việc đi giày cao gót dù chỉ một vài lần một năm cũng có thể dẫn đến sự mất cân bằng ở cơ mắt cá chân, gây chấn thương. May thay, các nhà nghiên cứu cho biết bạn có thể áp dụng phương pháp nhón gót và hạ gót(khi để chân trần) . Đó là cách hiệu quả để giúp bạn phải mang giày cao gót.

Mô tả hình ảnh

4/ Áo ngực có gọng

Đối với phụ nữ, chiếu áo ngực có gọng rất được ưu chuộng khi có thể tạo dáng cho khuôn ngực thêm đầy đặn. Nhưng đôi lúc nó để lại những vết hằn không nên có!Phần gọng của áo ngực thường có chứa niken. Bạn nên bỏ đi hoặc tìm cách sửa lại những chiếc áo ngực có gọng đã bị chọc ra ngoài, tránh để chiếc gọng ấy tiếp xúc hoặc chọc vào da, cũng có thể sơn một lớp sơn móng tay lên những phần kim loại để tránh tiếp xúc nếu chúng khiến bạn bị mẩn ngứa.

5/ Áo nịt tạo hình

Những loại trang phục giúp tạo dáng này thực tế rất gây hại, chúng có thể đè ép các bộ phận cơ thể và gây đau dạ dày, trào ngược... Vậy nên nếu cần, bạn hãy chỉ mặc chúng trong một khoảng thời gian ngắn vào những dịp đặc biệt thôi nhé!

Mô tả hình ảnh

6/ Băng thấm mồ hôi

Ttrong những ngày oi bức, chắc hẳn ai cũng khó chịu khi người toàn đầy mồ hôi. Trong những trường hợp đó, băng thấm mồ hôi thật tuyệt vời! Chúng giúp bạn thấm mồ hôi tốt, nhưng chúng cũng có thể “thấm” cả vi khuẩn xung quanh. Nếu bạn dễ bị mụn thì việc dùng lại băng thấm  có thể làm vi khuẩn bị phát tán rộng hơn, khiến tình trạng mụn thêm trầm trọng.

Mô tả hình ảnh

7/ Đồ tắm

Một bộ bikini ẩm ướt có thể là nơi lý tưởng cho nấm men và vi khuẩn phát triển. Nếu bạn là người dễ bị nhiễm trùng thì một bộ đồ tắm ỉ nước thật sự là nguy hiểm. Những bộ bikini chật đáy có thể làm giảm sự lưu thông không khí ở vùng đáy chậu, là một trong những nguyên nhân gây nhiễm trùng, nên bạn cần đảm bảo rằng đồ tắm của mình vừa vặn, không quá chật đến độ để lại vết hằn trên da. Việc mặc đồ tắm đúng kích cỡ cũng giúp ngăn ngừa việc nổi các mụn đỏ ngứa do bị tắc nghẽn tuyến mồ hôi.

Chủ đề chính: #vật_dụng_vô_hại

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn